Các điểm vui chơi ở Pleiku thu hút khách du xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày mùng 2 Tết, hàng ngàn người dân đổ về các điểm vui chơi trên địa bàn TP Pleiku, tỉnh Gia Lai như đường hoa Quảng Trường Đại Đoàn Kết, công viên Diên Hồng, Biển Hồ, công viên Đồng Xanh để du xuân. Tại các khu vui chơi, giải trí có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật thu hút khách tham quan ở mọi độ tuổi.
Sáng mùng 2 Tết Canh Tý 2020, người dân ở khắp nơi đổ về các điểm vui chơi trên địa bàn TP Pleiku
Tại công viên Đồng Xanh, hàng ngàn người đến tham quan, du xuân
Cánh đồng hoa cánh bướm thuộc công viên Đồng Xanh, xã An Phú, TP. Pleiku thu hút rất đông du khách tạo dáng chụp ảnh lưu niệm. Cánh bướm là loài hoa thường mọc thành bụi, hoa có nhiều cánh mỏng, dài, xòe rộng có màu trắng, hồng, đỏ. Du khách có thể ghé vào vườn vào khoảng 7 giờ  và 15 giờ, lúc này là thời điểm hoa nở đẹp nhất trong ngày
Nhiều bạn trẻ đã kịp lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của mùa xuân
"Lần đầu tiên tôi như lạc vào một thiên đường màu tím của hoa như thế này ở TP. Pleiku. Tôi chụp cả trăm tấm ảnh sáng giờ rồi-Chị Bùi Thị Thủy (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) chia sẻ
Rạng rỡ,  hạnh phúc cùng gia đình tại vườn hoa sáng mùng 2 Tết ở công viên Đồng Xanh
Các tiểu cảnh thu hút rất đông người dừng chân để lưu lại những khoảnh khắc đẹp ngày đầu xuân
Tại Công viên Diên Hồng, TP.Pleiku, đông đảo du khách đến tham quan. Nơi đây có các hoạt động như đi thuyền rồng, đạp thiên nga và nhiều tiểu cảnh đẹp đã thu hút nhiều lứa tuổi tham quan thưởng lãm
Công trình biểu tượng linh vật năm Canh Tý 2020 ở công viên Diên Hồng đã thú hút rất nhiều gia đình đến chụp ảnh lưu niệm
Chị Thanh Thảo ở TP.  Hồ Chí Minh cho biết: Đây là lần đầu tiên chị đón Tết Nguyên Đán tại TP.Pleiku và đến tham quan công viên Diên Hồng. Chị thật sự ấn tượng vì không khí ở đây thật mát mẻ, nhiều cảnh đẹp để phục vụ cho người dân du xuân trong dịp Tết cổ truyền
Khu du lịch Biển Hồ là một trong nhiều điểm ở TP.Pleiku được nhiều bạn trẻ và các gia đình ưu tiên lựa chọn đến vui chơi, giải trí. Con đường xuống Biển Hồ uốn lượn đẹp như tranh vẽ, hai bên ngút ngàn thông xanh, không chỉ là điểm đến của người dân thành phố mà còn thu hút đông đảo người dân các tỉnh, thành.
Chị Nghen (ở thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) cho biết: "Tôi đã tranh thủ đi thăm người thân để hôm nay cùng gia đình đi du xuân tại đây".
Đức Thụy

Có thể bạn quan tâm

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt. 

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.