Gia Lai đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc phát triển doanh nghiệp (DN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần tăng nguồn lực tái đầu tư, tăng thu ngân sách nhà nước cũng như giải quyết việc làm cho lao động. Do đó, thời gian qua, tỉnh ta đặc biệt chú trọng công tác này.

Đứng đầu về số lượng DN trong tỉnh hiện nay là TP. Pleiku (chiếm khoảng 63,4% tổng số DN toàn tỉnh). Theo kế hoạch, năm 2017, TP. Pleiku sẽ phát triển thêm 420 DN, nâng tổng số DN trên địa bàn lên 2.641. Nói về công tác phát triển DN, ông Trần Xuân Quang-Chủ tịch UBND TP. Pleiku, cho biết: Hiện TP. Pleiku đã thành lập tổ tư vấn và phát triển DN để hỗ trợ về mặt pháp lý và các vấn đề liên quan. Đối với các DN mới, địa phương sẽ hỗ trợ các chi phí thành lập ban đầu để tạo điều kiện cho DN hoạt động. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn thành phố chỉ thành lập mới được 177 DN (đạt 42% kế hoạch). Vì vậy, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung phối hợp để thực hiện hoàn thành công tác này.

 

Dây chuyền sản xuất đường. Ảnh: Đức Thụy
Dây chuyền sản xuất đường. Ảnh: Đức Thụy

Theo kế hoạch năm 2017, toàn tỉnh sẽ phát triển 620 DN. Các địa phương có số lượng DN cần phát triển lớn như Chư Sê (phát triển thêm 32 DN), thị xã An Khê (phát triển thêm 25 DN), Đak Đoa (phát triển 20 DN), các địa phương còn lại có kế hoạch phát triển ít hơn. Ông Nguyễn Trường-Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ, cho biết: Hiện nay, số lượng DN trên địa bàn vừa ít, quy mô lại nhỏ.

Bên cạnh nhiều DN làm ăn hiệu quả, cũng còn có DN chỉ sản xuất kinh doanh cầm chừng. Huyện đặt mục tiêu năm nay sẽ phát triển thêm 10 DN, nâng số DN lên 57 và phấn đấu đến năm 2020, Đak Pơ có xấp xỉ 100 DN. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn với một địa bàn thuần nông như Đak Pơ, vì việc phát triển DN chủ yếu dựa vào công tác vận động chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh cá thể. Nhưng muốn phát triển lên loại hình DN, điều quan trọng là hộ kinh doanh cá thể phải có đủ lực. Phân tích ở nhiều góc độ cho thấy, khi là hộ kinh doanh cá thể thì phạm vi hoạt động hẹp hơn, còn khi đã lên DN buộc họ phải mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay, đó là một thách thức. Tuy vậy, sắp tới, huyện sẽ đẩy mạnh vận động và tạo cơ chế thuận lợi để đảm bảo thực hiện mục tiêu đề ra, phấn đấu tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Việc chuyển đổi thành DN sẽ giúp hộ kinh doanh cá thể có cơ hội tiếp cận các nguồn lực đầu tư để mở rộng quy mô, tăng hiệu quả hoạt động, phát triển bền vững. Tuy nhiên, công tác phát triển DN thông qua việc hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật DN còn gặp nhiều khó khăn. Trên thực tế, nhiều hộ kinh doanh cá thể có doanh thu hàng trăm triệu đồng cho đến hàng tỷ đồng mỗi năm, nhưng lại “ngại” lên DN một phần vì chưa đủ lực, phần thì ý thức về nghĩa vụ thuế chưa cao, sợ liên quan nhiều đến sổ sách kế toán, không còn đóng thuế khoán như khi còn là hộ kinh doanh. Bởi một khi đã hoạt động theo mô hình DN, các hộ kinh doanh cá thể sẽ phải kiện toàn bộ máy tổ chức, có hệ thống quản trị điều hành bài bản từ khâu nhân sự cho đến quản lý sổ sách kế toán.

Nhận định về công tác phát triển DN trong năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng, đây là kết quả của sự chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt của tỉnh và tin tưởng sẽ đạt được vì 6 tháng đầu năm, số lượng DN thành lập mới đã tăng gần gấp đôi so cùng kỳ năm trước. “Doanh nghiệp phát triển đã đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh và tăng thu cho ngân sách nhà nước. Nếu chúng ta không phát triển được DN thì sẽ không tăng thu được cho ngân sách nhà nước, cũng như không có nguồn lực để tái đầu tư và làm tốt công tác giải quyết việc làm cho lao động. Do đó, các địa phương phải tích cực và quan tâm hơn nữa công tác phát triển DN trên địa bàn để phấn đấu đạt mục tiêu đề ra”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

 

Hiện toàn tỉnh có 3.790 DN đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 83.000 tỷ đồng. Năm 2017, toàn tỉnh dự kiến sẽ thành lập mới 620 DN. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm đã có gần 289 DN và 140 đơn vị trực thuộc thành lập mới(đạt 46,6% kế hoạch) với tổng vốn đăng ký 1.324 tỷ đồng (tăng 51,66%).

Theo ngành chức năng, hàng năm, số thu từ DN chiếm khoảng 50% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đây là nguồn thu tương đối ổn định và bền vững. Xác định việc hỗ trợ phát triển DN và tạo điều kiện cho các DN nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương xúc tiến việc thành lập các chi hội DN và thường xuyên theo dõi tình hình phát triển DN, tổ chức đối thoại định kỳ với cộng đồng DN để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, tỉnh đã xây dựng cơ chế, phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương để hỗ trợ khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật DN; huy động các nguồn vốn triển khai kế hoạch 5 năm hỗ trợ phát triển DN nhỏ và vừa… Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có khoảng 7.000 DN, gấp 2,33 lần so với năm 2015. Khu vực DN đóng góp khoảng 56% tổng thu ngân sách và 49% tổng vốn đầu tư trên địa bàn.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

null