Từ khóa: Dương tính

Tin tức sáng 10-11: 1 gia đình trẻ người Jrai ở Gia Lai được biểu dương “gia đình trẻ tiêu biểu toàn quốc”

Tin tức sáng 10-11: 1 gia đình trẻ người Jrai ở Gia Lai được biểu dương “gia đình trẻ tiêu biểu toàn quốc”

(GLO)- 

Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Ông Nguyễn Văn Đông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum; Krông Pa: Xử phạt 1 người điều khiển xe ô tô dương tính với ma túy; Bộ Y tế tập huấn điều trị, chăm sóc HIV/AIDS và quản lý thuốc ARV cho cán bộ y tế Gia Lai; 1 gia đình trẻ người Jrai ở Gia Lai được biểu dương “gia đình trẻ tiêu biểu toàn quốc”; 54 học viên tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 27; Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Đảng ủy xã Pờ Tó.

Tham gia giao thông không có giấy phép lái xe, dương tính với ma túy, bị phạt 46 triệu đồng

Tham gia giao thông không có giấy phép lái xe, dương tính với ma túy, bị phạt 46 triệu đồng

(GLO)-Ngày 9-8, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an) cho biết, đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nông Văn H. (SN 1996, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) vì không có giấy phép lái xe và dương tính với chất ma túy khi đang lái xe tham gia giao thông.
Ngày 22-3, Gia lai ghi nhận 2.013 ca nhiễm Covid-19

Ngày 22-3, Gia lai ghi nhận 2.013 ca nhiễm Covid-19

(GLO)- Ngày 22-3, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ ngày 21-3 đến 9 giờ ngày 22-3, tỉnh Gia Lai ghi nhận 2.013 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó 1.275 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng, 721 trường hợp là F1, 17 trường hợp là người đi từ địa phương khác về tỉnh.
Ngày 17-3, Gia Lai có 3.567 ca dương tính, thêm 7 trường hợp tử vong

Ngày 17-3, Gia Lai có 3.567 ca dương tính, thêm 7 trường hợp tử vong

(GLO)- Ngày 17-3, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ ngày 16-3 đến 11 giờ ngày 17-3, tỉnh Gia Lai ghi nhận 3.567 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó 2.421 trường hợp do lây nhiễm từ cộng đồng; 1.139 trường hợp là F1; 7 trường hợp là người đi từ địa phương khác về tỉnh.
Pleiku giám sát, điều trị gần 1.000 trường hợp F0 tại nhà

Pleiku giám sát, điều trị gần 1.000 trường hợp F0 tại nhà

(GLO)- Tính từ đầu năm 2022 đến nay, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã ghi nhận 2.347 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 1.026 trường hợp thực hiện điều trị tại nhà (53 trường hợp đã khỏi bệnh), hiện còn 973 trường hợp vẫn thực biện cách ly, điều trị tại nhà.
F0: Những trải nghiệm khó quên - Kỳ 1: Bình tĩnh để giải quyết mọi tình huống

F0: Những trải nghiệm khó quên - Kỳ 1: Bình tĩnh để giải quyết mọi tình huống

(GLO)- Dương tính với SARS-CoV-2 là điều không ai mong muốn, nhất là phải điều trị và cách ly trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Thế nhưng tôi đã trở thành F0, 10 ngày trong khu điều trị Covid-19 với những trải nghiệm khó quên. Tôi mong ai cũng đủ bình tĩnh, lạc quan và luôn có niềm tin để chiến thắng bệnh tật, trở về nhà một cách bình an.
Nguy cơ dịch bùng phát sau Tết là rất lớn

Nguy cơ dịch bùng phát sau Tết là rất lớn

(GLO)- Từ ngày 29-1 đến 6-2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), Gia Lai ghi nhận 717 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Nhìn chung dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, không để bùng phát và lây lan ra diện rộng. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bùng phát sau Tết là rất lớn.