Chư Prông tập huấn nhận diện thông tin xấu, độc cho thành viên Ban Chỉ đạo 35; Dự án khởi nghiệp của phụ nữ Gia Lai giành giải nhất cấp vùng miền Trung; Sản lượng điện sản xuất của Gia Lai trong 9 tháng ước đạt 8.219 triệu kWh; Gia Lai tăng cường phòng-chống dịch bệnh bạch hầu; Trồng 2.000 cây xanh tại huyện Ia Pa; Quân đoàn 3: 39 cán bộ thi sĩ quan pháo binh giỏi; Đối thoại, tháo gỡ khó khăn về phòng cháy, chữa cháy tại huyện Phú Thiện là những thông tin đáng chú ý hôm nay.
(GLO)- Từ nay đến tháng 6-2021, Gia Lai triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho các địa phương còn lại với mục tiêu trên 95% đối tượng tại cộng đồng được tiêm vắc xin có thành phần bạch hầu.
(GLO)- Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã tập trung nâng cao năng lực hệ dự phòng, hệ điều trị và củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Từ đó, ngành Y tế đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
(GLO)- Với quyết tâm không để bệnh bạch hầu lây lan trong đơn vị, sáng 7-12, tại Nhà thi đấu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Quân y, Phòng Hậu cần phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Pleiku, tổ chức tiêm phòng vắc xin bệnh bạch hầu mũi đầu tiên cho cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị Quân đội thuộc Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn TP. Pleiku.
Bà Đinh Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ cho hay trong số 20 ca bệnh bạch hầu đã được ghi nhận có 17 trường hợp là học sinh mắc bệnh.
(GLO)- Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh bạch hầu tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động phòng-chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ông Nguyễn Văn Chính-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết: Dự kiến đến hết tháng 8-2020, tại 5 xã có ổ dịch bạch hầu của huyện gồm: Hải Yang, Đak Sơ Mei, Hnol, Đak Krong và xã Trang sẽ hoàn tất chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu đợt II cho người dân.
Lâm Đồng nằm trong khu vực có nguy cơ cao, do tiếp giáp với các địa phương đang có dịch bệnh bạch hầu tại khu vực Tây Nguyên, nên việc lây lan dịch bệnh rất khó tránh. Đầu tháng tám, địa phương ghi nhận ca bệnh bạch hầu đầu tiên và bộ máy phòng, chống dịch bệnh lập tức kích hoạt, khẩn trương khoanh vùng, xử lý không để bùng phát ổ dịch bạch hầu.
(GLO)- Sáng 31-7, Gia Lai ghi nhận thêm 1 ca dương tính với bệnh bạch hầu tại tổ dân phố 6, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Như vậy đến nay, trên địa bàn huyện Ia Grai đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu tại xã Ia O, Ia Hrung và thị trấn Ia Kha.
(GLO)- Tỉnh Gia Lai vừa được Bộ Y tế cấp thêm 50.000 liều vắc xin phòng bệnh bạch hầu để ưu tiên tiêm phòng cho người dân các xã có ca dương tính với bệnh bạch hầu. Như vậy, đến nay, tỉnh đã được cấp tổng cộng 85.000 liều vắc xin phòng bệnh bạch hầu.
(GLO)- Tối 27-7, Ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai-thông tin: Trong ngày, Gia Lai đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu. Trong đó có 1 ca tại làng Blo Dung, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai; ca còn lại tại làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 23-7 về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng-chống bệnh bạch hầu và triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng-chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Chiều 22-7, thông tin từ Sở Y tế Gia Lai cho biết, tại làng O, xã Ia O, huyện Ia Grai vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu là bé trai 3 tuổi có tiền sử tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu trước đó ở làng.