Gia Lai: Phát động cuộc thi với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-3, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai long trọng tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn”. 

Cuộc thi có chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam”.

Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi dự và chủ trì lễ phát động cuộc thi.

Tham dự lễ phát động có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Ayun H’Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; đại diện Thường trực và Ban Tuyên giáo/Phòng Chính trị các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cùng đông đảo cán bộ, đảng viên của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn(thứ 2 từ phải sang), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh (thứ 2 từ trái qua), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút (ngoài cùng bên phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (ngoài cùng bên trái) cùng bấm nút phát động cuộc thi. Ảnh: P.D
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn(thứ 2 từ phải sang), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh (thứ 2 từ trái qua), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút (ngoài cùng bên phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (ngoài cùng bên trái) cùng bấm nút phát động cuộc thi. Ảnh: P.D

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Chiến thắng đó đã giáng đòn quyết định, đập tan ý chí xâm lược của các thế lực thực dân hiếu chiến, buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Genève về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp của Nhân dân Việt Nam, góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.

Sau khi đánh đuổi Thực dân Pháp xâm lược, quân và dân ta lại tiếp tục bước vào cuộc chiến mới đầy khó khăn, gian khổ. Đường Trường Sơn hay “đường mòn” Hồ Chí Minh là một chiến công chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam, là mạng lưới giao thông quân sự chiến lược, chạy từ miền Bắc vào miền Nam Việt Nam, đi qua miền Trung, hạ Lào và Campuchia, cung cấp binh lực, lương thực, vũ khí...để chi viện cho quân giải phóng miền Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 16 năm (1959-1975), góp phần đặc biệt quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Việc tổ chức cuộc thi là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954-7/5/2024) và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh-ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024). Đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về những chiến công anh dũng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; về tầm vóc và ý nghĩa to lớn của tuyến đường mang tên Hồ Chí Minh-con đường huyền thoại, một kỳ tích về sức mạnh chiến đấu, chiến thắng, một thành công xuất sắc trong chỉ đạo chiến lược của Đảng ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, với chế độ; khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh phát biểu tại lễ phát động cuộc thi. Ảnh: P.D

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh phát biểu tại lễ phát động cuộc thi. Ảnh: P.D

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai (https://thongtintuyengiao.gialai.org.vn) và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có đường link liên kết. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài từ đủ 12 tuổi trở lên (tính đến thời điểm phát động cuộc thi). Cuộc thi gồm 8 kỳ, tương ứng với 8 tuần (từ 1-3-2024 đến hết ngày 26-4-2024). Theo đó, người dự thi bắt đầu tham gia trả lời câu hỏi trên hệ thống (đường link: https://thongtintuyengiao.gialai.org.vn/Cuoc-thi-BTG/Cuoc-thi-truc-tuyen) từ 9 giờ đến 16 giờ trong các ngày cụ thể, tương ứng với các kỳ thi. Kỳ thứ nhất từ ngày 1-3 đến ngày 8-3; kỳ thứ 2 từ ngày 11-3 đến ngày 15-3; kỳ thứ 3 từ ngày 18-3 đến ngày 22-3; kỳ thứ 4 từ ngày 25-3 đến ngày 29-3; kỳ thứ 5 từ ngày 1-4 đến ngày 5-4; kỳ thứ 6 từ ngày 8-4 đến ngày 12-4; kỳ thứ 7 từ ngày 15-4 đến ngày 19-4; kỳ thứ 8 từ ngày 22-4 đến ngày 26-4.

Mỗi kỳ thi có 15 câu trắc nghiệm và người dự thi có thể tham gia tối đa 5 lần/kỳ. Kết quả thi căn cứ theo thứ tự (người có số câu trả lời đúng nhiều nhất, thời gian hoàn thành bài thi nhanh nhất, thời điểm gửi bài thi sớm nhất) và được công bố trên Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai, cùng một số báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử. Sẽ có 16 giải thưởng ở mỗi kỳ, gồm: 1 giải Nhất (5 triệu đồng), 2 giải nhì (3 triệu đồng/giải), 3 giải ba (2 triệu đồng/giải), 10 giải khuyến khích (1,5 triệu đồng/giải).

Hưởng ứng tại lễ phát động cuộc thi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku Bùi Tiến Dũng cho hay: Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; báo cáo kết quả cuộc thi và thông báo kết quả các kỳ thi. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứngcuộc thi.

Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi. Ảnh: P.D

Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi. Ảnh: P.D

Để cuộc thi đạt kết quả tốt, tạo hiệu ứng sâu rộng trong xã hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Huỳnh Thế Mạnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tích cực vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Các cơ quan thông tấn, báo chí bộ, ngành Trung ương thường trú tại tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc thi, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ thư ký, giúp việc cuộc thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tham mưu thực hiện các hoạt động để bảo đảm cuộc thi được chính xác, khách quan, công khai, công bằng.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tổ chức vào dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh-ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc trong dân

Tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc trong dân

(GLO)- Tại các buổi tiếp xúc cử tri huyện Mang Yang và Ia Grai, sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đề nghị các ban, ngành, địa phương tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc trong dân.

Cách mạng tổ chức bộ máy: Đặt yêu cầu cao hơn với chất lượng cán bộ

Cách mạng tổ chức bộ máy: Đặt yêu cầu cao hơn với chất lượng cán bộ

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp xã, yêu cầu cấp bách đặt ra là làm sao lựa chọn được những cán bộ thực sự có năng lực và phẩm chất đáp ứng được nhiệm vụ cao hơn trong thời kỳ mới.

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia, sáng 10-4, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Thực hiện tốt nhiệm vụ theo tổ chức bộ máy mới

Thực hiện tốt nhiệm vụ theo tổ chức bộ máy mới

(GLO)- Lời Tòa soạn: Sau hợp nhất, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Bá Thạch-Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh tặng quà

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Attapeu

(GLO)- Chiều 8-4, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo và Nhân dân các dân tộc tỉnh Attapeu (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May.

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Quân đội Hoàng gia Campuchia

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Quân đội Hoàng gia Campuchia

(GLO)- Chiều 8-4, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu IV (Quân đội Hoàng gia Campuchia) tại TP. Siem Reap nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.