Du lịch Đà Nẵng trong dịch Covid-19: Khoảng lặng để tự làm mới mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Du lịch Đà Nẵng cũng như sự phát triển của khối kinh tế tư nhân đã và đang tiếp tục góp phần duy trì ngôi vị điểm đến toàn cầu cho thành phố bên sông Hàn. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp này, những địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng có khoảng lặng nhất định để tự làm mới mình.
Thập kỷ bứt phá cùng những doanh nghiệp dẫn đầu
Dựa trên dữ liệu tìm kiếm về du lịch và khách sạn của người dùng Google Search trên toàn cầu, Google mới đây công bố danh sách 10 thành phố đứng đầu xu hướng du lịch năm 2020. Trong đó, Đà Nẵng đứng vị trí thứ nhất, vượt qua các thành phố nổi tiếng khác như Marseille (Pháp), Tokyo (Nhật Bản) hay Bangkok (Thái Lan).
Sau đó chỉ chưa đầy 2 tháng, Đà Nẵng lại vinh dự đứng thứ 7 trong danh sách 25 điểm đến xu hướng thế giới 2020 do độc giả của TripAdvisor - trang web du lịch lớn nhất thế giới - bình chọn. Đây không phải là lần đầu tiên Đà Nẵng góp mặt trong những bảng xếp hạng quốc tế hay gây chú ý với truyền thông thế giới, thế nhưng vị trí dẫn đầu trong danh sách các thành phố “đáng đến” 2020 có thể xem là một dấu mốc ý nghĩa, ghi nhận thành quả qua hai thập kỷ bứt phá của du lịch Đà Nẵng.
Từ các khu du lịch quy mô, công viên chủ đề hiện đại cho tới những khu nghỉ dưỡng cao cấp, lễ hội tầm cỡ quốc tế…, Đà Nẵng đang sở hữu gần như tất cả những hạ tầng, sản phẩm du lịch cần có cho một điểm đến hấp dẫn của khu vực và thế giới.
Toàn cảnh Đà Nẵng về đêm.  (ảnh B.Đ.N)
Toàn cảnh Đà Nẵng về đêm. (ảnh B.Đ.N)
Năm 2007, Đà Nẵng hoan hỉ đón kỷ lục 1 triệu khách. 13 năm sau, với tốc độ tăng trưởng phi mã, du lịch thành phố đang hướng tới mục tiêu đón gần 10 triệu khách, trong đó kỳ vọng có khoảng 4 triệu lượt khách quốc tế. 
Nhìn lại giai đoạn phát triển thần kỳ của Đà Nẵng, các nhà làm du lịch thừa nhận, đằng sau đó là những dấu ấn không thể phủ nhận của khu vực kinh tế tư nhân. Sự xuất hiện của các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh không chỉ đem về cho địa phương này các công trình, dự án chất lượng mà hơn thế là cách làm du lịch văn minh, bài bản, xứng tầm với thành phố thủ phủ miền Trung.
Đà Nẵng cũng tự hào với những công trình đã trở thành hiện tượng của “làng xê dịch” thế giới như cây Cầu Vàng tại Bà Nà Hills và không thể không nhắc tới InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - resort 4 năm liên tiếp được World Travel Awards vinh danh Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới.

Trong bức tranh chung khởi sắc của khối doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp du lịch hoạt động tại Đà Nẵng tăng nhanh về số lượng lẫn chất lượng. Và thành công lớn nhất chính là việc mời gọi được các nhà đầu tư tư nhân lớn như Sun Group, Vingroup… Các tập đoàn này nhanh chóng ghi dấu ấn và khởi đầu cho công cuộc kiến tạo hệ thống hạ tầng du lịch hiện đại, bao gồm các tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí lớn chưa từng có tại Đà Nẵng.

Bên cạnh những điểm vui chơi đã trở thành thương hiệu của du lịch thành phố như Bà Nà Hills, Sun World Danang Wonders (Asia Park)…, Đà Nẵng cũng chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục của hệ thống hạ tầng lưu trú. Nếu năm 2007, cả thành phố chỉ có hơn 1.000 phòng khách sạn 3-  5 sao thì đến đầu 2020, theo Sở Du lịch, toàn thành phố có 943 cơ sở lưu trú với 40.074 phòng. Số phòng và điểm lưu trú 5 sao tăng mạnh, trở thành địa chỉ lui tới thường xuyên của giới thượng lưu như Novotel Da Nang, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Premier Village Da Nang Resort…
Đóng cửa, nâng cấp chờ hậu Covid-19
Năm 2019 vừa qua, Đà Nẵng đón gần 8,7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt gần 3,6 triệu người. Bà Trương Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng khẳng định: Có nhiều yếu tố đã làm nên sự phát triển đột phá cũng như thương hiệu của du lịch Đà Nẵng trong thời gian qua, tuy nhiên không thể phủ nhận vai trò và đóng góp quan trọng của những nhà đầu tư chiến lược như Sun Group, Vingroup, DHC Group… trong việc phát triển các sản phẩm du lịch mới đặc sắc, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Đà Nẵng.
Cầu Vàng - điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới của Đà Nẵng hiện nay.  (ảnh B.L)
Cầu Vàng - điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới của Đà Nẵng hiện nay. (ảnh B.L)
“Sự xuất hiện của các công trình du lịch nổi tiếng do các doanh nghiệp tư nhân đầu tư và vận hành như Sun World Ba Na Hills, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Vinpearl Luxury Đà Nẵng, Cầu Vàng, Sun World Danang Wonders, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài… đã góp phần làm tăng sức hấp dẫn, sự khác biệt  và nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm du lịch Đà Nẵng. Chính những công trình du lịch đẳng cấp, chất lượng này đã giúp Đà Nẵng nhận được sự yêu thích của du khách quốc tế, thậm chí trở thành lý do chính để du khách đến với Đà Nẵng” - bà Hạnh nói.

Không thể phủ nhận vai trò và đóng góp quan trọng của những nhà đầu tư chiến lược như Sun Group, Vingroup, DHC Group… trong việc phát triển các sản phẩm du lịch mới đặc sắc, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Đà Nẵng”.

Bà Trương Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng 

Chưa có một bản báo cáo chính thức nào nói về đóng góp của khu vực tư nhân cho sự phát triển của du lịch Đà Nẵng, nhưng trong giai đoạn dịch Covid-19 đang gây ra nhiều khó khăn cho nền kinh tế, giới chuyên gia du lịch tin rằng chính các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh sẽ giúp Đà Nẵng vực dậy nền kinh tế và tiếp tục lọt vào những bảng xếp hạng, danh sách vàng của ngành du lịch thế giới. 
Bản thân các doanh nghiệp tư nhân cũng đã sẵn sàng với những kế hoạch tích cực để lập tức “bùng nổ” sau mùa dịch. Điển hình như Sun Group, tập đoàn này cho biết đang tiến hành cải tạo cảnh quan Sun World Danang Wonders, chuẩn bị cho màn “tái xuất” khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt. Khi hoàn thành sẽ là “phiên bản mới”, trở thành một điểm đến vui chơi giải trí về đêm với nhiều hoạt động thu hút du khách như: Miễn phí vào cửa tham quan, tổ hợp chợ đêm sầm uất với quy mô lớn nhất Đà Nẵng, thế giới ẩm thực quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng, khu bar sành điệu, đẳng cấp cùng trò chơi trúng thưởng hiện đại…
Với nhiều sản phẩm, dịch vụ về đêm hấp dẫn, mới mẻ, Công viên châu Á được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới hút khách, giúp du khách đến với Đà Nẵng có nhiều lựa chọn hơn để trải nghiệm, từ đó chi tiêu nhiều hơn và lưu trú lâu hơn, góp phần bù đắp lại phần nào phần doanh thu bị sụt giảm bởi dịch Covid-19. Chiến lược phát triển mới của Sun World Danang Wonders cũng đồng thời thể hiện bước đi tiên phong, đón đầu xu hướng phát triển các sản phẩm du lịch về đêm của TP.Đà Nẵng.
Tổ hợp vui chơi, giải trí làm nên “thương hiệu” của du lịch Đà Nẵng - Sun World Bà Nà Hills cũng sẽ sớm khai trương lâu đài Ravenstone, tiếp tục đem đến cho du khách nhiều bất ngờ mới mẻ. Nơi đây dự kiến sẽ tổ chức những hội chợ phù hoa với những hoạt động biểu diễn nghệ thuật và bán hàng, tái hiện hội chợ cổ châu Âu. Bên trong lâu đài sẽ có rạp chiếu phim 5D và nhiều trải nghiệm độc đáo, bất ngờ khác.
Ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19, song với những tín hiệu và hành động tích cực của loạt doanh nghiệp tư nhân lớn, tin tưởng rằng du lịch Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung sẽ nhanh chóng hồi phục mạnh mẽ, trở thành đòn bẩy để thúc đẩy nền kinh tế trong thời gian tới.
Theo Bảo Lam (Dân Việt)

http://danviet.vn/du-lich/du-lich-da-nang-trong-dich-covid-19-khoang-lang-de-tu-lam-moi-minh-1074112.html

Có thể bạn quan tâm

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 chứng kiến nắng nóng gay gắt như đổ lửa trải dài từ Bắc vào Nam, nên những bãi biển mát lạnh hay vùng núi cao ngập cây xanh trở thành ưu tiên của nhiều gia đình đi chơi dịp này với quan điểm: Du lịch là phụ, trốn nóng là chính.
Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

(GLO)- “Cơm lam, gà nướng không chỉ là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa của dân tộc Jrai. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực để trở thành đầu bếp giỏi nhằm chuyển tải câu chuyện văn hóa ấy đến với mọi người qua ẩm thực”-ông Yaih (58 tuổi, làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) bày tỏ.
Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

(GLO)- Từ trên cao, cánh đồng Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) đẹp tựa như một bức tranh. Dưới ánh hoàng hôn, từng thửa ruộng ánh lên sắc màu ấm áp, bình yên. Mời các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi này qua góc máy của tác giả Phạm Quý.
Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

(GLO)- Vào những chiều hè nắng rực, khi ánh hoàng hôn dần buông soi chiếu xuống mặt nước, hồ Ia Mua (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) trở thành một tấm gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn.