Gia Lai: 12 ô tô vượt đèn đỏ, tổng mức phạt 228 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã trích xuất hình ảnh, gửi thông báo vi phạm đến 12 chủ ô tô vi phạm lỗi vượt đèn đỏ trong nửa đầu tháng 9-2025. Mỗi trường hợp vi phạm nói trên sẽ bị xử phạt 19 triệu đồng.

Các hành vi vượt đèn đỏ nói trên diễn ra trong thời gian từ ngày 1 đến 10-9, trên các giao lộ thuộc địa bàn xã Tuy Phước, Vân Canh. Phương tiện vi phạm chủ yếu là ô tô con, chủ phương tiện hầu hết là các cá nhân, doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh Gia Lai. Ngoài ra còn có một số cá nhân ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Tháp, Lào Cai.

o-to-vuot-den-do.jpg
Ô tô vượt đèn đỏ vào sáng 7-9 tại một giao lộ trên địa bàn xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, lỗi vượt đèn đỏ bị xử phạt khá nặng. Cụ thể, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền 18 - 20 triệu đồng. Mức áp dụng trên thực tế thường là 19 triệu đồng.

Liên quan đến lỗi vượt đèn đỏ, trong nửa đầu tháng 8-2025, Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện, xử lý 13 trường hợp vi phạm, với tổng mức phạt 247 triệu đồng.

Theo thượng tá Lê Hồng Phương-Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, mức phạt lỗi vượt đèn đỏ được áp dụng hiện nay cao gấp nhiều lần so với mức phạt trước đây (mức phạt cũ là 4 - 6 triệu đồng). Việc xử lý vi phạm trên thực tế cũng được đơn vị thực hiện nghiêm theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật và tạo sự răn đe, góp phần giảm thiểu các vi phạm.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null