Gia Lai ký kết hợp tác toàn diện với tỉnh Attapeu (Lào) giai đoạn 2025-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã hội đàm và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giai đoạn 2025-2030 với lãnh đạo tỉnh Attapeu.

Bản ghi nhớ được ký kết trong không khí hữu nghị, thắm tình đoàn kết, thể hiện quyết tâm tăng cường quan hệ gắn bó giữa chính quyền và nhân dân 2 tỉnh.

z6538094681574-5de0a016998d218580579c091d6d319b.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung (bìa trái) cùng lãnh đạo tỉnh Attapeu.

Theo đó, Gia Lai và Attapeu thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên 8 lĩnh vực: chính trị-đối ngoại, giáo dục-đào tạo, y tế, đầu tư, công nghiệp-thương mại, nông nghiệp, văn hóa-du lịch và an ninh-quốc phòng. Hai bên sẽ luân phiên tổ chức các cuộc gặp gỡ cấp cao 2 năm/lần; đồng thời tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống chính trị, xúc tiến đầu tư và các lĩnh vực chuyên môn.

Trong lĩnh vực giáo dục, Gia Lai cam kết cấp 5 suất học bổng toàn phần mỗi năm cho học sinh, sinh viên tỉnh Attapeu và tiếp nhận cán bộ y tế, nông nghiệp, đối ngoại của nước bạn sang đào tạo, bồi dưỡng. Tỉnh cũng khuyến khích các chuyên gia, nhà đầu tư sang hỗ trợ và hợp tác tại Attapeu, nhất là trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

Đặc biệt, Gia Lai sẽ cử chuyên gia sang hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng-chống dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong khảo sát, xúc tiến thương mại, xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Attapeu.

z6538094973109-60cb380c84641b937f1ec7b9edd34ccd.jpg
Quang cảnh lễ ký kết.

Về văn hóa-du lịch, 2 tỉnh tăng cường giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, quảng bá sản phẩm du lịch và phối hợp xây dựng các tour, tuyến du lịch kết nối. Trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, hai bên tiếp tục thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Công an 6 tỉnh thuộc 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân 2 bên học tập, sinh sống, làm việc hợp pháp.

Bản ghi nhớ là cơ sở để các sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp hai tỉnh cụ thể hóa thành các chương trình hành động. Sở Ngoại vụ 2 tỉnh được giao làm đầu mối theo dõi, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết.

Việc ký kết hợp tác lần này một lần nữa khẳng định tình cảm gắn bó, đoàn kết đặc biệt giữa Gia Lai và Attapeu, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Việt Nam-Lào ngày càng phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null