Gia Lai: Đột phá trong cải cách hành chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau hơn 8 tháng hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự chuyên nghiệp, hiệu quả và tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nhận được sự phản hồi tích cực của nhiều cá nhân, tổ chức đến giao dịch.
Đáp ứng tốt nhu cầu của tổ chức, cá nhân
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thành lập theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 19-7-2018 của UBND tỉnh và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 4-9-2018. Đây là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Những ngày đầu, Trung tâm có 20 sở, ban, ngành cử công chức, viên chức nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Tuy nhiên, qua thời gian hoạt động, do phát sinh quá ít hồ sơ nên có 3 đơn vị (Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ và Thanh tra tỉnh) xin không cử người làm nhiệm vụ tại đây. Hiện nay còn 17 đơn vị với 18 công chức, viên chức đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm.
Ông Trương Công Hoài-Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm Giám đốc Trung tâm-cho biết: “Việc thành lập Trung tâm là chủ trương đúng đắn của tỉnh bởi nó đã tạo bước đột phá, thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu giải quyết TTHC; hạn chế tiêu cực khi các tổ chức, cá nhân tiếp xúc trực tiếp với công chức, viên chức giải quyết hồ sơ TTHC. Tỉnh cũng đã tổ chức niêm yết công khai trên bảng tin và qua cổng thông tin điện tử của tỉnh đầy đủ các TTHC được thực hiện tại Trung tâm. Theo đó, hiện có 1.373 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành.
Hiện có 17 sở, ngành đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: ĐỨC THỤY
Hiện có 17 sở, ngành đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Đ.T
Với mục tiêu lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ, thời gian qua, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Tính đến cuối tháng 4-2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận giải quyết 22.017 bộ hồ sơ. Một số đơn vị phát sinh nhiều hồ sơ như: Sở Giao thông-Vận tải 11.950 hồ sơ, Sở Tư pháp 3.981 hồ sơ, Sở Y tế 1.382 hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường 810 hồ sơ… Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn, hồ sơ bổ sung được chuyển sang mục bổ sung đảm bảo không trễ hẹn và đúng quy trình. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành.
Trao đổi với P.V, anh Bùi Quốc Vinh-chuyên viên thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm-cho hay, trung bình mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận 30-40 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân với những nội dung chủ yếu như: cấp phiếu lý lịch tư pháp, giải quyết các thủ tục liên quan đến hành nghề công chứng và luật sư. “Từ khi có Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, người dân đến thực hiện các TTHC khá thuận tiện, nhanh chóng, có thể thực hiện nhiều TTHC thuộc các sở, ngành khác nhau tại một nơi chứ không phải chạy đi chạy lại mất thời gian như trước đây. Thông thường trung bình cần 15 ngày làm việc để trả hồ sơ lý lịch tư pháp và 7 ngày làm việc đối với các thủ tục liên quan đến công chứng và luật sư. Tuy vậy, chúng tôi luôn trả hồ sơ trước thời hạn”-anh Vinh chia sẻ.
Tạo đột phá trong cải cách hành chính
Dù mới đến với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh lần đầu tiên nhưng anh Trương Ngọc Khánh (thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) tỏ ra khá hài lòng. “Tôi không may bị rơi mất giấy phép lái xe ô tô tải nên đã đem hồ sơ gốc đến làm lại. Tới đây, tôi được cán bộ, công chức của Sở Giao thông-Vận tải hướng dẫn khá tận tình. Mọi thủ tục từ làm đơn từ, chụp ảnh… đều được thực hiện nhanh chóng”-anh Khánh vui vẻ nói.
Ảnh: Đ.T
Ảnh: Đ.T
Tương tự, ông Nguyễn Hữu Giao-giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học tỉnh cũng đánh giá cao sự chuyên nghiệp, minh bạch của các sở, ngành khi đến yêu cầu giải quyết các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. “Tôi chủ yếu đến đây để giải quyết những thủ tục liên quan đến lĩnh vực lao động cho người nước ngoài. Tôi đang xin cấp phiếu lý lịch tư pháp và làm giấy phép lao động cho anh Robert Michael Briggs (quốc tịch Canada), là giáo viên hợp đồng giảng dạy tiếng Anh của Trung tâm chúng tôi. Lần nào tới tôi cũng đều được các chuyên viên hướng dẫn rất rõ ràng, cụ thể, giải quyết nhanh chóng yêu cầu và luôn trả kết quả đúng thời gian hẹn, thậm chí trước hẹn”-ông Giao cho hay.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cũng thẳng thắn cho rằng, hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC như: khu làm việc chật hẹp, không đảm bảo về diện tích để công chức, viên chức làm nhiệm vụ và các cá nhân, tổ chức đến giao dịch, trong khi số lượng hồ sơ và công dân đến giao dịch ngày một tăng; cơ sở vật chất, trang-thiết bị làm việc của Trung tâm còn hạn chế; một số cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện TTHC không biết hoặc còn lúng túng trong bấm số, chọn đơn vị; công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích chưa nhiều…
Cũng theo Giám đốc Trung tâm, để đảm bảo quá trình hoạt động đạt hiệu quả, thời gian đến, ngoài những giải pháp như tăng cường công tác công khai minh bạch; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức; xử lý tốt các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân…, tỉnh sẽ đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
 HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null