Đổi mới phương thức quản lý và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 23-3, tại Hà Nội, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc với 63 điểm cầu nhằm tổng kết công tác năm 2021. Ông Tô Anh Dũng-Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chủ trì tại điểm cầu chính.
Năm 2021, mặc dù chịu tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã chủ động, linh hoạt; có những điều chỉnh phù hợp và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để hỗ trợ cho các tổ chức PCPNN hoạt động và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án ở Việt Nam. Đến cuối năm 2021, có 484 tổ chức PCPNN đăng ký và được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, trong đó 6 tổ chức đăng ký hoạt động mới. Thông qua gần 2.620 hoạt động, dự án, các tổ chức PCPNN đã hỗ trợ và giải ngân cho nước ta gần 233 triệu USD, đạt trên 73% tổng nguồn vốn cam kết. Các lĩnh vực được quan tâm hỗ trợ triển khai thực hiện nhiều dự án là giải quyết các vấn đề xã hội, y tế và phát triển kinh tế-xã hội.
Quang cảnh Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hà Duy
Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận về tình hình công tác PCPNN năm 2021 cũng như đề xuất, kiến nghị đối với công tác này trong năm 2022. Theo đó, đại diện các đơn vị đề nghị cần tăng cường chia sẻ thông tin, kết nối, giới thiệu đối tác; tăng cường đào tạo, tập huấn lực lượng triển khai công tác PCPNN; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, cổng thông tin điện tử…
Tại Gia Lai, hiện có 26 tổ chức PCPNN hoạt động. Năm 2021, có 17 viện trợ PCPNN được triển khai trên địa bàn tỉnh, trong đó, các khoản viện trợ do UBND tỉnh phê duyệt là 11 khoản, tổng vốn cam kết toàn dự án là 3,7 triệu USD; các khoản viện trợ do bộ, ngành Trung ương phê duyệt là 6 khoản, tổng giá trị cam kết toàn dự án cho tất cả địa bàn thực hiện là 3,5 triệu USD. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ giải ngân các khoản viện trợ do UBND tỉnh phê duyệt đạt 86% tổng nguồn vốn cam kết. Các lĩnh vực tài trợ trên địa bàn tỉnh tập trung vào phát triển kinh tế-xã hội, y tế, các vấn đề xã hội, tài nguyên-môi trường và nông nghiệp; địa bàn viện trợ là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thuộc các huyện có tỷ lệ hộ nghèo nhất tỉnh (gồm: Kông Chro, Chư Pưh, Krông Pa, Ia Pa).
Kết luận hội nghị, ông Tô Anh Dũng đề nghị, thời gian tới, các tổ chức PCPNN, bộ, ngành, địa phương cần duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Ủy ban; đổi mới phương thức quản lý và vận động viện trợ PCPNN để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN và vận động viện trợ PCPNN. Đồng thời, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát; theo dõi xu hướng, chuyển đổi mục tiêu viện trợ của các tổ chức PCPNN; đa dạng hóa nguồn viện trợ và phương thức vận động viện trợ PCPNN.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null