Gia Lai: Ngân hàng tăng lãi suất để "hút" vốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dịp cuối năm, các ngân hàng tung ra nhiều chương trình huy động vốn với mức lãi suất cạnh tranh, kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng. Những chương trình này đã góp phần kích cầu, tạo thuận lợi cho dòng tiền gửi vào ngân hàng những tháng cuối năm. 
Ngay từ đầu tháng 9-2019, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu-Chi nhánh Gia Lai (ACB Gia Lai) đã điều chỉnh lãi suất huy động ở các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 13 tháng. Tùy theo từng kỳ hạn tiền gửi mà mức lãi suất dao động trong khoảng 5,5-7,6%/năm, tăng 0,2% so với thời điểm trước đó. Không chỉ tăng lãi suất, ACB Gia Lai còn tập trung cho từng phân khúc khách hàng cá nhân với 3 sản phẩm chủ lực là gói tiết kiệm “Phúc An Lộc” dành cho khách hàng 50 tuổi trở lên với các quyền lợi về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tặng thêm 0,1-0,2% lãi suất tích lũy; gói dịch vụ tài chính cho gia đình Việt với ưu đãi tặng 0,5% lãi suất khi kết nối người thân; gói tiết kiệm “Thiên thần nhỏ” dành cho khách hàng 15 tuổi trở xuống tặng kèm gói bảo hiểm nhân đôi giá trị. Ông Dương Công Minh-Giám đốc ACB Gia Lai-cho biết: “Để giữ sự ổn định về nguồn vốn và thu hút khách hàng lâu dài, ACB Gia Lai luôn đặt chất lượng sản phẩm dịch vụ lên hàng đầu, đưa ra các sản phẩm huy động kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng đi kèm các ưu đãi mang giá trị nhân văn, gắn với quyền lợi, nhu cầu của khách hàng. Hiện nay, khi đà tăng trưởng về huy động và cho vay đang bước vào giai đoạn nước rút, Chi nhánh đặt mục tiêu huy động vốn tăng 80 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn cho vay hoạt động sản xuất kinh doanh đang tăng mạnh trong quý IV-2019”.
 Các ngân hàng tăng lãi suất đi kèm ưu đãi nhằm thu hút khách hàng. Ảnh: S.C
Các ngân hàng tăng lãi suất đi kèm ưu đãi nhằm thu hút khách hàng. Ảnh: S.C
Không nằm ngoài cuộc đua về lãi suất, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt-Chi nhánh Gia Lai (Bản Việt Gia Lai) đã triển khai chương trình huy động ngắn hạn “Tuần vàng ưu đãi-Lãi suất tiết kiệm” (từ 14 đến 18-10) với kỳ hạn càng dài, mức lãi suất càng hấp dẫn. Cụ thể, lãi suất 8,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 8,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 8,9% cho kỳ hạn 15 tháng. Hoặc với chương trình tiết kiệm “Thu về bên bạn, quà chạm yêu thương” kéo dài từ ngày 16-9 đến 15-11, Bản Việt Gia Lai tri ân khách hàng gửi tiết kiệm với nhiều ưu đãi, quà tặng hấp dẫn, lãi suất tiền gửi lên đến 8,7%/năm. “Dưới góc độ thị trường, việc đưa ra mức lãi suất cạnh tranh để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi là mục tiêu trước mắt và hết sức cần thiết. Đồng thời, thông qua chương trình, Bản Việt Gia Lai mong muốn khách hàng nhận diện thương hiệu, quảng bá tên tuổi của đơn vị trên thị trường”-bà Giang Thị Hoài Phương-Giám đốc Bản Việt Gia Lai-cho hay.
Để chuẩn bị tốt về nguồn vốn đảm bảo thanh khoản cuối năm, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội-Chi nhánh Gia Lai (SHB Gia Lai) cũng đã điều chỉnh lãi suất huy động từ giữa tháng 10-2019 thông qua các chương trình khuyến mãi như: “Gửi tiền thả ga-trúng ngay Mazda”, “Ưu đãi chào thu”, “Tiết kiệm thông minh”… Mức lãi suất hiện nay tại SHB Gia Lai áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng là 8,1%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 8,2%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 8,3%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 8,9%/năm. Theo đánh giá, mức lãi suất này chưa phải là cao nhất thị trường, độ chênh lệch lãi suất với các ngân hàng thương mại khác khoảng 0,4-0,5%. “Việc điều chỉnh lãi suất huy động trong thời điểm này là cần thiết vì nhu cầu giải ngân, cấp tín dụng cho khách hàng gia tăng; đồng thời, tạo lợi thế cho ngân hàng thu hút nguồn vốn nhàn rỗi cuối năm, tăng tỷ suất lợi nhuận tiền gửi cho khách hàng”-ông Lý Anh Đào-Giám đốc SHB Gia Lai-khẳng định.   
Diễn biến thị trường tiền tệ trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2019 không có nhiều biến động. Lãi suất huy động của các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân được tính bình quân như sau: tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng: 0,5-1%/năm; kỳ hạn 1-6 tháng: 4,5-5,5%/năm; kỳ hạn 6-12 tháng: 5,5-6,5%/năm; kỳ hạn trên 12 tháng: 6,6-7,3%/năm. Đến cuối tháng 9-2019, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 35.400 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 3,1% so với cuối năm 2018. Trong đó, nguồn vốn huy động trên 12 tháng chiếm 27,6%. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh, mặc dù các ngân hàng đã hết sức cố gắng nhưng trong điều kiện giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực của địa phương giảm sâu, diện tích hồ tiêu bị dịch bệnh chết lớn nên nguồn thu trên địa bàn giảm, người dân không mở rộng đầu tư. Do vậy, vốn huy động và tín dụng đều tăng chậm so với kế hoạch đề ra.
Bước vào quý IV-2019, trong bối cảnh tình hình lạm phát được kiểm soát chặt chẽ, giá trị đồng Việt Nam được giữ ổn định, tỷ suất lợi nhuận từ tiền gửi ngân hàng được nhận định là kênh sinh lợi khá an toàn so với các lĩnh vực đầu tư khác đã góp phần kích cầu, tạo thuận lợi cho dòng tiền đi vào ngân hàng những tháng cuối năm. Trên cơ sở kế hoạch năm 2019 là nguồn vốn huy động trên địa bàn tăng 13-15% so với cuối năm 2018, ông Nguyễn Văn Cư-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh-cho biết: “Các ngân hàng tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác huy động vốn và đầu tư vốn tín dụng có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Thực hiện nghiêm túc các mức lãi suất huy động, cho vay tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi, chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp, chương trình bình ổn thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh”.
 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null