Đưa Công an chính quy về xã tại Gia Lai: Hiệu quả bước đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt triển khai đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Việc đưa Công an chính quy về xã đã bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

 

103 xã, thị trấn có Công an chính quy

Theo Thượng tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, chủ trương đưa Công an chính quy về bám nắm cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn vùng nông thôn. Do đó, Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản tham mưu UBND tỉnh và trao đổi với các sở, ngành liên quan. Đồng thời, Công an tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền rà soát, sắp xếp công tác khác cho số Trưởng, Phó Trưởng Công an xã không là Công an chính quy, tạo điều kiện thuận lợi để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; quan tâm, bố trí nơi làm việc, sinh hoạt tạm thời cho lực lượng Công an chính quy tăng cường.

Theo đó, tính đến cuối năm 2019, Công an tỉnh đã bố trí 158 cán bộ đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 103 xã, thị trấn (43 xã trọng điểm phức tạp về ANTT). Trong số này có 103 cán bộ giữ chức Trưởng Công an xã, thị trấn, 50 cán bộ giữ chức Phó Trưởng Công an xã, thị trấn và 5 Công an viên.  Đối với các xã, thị trấn chưa bố trí Công an chính quy, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố đưa cán bộ, chiến sĩ xuống tăng cường, phối hợp với lực lượng Công an xã bán chuyên trách nắm tình hình, giải quyết các vụ việc về ANTT. Đến nay, 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã được bố trí, tăng cường Công an chính quy.

 Trưởng Công an xã Ia O (huyện Ia Grai) tiếp nhận, giải quyết hộ khẩu cho nhân dân. Ảnh: Thúy Trinh
Trưởng Công an xã Ia O (huyện Ia Grai) tiếp nhận, giải quyết hộ khẩu cho nhân dân. Ảnh: Thúy Trinh



Để đáp ứng yêu cầu công tác, Công an tỉnh cũng đã tổ chức các lớp tập huấn về nhiệm vụ, quyền hạn và công tác nắm tình hình, giải quyết vụ việc tại cơ sở cho các cán bộ thuộc diện tăng cường cơ sở và đảm nhận các chức danh Công an xã. Qua tập huấn, hầu hết số cán bộ này đều nắm bắt được các công tác của Công an xã; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vụ việc về ANTT, củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở.

Hiệu quả bước đầu

Thượng tá Phạm Hữu Trường khẳng định, từ khi được bố trí xuống địa bàn cấp xã, lực lượng Công an chính quy đã làm tốt công tác nắm tình hình, trực tiếp đấu tranh phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cũng được nâng cao hơn. Theo đó, nhiều địa bàn đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác bảo đảm ANTT tại địa phương; tham mưu củng cố, kiện toàn lại 1.841 tổ tự quản về ANTT, tổ tự quản về an toàn giao thông và tổ hòa giải thôn làng với 14.696 thành viên.

Cụ thể, sau khi được tăng cường Công an chính quy, lực lượng Công an các xã đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành 1.276 văn bản; tổ chức tiếp nhận 2.054 tin báo vụ việc; lập hồ sơ ban đầu chuyển Công an cấp huyện xử lý 855 vụ việc; trực tiếp xử lý 1.086 vụ việc, xử phạt hành chính 906 trường hợp với số tiền trên 1,4 tỷ đồng; đưa 194 đối tượng có hành vi đánh nhau, gây rối, vi phạm trật tự giao thông ra kiểm điểm trước dân; lập hồ sơ đưa 90 người ra giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 18 người vào trường giáo dưỡng; 142 người đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Qua đó, góp phần quan trọng làm giảm 3,7% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2018.

Cũng trong năm 2019, lực lượng Công an xã đã kiểm tra 4.573 lượt hộ trọng điểm, cơ sở cho thuê lưu trú, lập biên bản 1.645 trường hợp vi phạm, xử phạt 440 trường hợp với số tiền 273 triệu đồng, cảnh cáo 82 trường hợp; tổ chức 1.356 lượt tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử phạt 8.056 trường hợp vi phạm với số tiền 2,2 tỷ đồng; gọi hỏi, giáo dục 9.362 lượt đối tượng; bắt 44 đối tượng truy nã; vận động nhân dân giao nộp 10 khẩu súng quân dụng, 1.073 khẩu súng bắn đạn hơi cồn, 97 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và 22 viên đạn các loại...  

Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai đưa Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc, nhất là về trụ sở làm việc, điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với đó là sự đồng thuận và quyết tâm vào cuộc của Đảng bộ, chính quyền và Công an các địa phương, Công an tỉnh phấn đấu hết quý I-2020, 100% số xã, thị trấn sẽ bố trí được Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay”.

 

 LÊ VĂN NGỌC


 

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null