Gia Lai cần quản lý và sử dụng có hiệu quả đường Trường Sơn Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-8, Đoàn công tác cán bộ cấp cao Trung ương do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc quản lý và sử dụng tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua tỉnh Gia Lai. 
Tiếp và làm việc với đoàn công tác Trung ương về phía tỉnh có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Kbang…
Bộ mặt nông thôn thay đổi nhanh chóng sau khi đường Đông Trường Sơn đi vào hoạt động. Ảnh: Q.T
Bộ mặt nông thôn thay đổi nhanh chóng sau khi đường Đông Trường Sơn đi vào hoạt động. Ảnh: Q.T
Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội tại buổi kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết, đến thời điểm này, Dự án đường Trường Sơn Đông đoạn qua tỉnh Gia Lai đã hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả. Dự án đường Trường Sơn Đông có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội đối với tỉnh Gia Lai nói chung và các địa phương có đường đi qua nói riêng. 
Sau khi tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua tỉnh Gia Lai hoàn thành và đưa vào sử dụng, bộ mặt nông thôn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Kinh tế-xã hội các địa phương có tuyến đường đi qua ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm, khoảng cách giàm nghèo giữa thành thị và nông thôn cũng ngày càng được rút ngắn. Việc đi lại, giao thương, buôn bán của người dân trở nên thuận lợi hơn, người dân không còn phải oằn mình đi trên con đường ghồ ghề đất đá, trơn trượt…
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác. Ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác. Ảnh: Q.T
Theo Ban Quản lý dự án đường Trường Sơn Đông, dự án được khởi công từ năm 2007 với tổng chiều dài toàn tuyến là 657 km, trong đó xây dựng mới là 615 km, đi qua 7 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên, gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Đak Lak và Lâm Đồng. Tổng mức đầu tư dự án hơn 10.000 tỷ đồng. Hiện, dự án đã triển khai được 68 gói thầu với chiều dài khoảng 530 km, chiếm 86% tổng chiều dài xây dựng mới; trong đó, đã thi công hoàn chỉnh và đưa sử dụng 468 km. Riêng đoạn qua tỉnh Gia Lai, có chiều dài 247 km, qua 6 huyện, 26 xã với tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá Dự án đường Trường Sơn Đông là một trong những dự án có vị trí chiến lược quan trọng trong quốc phòng-an ninh cũng như góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội các địa phương. Trong đó, Gia Lai là một trong tỉnh được hưởng lợi nhiều nhất với tổng chiều dài đi qua dài nhất là 247 km (chiếm 1/3 tổng chiều dài toàn tuyến) với 26 xã của 6 huyện, thị trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi. Do đó, để công trình phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Gia Lai cần chú ý đến công tác quản lý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, bố trí, quy hoạch lại khu dân cư cho phù hợp. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng cũng như xóa các điểm đen về tai nạn giao thông, đảm bảo tuyến đường hoạt động xuyên suốt và an toàn…
Sau khi đi kiểm tra dọc tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác sẽ tiếp tục đi thăm, giám sát việc triển khai tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua các tỉnh Đak Lak, Lâm Đồng.
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null