Gia Lai: Kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-7, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai  công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh; tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Anh Huy


Hội nghị được kết nối tới 17 điểm cầu cấp huyện với đại biểu tham dự là Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, các thành viên và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của các huyện, thị xã, thành phố.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt quy chế hoạt động và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt QCDC ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước. Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch; công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đẩy mạnh.

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đã triển khai mô hình “Một cửa điện tử liên thông”, 14/220 xã triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bưu điện. Toàn bộ thủ tục hành chính của tỉnh được cung cấp theo dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 136 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1.069 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 17/17 huyện, thị xã, thành phố đã chuyển sang tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 98% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận qua hệ thống. Công tác tiếp dân và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân được quan tâm, qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở.

Trong 6 tháng, toàn tỉnh đã tiếp 1.310 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; các cấp, các ngành tiếp nhận 91 đơn thư khiếu nại, tố cáo (giảm 30 đơn so với cùng kỳ năm 2021). Công tác hòa giải cơ sở được phát huy với 1.576 tổ, hơn 8.000 hòa giải viên. Việc thực hiện QCDC trong doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, nhiều doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc giúp người lao động được giải đáp những băn khoăn, vướng mắc, yên tâm sản xuất, gắn bó với đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những tồn tại như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo về thực hiện QCDC ở cơ sở chưa thường xuyên; việc thực hiện cải cách hành chính ở một số lĩnh vực còn hạn chế; chưa có nhiều mô hình hay, cách làm mới để nhân rộng...

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng đề nghị các địa phương, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở đồng bộ các lĩnh vực và các loại hình, đảm bảo thực hành dân chủ thực chất, tránh hình thức. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền, vận động và giải quyết các vụ việc gây bức xúc trong Nhân dân, không để tạo thành “điểm nóng”.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh căn cứ tình hình thực tế để triển khai kế hoạch kiểm tra bằng hình thức phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

 

ANH HUY

 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho thương binh Hoàng Xuân Hảo (phường An Nhơn Nam).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở khu vực phía Đông tỉnh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), chiều 22-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đến thăm, tặng quà gia đình chính sách ở các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 6 từ trái sang) tặng quà cho lãnh đạo phường Hoài Nhơn. Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm việc với phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam và các đơn vị quân đội

(GLO)- Ngày 17-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực I - Hoài Nhơn Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 10 từ phải sang) tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho lãnh đạo và Công an phường Hoài Nhơn Tây. Ảnh: Phi Long

Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc cần áp dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc

(GLO)- Chiều 16-7, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo 2 phường Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị sau hơn nửa tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Rmah Piên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung làm việc tại phường Thống Nhất

(GLO)- Sáng 14-7, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về tình hình việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động của tổ chức bộ máy sau sáp nhập đơn vị hành chính. 

null