Gia Lai: Doanh nghiệp nghiêm túc nộp phí dịch vụ môi trường rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc huy động các nguồn lực xã hội trong thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, các cơ sở sản xuất đã chấp hành nghiêm túc việc ký hợp đồng ủy thác, kê khai và nộp tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).
Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai còn tích cực đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộp phí DVMTR chấp hành quy định về việc ký hợp đồng ủy thác, kê khai và nộp phí DVMTR. Theo đó, những doanh nghiệp hoạt động trong các ngành sản xuất điện, sản xuất nước sạch... sử dụng DVMTR đã thực hiện kê khai, nộp đầy đủ, đúng thời gian quy định theo cam kết trong hợp đồng ủy thác đã ký kết với đơn vị. 
Ông Đặng Quang Hào-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng điện Phan Vũ-cho biết: Doanh nghiệp đang vận hành và khai thác 2 nhà máy thủy điện nhỏ với doanh thu khoảng 30 tỷ đồng/năm. Từ năm 2014 đến nay, dựa trên mức chi trả tiền DVMTR áp dụng đối với cơ sở sản xuất thủy điện là 36 đồng/kWh điện thương phẩm, Công ty đã nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hơn 7 tỷ đồng. 
Theo ông Hào, Công ty sử dụng nguồn nước để sản xuất điện nên việc đóng phí DVMTR để chi trả cho người trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, nơi tạo ra nguồn nước là hợp lý. Số tiền này sẽ tính vào giá thành trong sản xuất điện.
“Rừng có tác dụng điều hòa và duy trì nguồn nước. Thủy điện muốn hoạt động được thì phải có nước. Do vậy, từ khi các nhà máy thủy điện đi vào hoạt động đến nay, chúng tôi luôn chấp hành tốt việc kê khai, nộp tiền DVMTR theo đúng quy định. Không chỉ nộp đầy đủ tiền DVMTR theo hợp đồng ủy thác đã ký kết, chúng tôi còn phối hợp thực hiện dự án trồng rừng thay thế tại các vị trí đất trống, đồi núi trọc xung quanh các công trình thủy điện”-ông Hào cho hay. 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh ký hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Minh Nguyễn
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh ký hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Minh Nguyễn
Bình quân mỗi năm, Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Gia Lai cung ứng khoảng 6 triệu m3 nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào sản lượng nước thương phẩm đã tiêu thụ, Công ty thực hiện việc kê khai, nộp tiền DVMTR áp dụng đối với cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch là 52 đồng/m3. Từ năm 2013 đến nay, Công ty đã ký hợp đồng thu ủy thác tiền DVMTR và nộp hơn 1,3 tỷ đồng.
Ông Phạm Xuân Hào-Giám đốc Công ty-khẳng định: “Số tiền phí Công ty đã nộp sẽ góp phần cùng các nguồn lực khác giúp người dân quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn. Thời gian tới, Công ty sẽ chủ động đầu tư xây dựng, mở rộng và phát triển hệ thống cấp nước tập trung nhằm tăng tỷ lệ sử dụng nước sạch trong dân. Dự kiến, sản lượng nước thương phẩm cũng như tiền DVMTR phải nộp sẽ tăng từ 10 đến 15%”.
Theo ông Lương Đình Trọng-Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh: Từ khi triển khai thực hiện việc chi trả DVMTR đến nay, đơn vị luôn làm tốt vai trò đầu mối, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp với quy định và tình hình thực tế ở địa phương. Nguồn thu từ DVMTR hàng năm đã góp phần bảo vệ 481.438 ha rừng trong lưu vực cung ứng DVMTR.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 90 đơn vị sử dụng DVMTR, trong đó có 51 nhà máy thủy điện (38 nội tỉnh và 13 liên tỉnh); 21 cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch; 18 cơ sở sản xuất công nghiệp. Tổng thu DVMTR từ năm 2011 đến nay hơn 793,8 tỷ đồng. 
Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cho biết thêm: Đơn vị thường xuyên đôn đốc các cơ sở kê khai, nộp tiền chi trả DVMTR theo quy định. Đồng thời, theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình chậm nộp, nợ tiền DVMTR để có biện pháp xử lý hoặc tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo xử lý. Từ năm 2011 đến nay, 100% cơ sở sử dụng DVMTR nội tỉnh đã chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ nộp tiền DVMTR, không có tình trạng nợ đọng.
“Số thu từ tiền DVMTR của các cơ sở sản xuất nộp sẽ là nguồn lực tài chính quan trọng góp phần cùng các nguồn lực khác chi trả cho các chủ rừng, cộng đồng dân cư, cá nhân được giao quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”-ông Trọng nhận định.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Đường liên xã Kon Gang-Hải Yang đang được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: N.D

Khởi sắc Kon Gang

(GLO)- Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Kon Gang (huyện Đak Đoa) là vùng căn cứ cách mạng vững chắc của tỉnh Gia Lai. Sau ngày giải phóng, cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày một khởi sắc.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua cho phụ nữ huyện Phú Thiện

Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua cho phụ nữ huyện Phú Thiện

(GLO)- Sáng 25-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua, đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn và hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ của 2 xã Ia Piar và Ia Peng (huyện Phú Thiện).

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.