Nguy cơ dịch bùng phát sau Tết là rất lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 29-1 đến 6-2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), Gia Lai ghi nhận 717 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Nhìn chung dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, không để bùng phát và lây lan ra diện rộng. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bùng phát sau Tết là rất lớn.
Nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch
Thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán 2022, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại huyện Đức Cơ. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trần Quang Chỉ thông tin: Từ ngày 27-1 đến sáng 6-2, toàn huyện ghi nhận trên 200 ca dương tính với SARS-CoV-2, tập trung tại các xã: Ia Dơk, Ia Krêl. Nguồn lây từ một gia đình ở xã Ia Dơk đi dự đám ma người thân tại xã Ia Tô (huyện Ia Grai) về và ghi nhận ca đầu tiên vào ngày 27-1, sau đó dịch lây lan sang xã Ia Krêl. “Ngay sau khi phát hiện ca dương tính trên địa bàn xã Ia Dơk, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng tạm thời các địa điểm dịch tễ liên quan, tiến hành truy vết, xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định. Bên cạnh đó, chúng tôi tuyên truyền, vận động người dân thực hiện 5K và tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19. Trong thời gian nghỉ Tết, lực lượng y tế vẫn trực 24/24 giờ đảm bảo triển khai kịp thời các biện pháp phòng-chống dịch trong tình huống cấp bách”-bác sĩ Chỉ nhấn mạnh.
Cũng theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, công tác phòng-chống dịch được đảm bảo, dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, hiện nay, địa phương thiếu vật tư, sinh phẩm do khó khăn khi mua sắm. Vì vậy, địa phương đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ vật tư, sinh phẩm để triển khai công tác phòng-chống dịch trên địa bàn.
Lực lượng chức năng xã Ia Krêl (huyện Đức Cơ) phong tỏa tạm thời làng Ngo Rông để phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện
Lực lượng chức năng xã Ia Krêl (huyện Đức Cơ) phong tỏa tạm thời làng Ngo Rông để phòng-chống dịch ngày 3-2. Ảnh: Như Nguyện
Về “điểm nóng” dịch Covid-19 xã Ia Dơk, ông Rơ Lan Pêu-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Từ ngày 27-1 đến sáng 6-2, toàn xã ghi nhận 174 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 4/10 thôn, làng. Xã đang khoanh vùng tạm thời 3 làng để triển khai các biện pháp phòng-chống dịch. Các lực lượng luôn thường trực sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng-chống dịch, tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện 5K, không tập trung đông người và làm theo khuyến cáo của ngành chức năng.
Tại xã Ia Krêl, sau khi ghi nhận ca nhiễm tại làng Ngo Rông, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 xã đã nhanh chóng chỉ đạo khoanh vùng tạm thời làng này để phòng-chống dịch. Bà Nguyễn Thị Thúy Loan-Chủ tịch UBND xã-chia sẻ: Trong dịp Tết, toàn xã ghi nhận 23 ca nhiễm SARS-CoV-2, chủ yếu tại làng Ngo Rông và thôn Thanh Giáo. Nhờ bám sát địa bàn và triển khai kịp thời, cấp bách các biện pháp phòng-chống dịch và có sự hỗ trợ của các lực lượng đóng chân trên địa bàn nên các ổ dịch cơ bản được kiểm soát. Địa phương đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định.
Quan ngại dịch bệnh bùng phát sau Tết 
Trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các trung tâm y tế và bệnh viện tiếp tục triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 nói riêng, các dịch bệnh khác nói chung và đảm bảo công tác khám-chữa bệnh, cấp cứu. Các đơn vị phân công trực chống dịch trong dịp Tết nghiêm túc; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện cho công tác đáp ứng phòng-chống dịch bệnh. Ngành Y tế duy trì đường dây nóng đảm bảo thông suốt 24/24 giờ; các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình kịp thời, nhanh chóng.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện
Theo đánh giá, dịch hiện vẫn đang diễn biến phức tạp, việc mở cửa lại các hoạt động, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội tiềm ẩn nguy cơ gia tăng số ca nhiễm bệnh sau Tết. Bác sĩ Lê Thiện Thanh-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku-cho hay: Thời điểm trước và trong Tết, số ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn TP. Pleiku ghi nhận thấp hơn so với thời điểm trước đó, đặc biệt là không xảy ra ổ dịch lớn. “Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại sau Tết, dịch có thể bùng phát trở lại do vấn đề giao lưu đi lại nhiều trong dịp Tết, nhiều người trong thời kỳ ủ bệnh, chưa phát hiện. Để chủ động ứng phó, Trung tâm Y tế thành phố đã lên kế hoạch thường trực, sẵn sàng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh”-bác sĩ Thanh nói.
Theo ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, Phó Trưởng ban phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, nguy cơ dịch bùng phát sau Tết là rất lớn. Vì vậy, việc chủ động ứng phó là hết sức cần thiết. “Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị chú trọng giám sát, quản lý chặt chẽ đối tượng liên quan dịch tễ cũng như hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định. Tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, nâng cao năng lực hệ thống y tế, chăm sóc điều trị bệnh nhân Covid-19 ở tất cả các tuyến. Thu dung, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại cơ sở, triển khai các “bệnh viện chia đôi” ở các địa phương để vừa khám-chữa bệnh thông thường vừa cách ly, điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Người dân cần tuân thủ thực hiện 5K và các khuyến cáo của ngành chức năng, phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác phòng-chống dịch”-ông Tuấn khuyến cáo.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null