Gia Lai: Dự kiến từ 24-7, đón công dân của tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, cấp bách từ vùng dịch về địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-7, UBND tỉnh Gia Lai có Quyết định số 633/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác chuyên trách triển khai việc tiếp nhận công dân tỉnh Gia Lai đang công tác, học tập, làm ăn tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về tỉnh Gia Lai và Kế hoạch số 970/KH-UBND về việc tổ chức đón công dân của tỉnh Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn, cấp bách từ vùng dịch về địa phương.




Theo đó, Tổ công tác do ông Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng. 

 Tổ công tác chuyên trách triển khai việc tiếp nhận công dân tỉnh Gia Lai đang công tác, học tập, làm ăn tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về tỉnh Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc
Đối tượng tiếp nhận là công dân của tỉnh Gia Lai đang lao động, học tập, làm việc, chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương gặp khó khăn, có nhu cầu cấp bách được về địa phương.
Ảnh: Văn Ngọc

Nhiệm vụ của Tổ công tác: Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch của tỉnh triển khai kịp thời, cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 947/UBND-KGVX ngày 15-7-2021 của UBND tỉnh về việc nắm số lượng và tình hình công dân tỉnh Gia Lai đang công tác, học tập, làm ăn tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Thành viên Tổ công tác căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 947/UBND-KGVX và các văn bản khác có liên quan chủ động tham mưu Tổ trưởng các kế hoạch, phương án cụ thể để chỉ đạo triển khai nhiệm vụ. Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Tổ trưởng, Tổ phó Thường trực, các Tổ phó sử dụng con dấu của cơ quan đang công tác trong thực hiện nhiệm vụ. Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm Thường trực Tổ công tác.

Theo Kế hoạch số 970/KH-UBND của UBND tỉnh, đối tượng tiếp nhận là công dân của tỉnh Gia Lai đang lao động, học tập, làm việc, chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương thật sự gặp khó khăn, có nhu cầu cấp bách được về địa phương. Công dân đã đăng ký hỗ trợ và hoàn thành các thủ tục theo yêu cầu của UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Bình Dương được tiếp nhận, đón về địa phương và thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Ưu tiên người thật sự khó khăn, có nhu cầu cấp bách như người già: trẻ em; phụ nữ mang thai; lao động gặp khó khăn, mất việc làm; học sinh, sinh viên không có nơi lưu trú; người đi khám-chữa bệnh bị giãn các tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương; người dân tộc thiểu số. Địa phương tổ chức đón: ưu tiên đón công dân Gia Lai ở tỉnh Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh.

Về số lượng, trước mắt dự kiến đón 1.000 người. Trong tổng số rà soát là hơn 6.500 công dân, trong đó tại TP. Hồ Chí Minh là hơn 3.800 công dân tỉnh Bình Dương là hơn 2.700 công dân. Trên cơ sở đăng ký của công dân cần hỗ trợ về địa phương cho UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát (sau khi xem xét, chọn lọc ưu tiên cho công dân đang gặp khó khăn cần hỗ trợ gấp).

Thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 24-7-2021 cho đến khi tỉnh Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành công tác tiếp nhận, đón công dân Gia Lai đang tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương theo tiêu chí ưu tiên về cách ly y tế tại tập trung sau khi thống nhất với UBND TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về địa điểm tập kết và thời gian tiếp nhận công dân của tỉnh Gia Lai (đảm bảo đối tượng ưu tiên đón trước).

 

PHAN KIỀU

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

(GLO)- Mỗi mùa Trung thu, bánh, lồng đèn và quà tặng thường được người lớn chuẩn bị với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, điều mong đợi lại giản dị hơn: được cha mẹ dành thời gian, được vui chơi cùng bạn bè, tự tay làm chiếc lồng đèn và được lắng nghe, sẻ chia.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null