Gia Lai: 27 dự án trọng điểm đang xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Sở Tài Chính tỉnh Gia Lai, hiện có 27 dự án trọng điểm đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá, đấu thầu. 

Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Tài chính tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong số 27 dự án trọng điểm, có 5 dự án đang mời thầu, mời quan tâm; 8 dự án thực hiện thủ tục đấu giá; 2 dự án đang hoàn thiện thủ tục đấu giá; 6 dự án đang lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu; 6 dự án đang ở bước làm chủ trương lựa chọn nhà đầu tư.

Trong 5 dự án đang tổ chức mời thầu, mời quan tâm, dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh (4,4 ha, công suất 250 tấn/ngày) đã kết thúc thời gian nhận hồ sơ; Công ty TNHH CONIC SALES V.N. tham gia và hồ sơ đang được Sở Tài chính thẩm định.

Dự án Khu dân cư phía Nam Đề Gi (28,5 ha) đã có kết quả lựa chọn nhà đầu tư là Liên danh Việt Ý Hà Nội Center và Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Việt Ý, đang được Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án Khu đô thị Cát Hải Center (67,8 ha) đang được đánh giá hồ sơ, với cùng liên danh này tham gia. Hai dự án Khu đô thị đường Nguyễn Chí Thanh (32,64 ha) và Trường mầm non, phổ thông liên cấp chất lượng cao phường Hội Phú (3,51 ha) cũng đang được đánh giá hồ sơ.

Trong 8 dự án thực hiện thủ tục đấu giá, Trung tâm thương mại 27 Nguyễn Văn Cừ (1,48 ha, phường Diên Hồng) có 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ, trong đó, 2 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu là Công ty CP Bất động sản Việt - Nhật và Công ty CP Đầu tư Lamora.

Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Pleiku tại 15-17 Trường Chinh (1,5 ha) qua 2 lần thông báo chỉ có một nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đăng ký nên chưa đủ điều kiện tổ chức đấu giá. Hiện thông tin dự án được công khai trong 30 ngày trên Cổng thông tin đấu giá quốc gia.

Sáu dự án còn lại gồm Chung cư Nguyễn Trọng Trì (phường Quy Nhơn), Khu đô thị CK54 (phường Pleiku), Khách sạn - trung tâm mua sắm phức hợp phường Pleiku, Khu dịch vụ thương mại lô DV1 thuộc Khu đô thị mới Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc), Chợ khu đất B1-62 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh (Quy Nhơn Đông) và Cầu tàu cùng mặt nước phường Quy Nhơn chưa có nhà đầu tư nộp hồ sơ qua các lần thông báo. Các dự án đang được đăng tải lại, thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 14-9 đến 18-9-2026. Riêng Khu đô thị CK54 (65,8 ha), sau 4 lần không có nhà đầu tư, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng rà soát lại quy hoạch khu vực.

khu-dau-gia-du-an.jpg
Khu đất đấu giá Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Pleiku tại 15-17 Trường Chinh. Ảnh: T.L

Đối với 2 dự án đang hoàn thiện thủ tục đấu giá, Khu dân cư Trà Đa (5,86 ha) đã được phê duyệt phương án đấu giá và điều chỉnh chủ trương đầu tư, hiện chờ xác định giá đất cụ thể để tính giá khởi điểm; Trung tâm dịch vụ - Khách sạn đường Nguyễn Văn Linh (15.600 m²), định hướng khách sạn 5 sao, vừa được điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 9-9 và đang rà soát phương án đấu giá.

Trong 6 dự án đang lập hồ sơ mời quan tâm, mời thầu, Khu đô thị Tường Vân 2 (42,49 ha, phường Quy Nhơn Bắc) đã được Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ mời thầu; Khu đô thị Nam đường Hùng Vương (67,2 ha, phường Quy Nhơn Bắc) đang lập hồ sơ mời thầu. Đáng chú ý, nhóm này có 4 dự án năng lượng, gồm Nhà máy điện mặt trời nổi Ea Dreh (công suất 40 MW) và 3 dự án điện gió Xã Trang giai đoạn 2, Bờ Ngoong, Xã Trang, mỗi dự án công suất 100 MW. Các dự án đã qua bước mời quan tâm, có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu; Sở Công Thương đang lập hồ sơ mời thầu.

Sáu dự án còn lại đang làm thủ tục xác định chủ trương lựa chọn nhà đầu tư. Dự án có quy mô lớn nhất là Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua (quy mô 2.874 ha, tại các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Tây) đã có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và danh mục khu đất đấu thầu được HĐND tỉnh thông qua, hiện tiếp tục rà soát quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

khu-do-thi.jpg
Mặt bằng Dự án Khu đô thị CK54 (phường Pleiku). Ảnh: T.T

Các dự án khác, gồm Khu dân cư tổ dân phố 6, xã Đức Cơ; Khu công viên sinh thái, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và khu nhà ở thuộc giai đoạn 2 Khu phức hợp Đak Đoa (xã Đak Đoa); Khu dịch vụ du lịch DV-3 tại phường Quy Nhơn Nam; Bệnh viện quốc tế phường Quy Nhơn Nam và Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực An Khê. Trong đó, dự án Bệnh viện quốc tế quy mô khoảng 200 giường chờ bổ sung vào danh mục đấu thầu để trình HĐND tỉnh; dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực An Khê, diện tích 10,1 ha, công suất khoảng 80 tấn/ngày, đang được UBND xã Cửu An hoàn thiện hồ sơ vị trí đề xuất điều chỉnh.

Thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt hồ sơ và tháo gỡ các vướng mắc liên quan quy hoạch, giá đất, qua đó sớm hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư đối với toàn bộ 27 dự án.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh thu hút 204 dự án, tăng 20% so với kế hoạch UBND tỉnh giao (170 dự án), tổng vốn đăng ký đầu tư 180.948,57 tỷ đồng; tăng 50% số dự án thu hút đầu tư mới và 140,1% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 193 dự án đầu tư trong nước với vốn đầu tư 176.938,91 tỷ đồng và 6 dự án FDI vốn đầu tư 4.009,66 tỷ đồng (tương đương 154,22 triệu USD).

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null