Đức Cơ đại hội đại biểu phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 24-9, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2026).
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, phong trào phụ nữ của huyện Đức Cơ có thêm nhiều điểm mới, sáng tạo. Phụ nữ trên tuyến biên giới đã có những đóng góp tích cực trong việc giữ gìn và bảo vệ an ninh biên giới; vận động 98% hộ dân của 3 xã biên giới tham gia phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, giữ gìn trật tự thôn làng, khu vực biên giới”, xây dựng mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”. Đồng thời, phối hợp triển khai hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với nhiều hoạt động nhân văn; tổ chức 15 đợt truyền thông cho 600 bà mẹ tại 3 xã biên giới có con dưới 16 tuổi nâng cao kiến thức về giới; tặng 24 con dê giống trị giá 38 triệu đồng, 2 tủ sách cho phụ nữ 2 xã Ia Dom và Ia Pnôn, trao mô hình sinh kế cho 10 gia đình với số tiền trên 100 triệu đồng… 
Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm, các cấp hội đã triển khai 14 đoạn đường “Phụ nữ tự quản”, trồng trên 17 km “Hàng rào xanh”, 10 km “Con đường hoa”; xây dựng 16 “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” và “Mỗi hộ có 1 vườn rau xanh và cây ăn quả” với 760 thành viên tại các xã, thị trấn; vận động trên 2.200 hộ tại các chi hội người đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng vườn rau xanh và cây ăn quả; hướng dẫn trên 1.160 hộ xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, 4.450 hộ đào hố rác tự hoại trong vườn nhà. Phụ nữ đã đóng góp hàng ngàn lượt ngày công tham gia nạo vét trên 10,3 km kênh mương, vệ sinh 33 giọt nước. Trong nhiệm kỳ đã có trên 15.700/18.521 hộ đạt gia đình 5 không, 3 sạch, gia đình văn hóa.
Toàn cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Nguyên Bình
Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã thành lập 13 câu lạc bộ  “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng” tại các xã, thị trấn. Ngoài ra, có 121 ý tưởng của phụ nữ tham gia đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, trong đó có 4 đề án được hỗ trợ vay tổng số vốn 200 triệu đồng. 
Hoạt động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ, xây dựng các điểm đến nhân ái, vận động các tầng lớp phụ nữ và cộng đồng ủng hộ ngày công, con giống, tiền mặt, quần áo, nhu yếu phẩm với tổng trị giá hàng tỷ đồng để chăm lo các gia đình chính sách, gia đình hội viên nghèo. Tổng số phụ nữ được kết nạp đảng trong năm 5 năm là 289/635 đảng viên (chiếm 45,5%).
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp phong hoạt động hội và phong trào phụ nữ. Ảnh: Nguyên Bình
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp phong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ. Ảnh: Nguyên Bình
Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển”, đại hội đã đề ra 9 chỉ tiêu cơ bản, 2 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm, nhất là tập trung vào các nội dung lớn như xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, giỏi về công nghệ thông tin; vận động các nguồn lực hỗ trợ vốn, kiến thức cho phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo. 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 17 ủy viên. Bà Rơ Ô H’Rin tái cử chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 
NGUYÊN BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null