Đức Cơ: Trồng đậu phộng trên đất lúa bị hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã tích cực triển khai nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất trồng lúa bị hạn nhằm giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong số này, mô hình trồng đậu phộng tại xã Ia Kriêng mở ra nhiều triển vọng.
Cuối năm 2018, xã Ia Kriêng được huyện Đức Cơ lựa chọn để triển khai thí điểm mô hình trồng đậu phộng trên diện tích đất lúa kém hiệu quả. Mô hình được thực hiện tại cánh đồng làng Pnuk có quy mô 1 ha với 5 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia (mỗi hộ 2 sào), tổng kinh phí thực hiện là 52 triệu đồng. Khi tham gia mô hình, người dân được tập huấn về quy trình trồng, chăm sóc và được cấp giống, phân bón.
 Anh Rơ Mah Bri (làng Pnuk, xã Ia Kriêng) chăm sóc ruộng đậu phộng. Ảnh: P.N
Anh Rơ Mah Bri (làng Pnuk, xã Ia Kriêng) chăm sóc ruộng đậu phộng. Ảnh: P.N
Ông Mai Ngọc Lan-cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đức Cơ-cho biết: “Hàng tuần, Trung tâm cử cán bộ kỹ thuật xuống hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây đậu phộng. Đến nay, cây đậu phộng sinh trưởng và phát triển tốt, không bị sâu bệnh gây hại. Hơn 1 tháng nữa, diện tích này sẽ cho thu hoạch”.
Gia đình anh Rơ Mah Bri (làng Pnuk) là một trong 5 hộ tham gia mô hình trồng đậu phộng. Những ngày này, anh Bri đang vun gốc cho những luống đậu phộng đã lên xanh tốt. Trước kia, gia đình anh trồng lúa trên diện tích đất này nhưng thường xuyên bị thiếu nước nên năng suất không cao. Khi tham gia mô hình trồng đậu phộng, anh cũng như các hộ dân khác đã thấy rõ những ưu điểm so với trồng lúa như: tốn ít nước tưới hơn, dễ chăm sóc và ít sâu bệnh. Gia đình anh cũng áp dụng phương pháp tưới phun mưa để tiết kiệm nguồn nước, vừa chăm sóc cây đậu phộng tốt hơn. Tương tự, anh Ksor Khuyn (làng Pnuk) cũng cho biết: “Từ khi trồng đến nay, tôi thấy cây đậu phộng không cần tưới nhiều nước, chịu được hạn, chăm sóc đơn giản, ít tốn công. Tôi thấy rất yên tâm và phấn khởi vì đã tham gia mô hình này”.
Trao đổi với P.V, ông Rơ Mah Tý-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Kriêng-cho biết: Qua khảo sát, xã Ia Kriêng hiện có gần 5 ha đất nông nghiệp không có khả năng sản xuất lúa nước. Diện tích này tập trung chủ yếu ở cánh đồng làng Pnuk. Ngoài 1 ha đã được thí điểm để chuyển đổi sang trồng đậu phộng, đối với những diện tích đất kém hiệu quả còn lại, người dân cũng mong muốn được các cơ quan chức năng của huyện hướng dẫn để chuyển đổi sang trồng các loại cây phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cây lúa nước. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm, tạo nguồn nông sản dồi dào mà còn cải thiện nguồn dinh dưỡng trong đất, tiết kiệm được nguồn nước tưới trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Cũng theo ông Rơ Mah Tý, mô hình trồng đậu phộng trên diện tích lúa thường xuyên bị hạn của địa phương mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. “Thời gian tới, xã mong muốn các ngành chức năng của huyện thường xuyên quan tâm, khảo sát vùng đất bị hạn hoặc bạc màu để chuyển đổi cây trồng, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người dân”-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Kriêng nói.
 PHẠM NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null