Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương (TP Quy Nhơn): Dân phản đối, ngăn cản thi công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đơn vị thi công đổ lớp bê tông xi măng trên mặt đường Hùng Vương (thuộc phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) quá dày, khiến mặt đường cao hơn nền nhà nên các hộ dân dọc 2 bên đường phản đối, ngăn cản thi công.

Ngày 24 và 25.4, nhiều người dân ở tổ 3, KV 6 (phường Nhơn Phú) tập trung trên đường Hùng Vương - đoạn gần cầu Chợ Dinh - để phản đối chủ đầu tư và ngăn chặn, không cho đơn vị thi công triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ ngã 3 Ông Thọ đến cầu Sông Ngang). Sở dĩ có tình trạng này là bởi đơn vị thi công đổ lớp bê tông xi măng dày 40 cm, dẫn đến nền mặt đường cao hơn nhiều so với nền nhà các hộ dân dọc 2 bên đường. Trước sự phản đối quyết liệt của người dân, đơn vị thi công buộc phải tạm dừng. Hiện mới chỉ đổ bê tông một đoạn đường ngắn nằm phía Đông cầu Chợ Dinh.  

Lớp bê tông xi măng dày 40 cm đổ phía trên mặt đường Hùng Vương, khiến mặt đường cao hơn nền nhà của các hộ dân dọc 2 bên đường.

Lớp bê tông xi măng dày 40 cm đổ phía trên mặt đường Hùng Vương, khiến mặt đường cao hơn nền nhà của các hộ dân dọc 2 bên đường.

Ông Ngô Bồng Lai, trú tổ 3, KV 6, nhà ở mặt tiền đường Hùng Vương cho biết, Nhà nước triển khai dự án nhằm chống ngập úng đường và khu dân cư vào mùa mưa. Nhưng nếu làm theo phương án này thì nguy cơ ngập úng khu dân cư càng nặng hơn. Bởi lẽ, đơn vị thi công đổ lớp bê tông xi măng dày 40 cm, sau đó thảm tiếp lớp nhựa bên trên dày hơn 10 cm; nâng tổng độ dày mặt đường hơn 50 cm. Trong khi đó, hệ thống thoát nước 2 bên đường Hùng Vương chưa được hoàn thiện; khi trời mưa không rút kịp, nước sẽ chảy tràn vào nhà dân.

“Tôi không biết nhà nước khảo sát, thiết kế kiểu gì; nhưng với hiện trạng thi công một đoạn như hiện nay, bằng mắt thường cũng dễ dàng nhìn thấy mặt đường cao hơn nền nhà rất nhiều. Trước tình trạng này, khi nhà nước làm xong đường, người dân phải đập phá nhà, nâng nền, xây dựng lại cho tương xứng với độ cao mặt đường”, bà Nguyễn Thị Tư, 74 tuổi, trú tổ 3, KV 6, nêu ý kiến.

Theo đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Quy Nhơn - đơn vị đại diện chủ đầu tư,  dự án nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương dài khoảng 3 km, trước khi triển khai dự án, các đơn vị chức năng liên quan đã tổ chức họp dân; qua đó hầu hết người dân đều có ý kiến đồng tình. Việc thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế kỹ thuật đã được các cơ quan thẩm quyền xem xét, thông qua.

Không đồng tình, ông Lê Văn Luyện, Khu vực trưởng KV 6, phường Nhơn Phú, cho rằng: “Khi triển khai họp dân, các cơ quan chức năng không giải thích rõ ràng, chỉ thông báo nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương nhằm chống ngập úng khi trời mưa. Việc đổ lớp bê tông xi măng trên mặt đường không được giải thích cụ thể; giờ tiến hành đổ quá dày, khiến mặt đường cao hơn nền nhà nên họ phản ứng. Việc người dân phản đối là có cơ sở, tôi đề nghị ngành chức năng liên quan kiểm tra, xem xét, đưa ra hướng giải quyết phù hợp nhất”.

VĂN LỰC

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Dấu ấn tình nguyện vì cộng đồng

Dấu ấn tình nguyện vì cộng đồng

(GLO)- Giữa tháng 7.2025, Câu lạc bộ (CLB) Dấu chân tình nguyện (thuộc Trường Đại học Quy Nhơn) đã tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại làng K6 (xã Vĩnh Sơn) với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa mang đậm dấu ấn sẻ chia, tinh thần cống hiến vì đồng bào vùng sâu, vùng xa.

null