Khai mạc Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 13-2, tại khu phố Cẩm Văn, UBND phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Lễ hội Mai vàng lần thứ I - 2026 với chủ đề “Mai vàng - Hồn Xuân dân tộc”. Sự kiện này thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Dự lễ khai mạc có nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện - Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

5268mxf-snapshot-0010220.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Bảo Long

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh: Mỗi độ xuân về, sắc vàng của hoa mai mang đến niềm vui, sự ấm áp và gửi gắm ước vọng một năm mới bình an, thịnh vượng.

An Nhơn là “thủ phủ mai vàng” - nơi hội tụ tinh hoa nghệ thuật trồng và tạo dáng mai cảnh, với những giá trị đã được khẳng định qua chỉ dẫn địa lý Mai vàng Bình Định. Đây cũng là dấu mốc quan trọng nâng tầm thương hiệu mai địa phương trong mắt du khách và thị trường.

dsc-0059.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bảo Long

Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông 2026 tiếp nối thành công của 2 mùa lễ hội trước, trở thành sự kiện văn hóa - du lịch nổi bật của địa phương.

Qua đó, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên cũng như tiềm năng phát triển du lịch; đồng thời, tôn vinh các nghệ nhân làng nghề mai cảnh - những người góp phần quan trọng tạo dựng thương hiệu mai vàng An Nhơn.

5271mxf-snapshot-0005701.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo người dân và du khách dự lễ khai mạc. Ảnh: Bảo Long

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là không gian trưng bày kết hợp văn hóa tại Thiên Hưng Tự - nơi giới thiệu 150 tác phẩm mai vàng có dáng thế độc đáo. Du khách còn được xem nghệ nhân trình diễn kỹ thuật tạo dáng mai nghệ thuật và giao lưu cùng các ca sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh.

Diễn ra từ ngày 14 đến 22-2 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), lễ hội mang đến chuỗi hoạt động phong phú gồm: Chợ Mai Tết, hội thi nấu bánh tét, đánh bài chòi, lễ hội đường phố, biểu diễn cờ người - hát bội, chương trình nghệ thuật mừng xuân, hội thi tay nghề tạo dáng mai và lễ tuyên dương học sinh, sinh viên.

Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông 2026 hứa hẹn trở thành điểm nhấn du xuân, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Quy Nhơn dang tay đón khách

Quy Nhơn dang tay đón khách

(GLO)- 3 lần được vinh danh là Đô thị Du lịch sạch ASEAN và lọt vào danh sách những điểm đến hấp dẫn của thế giới, Quy Nhơn đang từng bước khẳng định hướng phát triển đô thị du lịch bền vững, thân thiện.

Đa dạng sắc màu lễ hội, ngân vang hào khí Tây Sơn

Đa dạng sắc màu lễ hội, ngân vang hào khí Tây Sơn

(GLO)- Kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026), các hoạt động lễ hội năm nay được tổ chức đồng thời và kết nối hai không gian lịch sử đặc biệt nay đã cùng chung một tỉnh: Tây Sơn thượng đạo - Tây Sơn hạ đạo.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Sau nhiều đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025, nhiều vùng trồng hoa Tết tại TP. Huế từng ngập sâu, chịu thiệt hại nặng nề. Bước sang đầu năm 2026, nhờ nỗ lực vượt khó bền bỉ của người nông dân, sắc xuân tươi mới đang dần trở lại trên những cánh đồng hoa cố đô một thời tiêu điều, xơ xác.

null