Đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du khách Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Năm 2023, du khách Thái Lan đến Đà Nẵng chiếm 46,2% trên tổng số lượt khách Thái Lan đến Việt Nam, cho thấy sức hút của thành phố biển miền Trung đối với thị trường khách du lịch Thái Lan rất là lớn.

untitled-155.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi ý kiến, giới thiệu sản phẩm để thúc đẩy hợp tác, đưa ngành du lịch và các ngành liên quan trực tiếp đến du lịch Việt Nam-Thái Lan, trong đó có ngành hàng không, cùng phục hồi bền vững và phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đây là nội dung chính của Hội thảo thúc đẩy du lịch Việt Nam-Thái Lan do Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines chi nhánh Bangkok tổ chức ngày 6/3 tại Bangkok, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), Hiệp hội Du lịch Thái Lan, cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp du lịch, lữ hành tại Thái Lan.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu chào mừng sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng vui mừng cho biết với nhiều chính sách và biện pháp chủ động, mới mẻ và mạnh mẽ, ngành du lịch hai nước đã có đà phục hồi ấn tượng với mức chỉ tiêu gần bằng thời kỳ trước đại dịch COVID-19.

Đặc biệt, năm 2024 đã có hơn 1 triệu lượt du khách Việt Nam đến Thái Lan và hơn 400.000 lượt du khách Thái Lan thăm Việt Nam, tương đương con số của năm 2019.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)
Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh Việt Nam và Thái Lan không chỉ là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau, mà còn có quan hệ gần gũi và chia sẻ mục tiêu chung vì hòa bình và thịnh vượng.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng hợp tác du lịch giữa hai nước không chỉ đơn thuần vì mục tiêu phát triển kinh tế mà còn là biện pháp quan trọng để đưa nhân dân hai nước đến gần nhau hơn, hiểu nhau và tin cậy nhau hơn, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai chung.

Ghi nhận Thái Lan nhiều năm qua luôn là điểm đến ưa thích nhất của người Việt Nam, Đại sứ mong rằng các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp về du lịch và vận tải của Thái Lan cùng phối hợp và ủng hộ để ngày càng có thêm nhiều du khách Thái Lan sang thăm Việt Nam, đưa Việt Nam sớm trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du khách Thái Lan.

Trong khi đó, đại diện Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, bà Lê Thị Ái Diệp, cho biết Thái Lan và Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng về văn hóa và con người. Trong những năm gần đây, Thái Lan nằm trong top 10 thị trường tiềm năng của ngành du lịch Đà Nẵng.

Trong năm ngoái, du khách Thái Lan chiếm 6,42% trên tổng 4,3 triệu lượt khách quốc tế đến Đà Nẵng và chiếm 46,2% trên tổng số lượt khách Thái Lan đến Việt Nam. Điều đó cho thấy tiềm năng từ thị trường khách du lịch Thái Lan rất là lớn.

Ông Santi Sawangcharoen, Đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)
Ông Santi Sawangcharoen, Đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)

Cũng theo bà Lê Thị Ái Diệp, việc Vietnam Airlines mở đường bay trực tiếp giữa Đà Nẵng tới Sân bay quốc tế Suvarnabhumi của Thái Lan vào khung giờ thuận tiện sẽ thúc đẩy du lịch cũng như các ngành kinh tế khác phát triển hơn nữa giữa hai bên.

Trong khi đó, ông Santi Sawangcharoen, Phó Giám đốc điều hành Văn phòng Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan, cũng như việc hai nước có thể kết nối nhiều hoạt động du lịch với nhau.

Dẫn ví dụ về du thuyền Costa Serena của Italy mở tuyến mới từ Laem Chabang (Thái Lan) đến Phú Quốc (Việt Nam) rồi sau đó quay về Koh Samui (Thái Lan), ông Santi cho rằng đây là sự kết nối rất tiềm năng và hai nước có nhiều cơ hội hợp tác về du lịch bằng cả đường không, đường bộ và đường biển.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã cập nhật tình hình thị trường, giới thiệu các điểm đến và sản phẩm du lịch mới, cũng như trao đổi và thông báo cho nhau về chính sách thu hút du lịch của mỗi nước.

Trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Thái Lan, ông Ngô Trí Hưng, cho biết Vietnam Airlines hiện vận hành 9 chuyến bay mỗi ngày giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đường bay thẳng Đà Nẵng-Bangkok được hãng mở lần đầu tiên tại Sân bay Don Muang tháng 11/2023 trước khi chuyển sang Sân bay Suvarnabhumi từ ngày 1/4 tới, với khung giờ bay thuận tiện cho du khách qua lại giữa thủ đô của Thái Lan với thành phố du lịch nổi tiếng ở miền Trung Việt Nam.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

Trải nghiệm trà đạo ở phố Núi

Trải nghiệm trà đạo ở phố núi Pleiku

(GLO)- Có một không gian lặng lẽ dành cho trà tại Tâm Việt Trà Quán (192 Nguyễn Thái Bình, phường Hội Phú). Đây là nơi hiếm hoi ở phố núi Pleiku mang đến trải nghiệm thú vị cho những người đam mê thức uống tao nhã này.

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

null