Gia Lai: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm nhằm đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 3 đảng viên cấp dưới và kết luận 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng của 8 tổ chức Đảng cấp dưới với 49 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã giám sát 5 tổ chức Đảng với 9 đảng viên xung quanh nội dung thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính; hoạt động công chứng; quản lý hoạt động đầu tư, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; kiểm tra, giám sát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả... Qua giám sát đã yêu cầu một số tổ chức Đảng và đảng viên được giám sát phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục.

 

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính ở huyện Chư Sê. Ảnh: L.V.N
Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính ở huyện Chư Sê. Ảnh: L.V.N

Bên cạnh đó, thực hiện công tác kiểm tra tài chính Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra đối với 4 Huyện ủy, Thị ủy và đã đề nghị xuất toán thu hồi số tiền chi sai chế độ trên 1,1 tỷ đồng; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 6 tổ chức Đảng và 10 đảng viên. Nội dung kiểm tra trọng tâm là việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nghị quyết của Trung ương, nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới... gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng. Đối với công tác thi hành kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên, trong đó khiển trách 1 huyện ủy viên, cách hết chức vụ trong Đảng đối với 1 huyện ủy viên và  1 chi ủy viên.

Đối với Ủy ban Kiểm tra các cấp, từ đầu năm đến nay đã triển khai kiểm tra 156 tổ chức Đảng (tăng 109 tổ chức Đảng so với cùng kỳ năm 2016) về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 42 tổ chức Đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng (tăng 16 tổ chức Đảng so với cùng kỳ năm 2016) với 39 đảng viên bị thi hành kỷ luật.  Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giám sát 97 tổ chức Đảng với 154 đảng viên (tăng 78 tổ chức Đảng, 128 đảng viên so với cùng kỳ năm 2016) về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy... Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 50 đảng viên (tăng 16 đảng viên so với cùng kỳ năm 2016).

 

Đồng chí Nguyễn Duy Khánh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Qua kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra các cấp đã củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trọng công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên, bảo đảm chất lượng.

Nhìn chung, việc thi hành kỷ luật trong Đảng là đúng người, đúng vi phạm và đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, thấu tình đạt lý. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần giáo dục, ngăn ngừa đảng viên và tổ chức Đảng vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao sức chiến đấu trong Đảng và kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Huỳnh Lê

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null