Gia Lai: Nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai kỳ vọng mỗi học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên giúp người thân, gia đình và cộng đồng hiểu rõ hơn về vai trò của rừng đối với cuộc sống, từ đó có những hành động cụ thể gìn giữ môi trường, bảo vệ rừng. 
Ngoại khóa kết hợp tuyên truyền 
Buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Chi trả dịch vụ môi trường rừng-Đồng hành cùng học sinh đến trường” tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đak Kơ Ning (huyện Kông Chro) được các em học sinh hồ hởi đón nhận. Ngoài việc trang bị những kiến thức cơ bản về vai trò, giá trị của rừng, lợi ích của chính sách chi trả dịch vụ môi trường, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh còn trình chiếu phim hoạt hình “Chúng em muốn rừng mãi xanh”; thi diễn kịch với chủ đề: “Chung tay bảo vệ môi trường rừng-Vì tương lai xanh Việt Nam”.
Trên cơ sở các nội dung tuyên truyền, đơn vị còn lồng ghép các trò chơi giao lưu-hỏi đáp-tặng quà với nội dung liên quan đến tác dụng của rừng đối với môi trường sống, hiểu biết của học sinh về rừng; ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng; tác hại của việc khai thác, chặt phá, đốt rừng…
Em Đinh Thị Mỹ Tâm (lớp 8) cho hay: “Chúng em chuẩn bị nhiều tiết mục gồm vẽ tranh, kịch, hát múa. Tất cả học sinh đều hào hứng tham gia. Qua buổi ngoại khóa, em được biết nhiều hơn về vai trò của rừng. Với gia đình em và người dân thì rừng còn cung cấp mật ong, gỗ, cây thuốc để chữa bệnh. Đây cũng là điều mà em sẽ kể lại cho cha, mẹ và dân làng biết để chung tay bảo vệ rừng”.
Còn em Đinh Nguyên (lớp 8) thì chia sẻ: “Chương trình rất hay và bổ ích. Các thầy cô, anh chị đã giúp chúng em biết được vì sao phải bảo vệ rừng. Đặc biệt, gia đình em và nhiều hộ trong làng tham gia nhận khoán để vừa góp phần bảo vệ rừng, vừa có thêm tiền trang trải cuộc sống. Em sẽ tích cực tuyên truyền, gửi thông điệp này đến gia đình để ba mẹ và mọi người làm tốt công tác giữ rừng”.
Học sinh diễn kịch lồng ghép thông điệp bảo vệ rừng, môi trường sống. Ảnh: Minh Nguyễn
Học sinh diễn kịch lồng ghép thông điệp bảo vệ rừng, môi trường sống. Ảnh: Minh Nguyễn
Thầy Huỳnh Cao Thương-Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đak Kơ Ning-cho biết: Chương trình truyền thông về bảo vệ rừng đều được các em học sinh hào hứng tham gia, tạo hiệu ứng cao. Nhà trường sẽ tiếp tục lồng ghép nội dung này vào hoạt động dạy và học cũng như các buổi ngoại khóa để các em thấy rõ trách nhiệm của mình và tuyên truyền cho gia đình cùng tham gia trồng rừng, giữ rừng.
“Khi tất cả học sinh có ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường thì sẽ có thêm một lực lượng lớn tham gia, tác động tích cực tới hành động và ý thức những người xung quanh. Nhờ vậy có thể lan tỏa những hành động ý nghĩa trong cuộc sống về vấn đề bảo vệ môi trường”-thầy Thương nhấn mạnh. 
Duy trì hoạt động truyền thông ý nghĩa 
Theo ông Phạm Huy Vân-Chủ tịch UBND xã Đak Kơ Ning: Trên địa bàn xã hiện có 8.000 ha rừng. Tuy nhiên, chỉ mới giao khoán được 1.800 ha cho 5 nhóm hộ; diện tích còn lại địa phương đang tích cực tuần tra, bảo vệ. Xã còn gặp khó trong việc tuyên truyền để bà con tham gia nhận khoán, bảo vệ rừng.
“Chúng tôi đánh giá rất cao những buổi truyền thông như thế này. Qua đây, các em học sinh sẽ hiểu thêm về vai trò của rừng. Các em sẽ là người trực tiếp tuyên truyền cho cha mẹ và người thân không chặt, đốt, phá rừng, săn bắt động vật hoang dã và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ rừng, góp phần rất lớn trong công tác vận động người dân nhận khoán bảo vệ rừng tại địa phương”-ông Vân kỳ vọng.
Trao đổi với P.V, ông Lương Đình Trọng-Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh-khẳng định: Việc giáo dục học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường về bảo vệ rừng là rất quan trọng. “Khi các em học sinh có ý thức thì sẽ lan tỏa thông điệp bảo vệ rừng đến gia đình và cộng đồng. Đó là lý do chúng tôi phối hợp với các trường học tại các địa phương xây dựng hoạt động ngoại khóa với nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng”-ông Trọng nhấn mạnh.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null