Ngành Y tế Gia Lai tích cực phòng-chống dịch bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã tập trung nâng cao năng lực hệ dự phòng, hệ điều trị và củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Từ đó, ngành Y tế đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Toàn tỉnh hiện có trên 4.200 cán bộ, y-bác sĩ và nhân viên y tế. Mạng lưới y tế ngày càng được củng cố với 6 bệnh viện tuyến tỉnh, 17 phòng y tế, trung tâm y tế tuyến huyện, 220 trạm y tế tuyến xã và các trung tâm chuyên môn. 
Với tinh thần nỗ lực cao, năm 2020, ngành Y tế tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 27,4; số bác sĩ/vạn dân là 8; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc đạt 92%; trên 90% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.
Năm 2020, ngành Y tế đã chủ động triển khai công tác phòng-chống dịch bệnh. Đặc biệt, đối với dịch Covid-19, ngành Y tế đã phối hợp với các địa phương cách ly trên 14.000 trường hợp (cách ly tại cơ sở y tế là 491 trường hợp, tại khu cách ly tập trung 1.363 trường hợp, số còn lại cách ly tại nhà). Với sự quyết tâm và chung tay ngăn chặn dịch lây lan, đến nay, toàn tỉnh chưa ghi nhận ca mắc Covid-19.
Ngành Y tế tỉnh nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, đầu tư trang-thiết bị y tế chuyên khoa, hiện đại nhằm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ảnh: Ngọc Thu
Ngành Y tế tỉnh nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, đầu tư trang-thiết bị y tế chuyên khoa, hiện đại nhằm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ảnh: Ngọc Thu
Cũng trong thời gian này, tại khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng xuất hiện bệnh bạch hầu trong cộng đồng, chủ yếu ở vùng nông thôn. Ngành Y tế tỉnh đã tầm soát, tiêm vắc xin phòng dịch cho toàn bộ người dân trong độ tuổi có nguy cơ lây nhiễm; đồng thời, phun thuốc sát khuẩn phòng dịch trên diện rộng để khoanh vùng bảo vệ người dân trước nguy cơ bị lây nhiễm căn bệnh nguy hiểm này.
Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 50 trường hợp dương tính bạch hầu, trong đó có 47 trường hợp đã xuất viện, 2 trường hợp tử vong, 1 trường hợp đang điều trị. Tổng số trường hợp khám sàng lọc là 23.274 người. Tổng số liều Erythromycin/Arythromycin được cấp là 185.830 viên. Số dân được bảo vệ là 20.069 người.
Bên cạnh việc tập trung cho công tác phòng-chống dịch bệnh, ngành Y tế tích cực theo dõi, chỉ đạo đến từng đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác cấp cứu, khám-chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết.
Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã chủ động trong công tác phòng, chống các dịch bệnh lây lan trong cộng đồng với nguy cơ cao
Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã chủ động trong công tác phòng-chống các dịch bệnh lây lan trong cộng đồng với nguy cơ cao. Ảnh: Ngọc Thu
Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số lượt khám-chữa bệnh tại các cơ sở y tế đều giảm (giảm hơn 247 ngàn lượt khám-chữa bệnh, giảm hơn 47 ngàn lượt điều trị nội trú so với năm 2019). Năm 2020, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tổ chức khám-chữa bệnh cho gần 2 triệu lượt người, trong đó, khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế trên 1,5 triệu lượt người, điều trị nội trú cho gần 200 ngàn lượt người.
Ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế-cho biết: Trong năm 2020, ngành Y tế đã tích cực phối hợp các cơ sở y tế đầu ngành trong cả nước để hỗ trợ về chuyên môn và chuyển giao các kỹ thuật trong phẫu thuật, khám, điều trị; đào tạo chuyên sâu đến đội ngũ y-bác sĩ tại chỗ. Đây là nhiệm vụ được chú trọng nhằm nâng cao trình độ các bác sĩ của tỉnh; giảm khả năng phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, từ đó giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân.
Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2021, ngành Y tế tỉnh tiếp tục nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, đầu tư trang-thiết bị y tế chuyên khoa, hiện đại nhằm phục vụ công tác khám, điều trị, tư vấn sức khỏe ban đầu cho người dân ngày một hiệu quả hơn.
NGỌC THU

Có thể bạn quan tâm

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

null