Gia Lai: Hơn 6.200 sáng kiến của đoàn viên, người lao động được công nhận trong năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 5-1, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết công tác công đoàn năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024.

Dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Hoàng Phong (ở giữa) trao cờ thi đua cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua, hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2023. Ảnh: P.L
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Hoàng Phong (ở giữa) trao cờ thi đua cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua, hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2023. Ảnh: P.L

Năm 2023 đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XI Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. 21/21 chỉ tiêu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra trong năm 2023 đều đạt và vượt.

Công đoàn các cấp thực hiện tốt hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 24 nhà Mái ấm công đoàn với tổng trị giá 825 triệu đồng. Ký kết, triển khai 23 thỏa thuận hợp tác, tạo điều kiện cho 13.274 lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng giá trị ưu đãi 2,766 tỷ đồng.

Công tác tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn duy trì thường xuyên, với hình thức đa dạng. Năm 2023 đã có 55.230 lượt đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn; 45.834 lượt đoàn viên, người lao động nơi có tổ chức công đoàn được tuyên truyền, vận động tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Vận động được 10.737 đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 9.370 đơn vị máu an toàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.L
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.L

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đổi mới tổ chức và hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị được chú trọng. Toàn tỉnh đã phát triển mới 2.458 đoàn viên, thành lập mới 12 công đoàn cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 54.548 đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.655 công đoàn cơ sở. Các cấp công đoàn đã lựa chọn, giới thiệu 2.082 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng nhận thức về Đảng; có 1.013 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng. Trong năm 2023, toàn tỉnh có 6.253 sáng kiến của đoàn viên được công nhận, mang lại giá trị làm lợi trên 11 tỷ đồng.

Năm 2024, với chủ đề “Tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm: Có 95% trở lên đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn; Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 67% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Phát triển tăng thêm 1.200 đoàn viên công đoàn, thành lập ít nhất 4 công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đã đi vào hoạt động. 100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Bà Rơ Lan Nga (ở giữa)-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, hoạt động năm 2023. Ảnh: P.L
Bà Rơ Lan Nga (ở giữa)-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, hoạt động năm 2023. Ảnh: P.L

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2024. Đồng thời, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, góp phần tổ chức thành công Đại hội XI Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu, tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”; tặng bằng khen 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018-2023.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc đối với 3 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 7 cá nhân. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2023. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null