(GLO)- Với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14-2 đến 22-2-2026), hoạt động du lịch không chỉ diễn ra sôi động ở các trung tâm lớn mà còn lan tỏa tới nhiều địa phương. Ngành Du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.
Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.
Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.
Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) là cơ hội để Đà Nẵng khẳng định vị thế “Thành phố sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á” đồng thời góp phần thu hút lượng lớn khách quốc tế.
Năm 2023, du khách Thái Lan đến Đà Nẵng chiếm 46,2% trên tổng số lượt khách Thái Lan đến Việt Nam, cho thấy sức hút của thành phố biển miền Trung đối với thị trường khách du lịch Thái Lan rất là lớn.
'Tại hội thảo Hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển du lịch' tại TP.Đà Nẵng trong khuôn khổ Diễn đàn các thành phố hữu nghị và hợp tác năm 2025, ngành du lịch các quốc gia phát triển tiếp tục cam kết mạnh mẽ trao đổi nguồn khách với TP.Đà Nẵng.
Cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng) hiện chỉ được đón tàu du lịch biển ở 2 bến trong khi lượng tàu khách tăng trưởng mạnh. Việc bổ sung 3 bến cảng còn lại tiếp nhận tàu du lịch biển là yêu cầu cấp thiết.
Dù giữa mùa lạnh và thời tiết tại TP.Đà Nẵng mưa dầm dề kéo dài cả tháng nhưng các khách sạn 4-5 sao, resort mặt tiền biển Đà Nẵng vẫn kín phòng, công suất đến 90%.
Là thành phố biển hàng đầu, nhưng nếu chỉ dựa vào dải bờ biển xinh đẹp, du lịch Đà Nẵng khó có 15 năm tăng trưởng ngoạn mục và vị thế như ngày hôm nay. Các chuyên gia dự báo, đầu tư chiều sâu vào sản phẩm du lịch vẫn là yếu tố quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục cạnh tranh với các điểm đến khác.
Lễ hội bao gồm chuỗi các hoạt động trải nghiệm văn hóa, vui chơi, giải trí, thể thao, ẩm thực… hấp dẫn, phong phú cùng với các chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng.
Ngày 3.7, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã hoàn thành trang trí Đường hoa biển Đà Nẵng để đưa vào phục vụ người dân và du khách mùa du lịch hè 2024.
Đà Nẵng trở thành điểm đến thứ ba của Việt Nam được các thanh tra viên Michelin tìm kiếm nhà hàng đạt chuẩn để gắn sao Michelin. Danh sách nhà hàng Michelin tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng sẽ được tiết lộ vào tháng 6 tới.
Tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội hấp dẫn phục vụ người dân và du khách trải nghiệm, Đà Nẵng, Quảng Ngãi thu hàng ngàn tỉ đồng chỉ trong vài ngày tết Nguyên đán.
“Thành phố đáng sống”, “Đà Nẵng - Singapore thứ hai của châu Á”... những tên gọi về Đà Nẵng với sự ngưỡng mộ và nhiều kỳ vọng như thế đã xuất hiện khá nhiều trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế. Chưa hết, khoảng gần chục năm trở lại đây được xem như mùa vàng của ngành du lịch thành phố khi mang về vô số giải thưởng quốc tế.
Cùng với sự phục hồi của khách nội địa, một số thị trường khách quốc tế tiềm năng đang dần quay trở lại Đà Nẵng. Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch sau thời gian dài nỗ lực kết nối, mở lại các đường bay quốc tế.
Lượng khách gia tăng là tín hiệu vui đối với ngành du lịch thành phố Đà Nẵng, khởi đầu tốt đẹp cho việc thúc đẩy và phát triển du lịch nội địa trên cả nước trong lúc dịch bệnh cơ bản được khống chế.
Du lịch Đà Nẵng cũng như sự phát triển của khối kinh tế tư nhân đã và đang tiếp tục góp phần duy trì ngôi vị điểm đến toàn cầu cho thành phố bên sông Hàn. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp này, những địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng có khoảng lặng nhất định để tự làm mới mình.