Gia Lai: Người dân nô nức đón chào Xuân mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày đầu Xuân Canh Tý 2020, người dân cả nước nói chung và người dân Gia Lai nói riêng đã đón 1 cái Tết ấm áp bên gia đình và những người thân yêu  cùng những chuyến du Xuân đầu năm trong niềm hân hoan, rạo rực. 
Tết là dịp để mọi người dân trên địa bàn nghỉ ngơi, giải trí sau một năm dài làm việc vất vả. Vì thế, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai dành nhiều thời gian cho những chuyến du xuân đầu năm với những điểm vui chơi, giải trí trong và ngoài tỉnh. 
Mỗi ngày Công viên Đồng Xanh đón hàng chục lượt du khách đến vui xuân. Ảnh: Đức Thụy
Mỗi ngày Công viên Đồng Xanh đón hàng chục lượt du khách đến vui xuân. Ảnh: Đức Thụy
Công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku) từ lâu được xem là một điểm nhấn du lịch hấp dẫn ở Phố núi. Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm nay, Công ty cổ phần Gia Lai CTC đã dành kinh phí gần 1 tỷ đồng để tu bổ, sơn sửa và đầu tư mới một số cảnh quan trong công viên. Nhờ đó, trong 3 ngày đầu năm, Công viên Đồng Xanh đã đón hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, vui chơi và lưu lại những bức ảnh đẹp bên gia đình, người thân và bạn bè.
Các khu vườn hoa hút khách đến chiêm ngưỡng và chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Thụy
Các khu vườn hoa hút khách đến chiêm ngưỡng và chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Thụy
Sau 2 ngày dành thời gian cho gia đình thì hôm nay, gia đình chị Trần Thị Hồng (thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) chọn các điểm du lịch tại TP. Pleiku để du Xuân. Theo đó, Công viên Đồng Xanh là địa điểm mà gia đình chị chọn để chơi xuân trong ngày Mùng 3 Tết. “Hôm nay là ngày đẹp nên gia đình mình chọn để khởi hành đi du Xuân xã đầu năm. Công viên có nhiều cảnh đẹp để chụp hình-check in, ngoài ra không gian khá thoáng mát cùng nhiều dịch vụ vui chơi khác nên rất thích hợp cho gia đình mình nghỉ ngơi, thư giản”-chị Hồng cho biết.  
Đạp Thiêng Nga trên hồ Diên Hồng. Ảnh: Q.T
Đạp Thiêng Nga trên hồ Diên Hồng. Ảnh: Q.T
Ông Lê Văn Trường-quản lý Công viên Đồng Xanh-cho biết: Trong 3 ngày Tết vừa qua, công viên đã đón khoảng 40.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Các khu vực thu hút đông người nhất là 4 vườn hoa gồm hướng dương, hồng, cúc gỗ, cúc sao nhái Nhật Bản; con đường lá phong đỏ Hàn Quốc; đường hoa mai-hoa đào; đồi chong chóng; cây ước nguyện… Đặc biệt, dịp Tết này, chúng tôi còn đầu tư 20 chiếc thuyền con để du khách chèo thuyền trải nghiệm trên hồ và ngắm chim thiên nga tung tăng bơi lội. 
Khu du lịch sinh thái Biển hồ thu hút đông đảo người dân đến du xuân và chiêm bái bảo tượng Quan Thế Âm. Ảnh: Q.T
Khu du lịch sinh thái Biển hồ thu hút đông đảo người dân đến du xuân và chiêm bái bảo tượng Quan Thế Âm. Ảnh: Q.T
Cũng theo ông Trường cho biết thêm, dự kiến, lượng khách đến với công viên trong cả dịp nghỉ Tết đạt tầm 60.000 lượt người. Giá vé vào cổng tại công viên tăng 15.000 đồng/vé so với ngày thường; theo đó với người lớn là 60.000 đồng/vé, trẻ em là 40.000 đồng/vé.
Chụp hình lưu niệm tại Khu du lịch sinh thái Biển hồ. Ảnh: Q.T
Chụp hình lưu niệm tại Khu du lịch sinh thái Biển hồ. Ảnh: Q.T
Ngoài ra, các điểm vui chơi, giải trí nổi tiếng trên địa bàn tỉnh như: Quảng trường Đại Đoàn Kết, Công viên Diên Hồng và Khu du lịch sinh thái Biển Hồ (TP. Pleiku); Thủy điện Ia Ly, Biển hồ chè (huyện Chư Pah); thác Mơ (huyện Ia Grai); thác Phú Cường (huyện Chư Sê); Khu Di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê)… thu hút hàng ngàn du khách thập phương đến du xuân mỗi ngày. 
Công viên Diên Hông cũng là điểm thu hút đông đảo người dân đến vui xuân. Ảnh: Q.T
Công viên Diên Hồng cũng là điểm thu hút đông đảo người dân đến vui xuân. Ảnh: Q.T
Tại thị xã An Khê, các khu vui chơi giải trí, điểm di tích lịch sử trở lên đông đúc nhộn nhịp hơn những ngày trước. Chị Trần Thị Mỹ Dung (Tổ 2, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cho hay: “Bên cạnh các đình chùa, khu di tích lịch sử, thị xã có nhiều điểm vui chơi như công viên Quang Trung, Siêu thị-Nhà sách đông Gia Lai, vườn hoa. Sáng nay, vợ chông tôi đưa các con đến Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo và di tích lịch sử An Khê trường để thăm quan, tìm hiểu; buổi chiều, cả gia đình tôi tiếp tục xuống vườn hoa (phường Ngô Mây) dạo chơi, ngắm hoa và chụp hình lưu niệm”.
Không khí ngày mùng 3 Tết tại thị xã An Khê nhộn nhịp hơn bởi dòng người đi du Xuân. Ảnh Ngọc Minh
Không khí ngày Mùng 3 Tết tại thị xã An Khê nhộn nhịp hơn bởi dòng người đi du Xuân. Ảnh: Ngọc Minh
Bên cạnh chọn những điểm vui chơi trên địa bàn tỉnh, ngày Mùng 3 Tết nhiều gia đình đã chọn cho mình những chuyến du Xuân xa nhà. Sau 2 ngày vui Tết tại Phố núi Pleiku thì gia đình anh Nguyễn Hoàng Phong (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) chọn TP. Hồ Chí Minh để vui xuân trong những ngày nghỉ còn lại. Anh Phong, cho biết: “Tôi sinh ra và lớn lên ở TP. Pleiku. Sau khi học xong đại học thì làm việc ở TP. Hồ Chí Minh gần 10 năm nay. Do đó, sau những ngày quay quần bên gia đình thì hôm này 2 vợ chồng quyết đình vào TP. Hồ Chí Minh để vui xuân và chuẩn bị băt đầu quay trở lại làm việc vào ngày Mùng 6 Tết”. 
Gia đình anh Nguyễn Hoàng Phong đợi để lên máy bay vào TP. Hò Chí Minh. Ảnh: Ngọc Sang
Gia đình anh Nguyễn Hoàng Phong đợi để lên máy bay vào TP. Hò Chí Minh. Ảnh: Ngọc Sang
Cũng như gia đình anh Phong, ngày từ sáng sớm ngày Mùng 3 Tết, chị Phan Thị Bích Trâm (tổ 5, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cùng gia đình đã bắt đầu chuyến hành trình du Xuân đến với thiên đường sinh thái Măng Đen (Kon Tum). “Mỗi năm gia đình tôi vẫn thường sắp xếp lên đây một lần vào dịp Tết. Năm nay khách đến với Măng Đen đông hơn năm trước, không gian các điểm vui chơi cũng được bày trí rực rỡ, bắt mắt hơn. Ngoài địa điểm này, chúng tôi còn ghé thăm một vài địa điểm khác như quán cà phê nổi tiếng Indochine ở Kon Tum và chùa Minh Thành (TP. Pleiku, Gia Lai)”.
Gia đình chị Trâm chụp ảnh lưu niệm tại các điểm đến tham quan. Ảnh: Hồng Thi
Gia đình chị Trâm chụp ảnh lưu niệm tại các điểm đến tham quan. Ảnh: Hồng Thi
Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ ngày 22-1 đến ngày 27-1, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 5 người và 6 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, tăng 1 vụ, tăng 33,33%; tăng 2 người chết, tăng 66,67%; tăng 6 người bị thương, tăng 600%. 
Ngoài ra, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán cổ truyền Canh Tý 2020, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã thu dung, điều trị cho 2.597 trường hợp bệnh nhân. Cụ thể: có 1.684  trường hợp nhập viện điều trị nội trú; 48 trường hợp nhập viện do đánh nhau; 1 trường hợp nhập viện do rượu, bia; 363 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông; 13 trường hợp nhập viện do pháo nổ; 26 trường hợp nhập viện do ngộ độc thực phẩm; 2 trường hợp chấn thương sọ não…
Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom.

Khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom

(GLO)- Chiều 28-12, Binh đoàn 15 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng 9 nhà rông văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(GLO)- Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và giữ vững ổn định địa bàn.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Ngày 24-12, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị.

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng - chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ

(GLO)- Tối 18-12, Ban Chỉ đạo đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy

(GLO)- Ngày 20-12, tại phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Lữ đoàn 96 (Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và Quyết định truy thăng quân hàm từ Thiếu úy lên Trung úy đối với liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai.

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 19-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức hội thảo “Tham vấn về xây dựng các phương án phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an ninh môi trường biển của tỉnh Gia Lai”.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(GLO)- Ngày 19-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Binh đoàn đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

(GLO)- Phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) do Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng, gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh từ cơ sở.

Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

(GLO)- Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, những người lính mang quân hàm xanh đã sẻ chia khó khăn, giúp người dân vùng biên giới, vùng biển ổn định cuộc sống. Những việc làm ấy còn bồi đắp niềm tin, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

null