Đoàn MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị Trung Quốc, từ ngày 21 đến 25-2.
 

 Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc Du Chính Thanh (bên phải) đón Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.
Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc Du Chính Thanh (bên phải) đón Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Chuyến thăm này được thực hiện theo lời mời của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc (CPPCC) Du Chính Thanh.

Chiều 23-2 tại Bắc Kinh, ông Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc hội đàm với ông Du Chính Thanh, hai bên cũng đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014-2019.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết tiếp sau chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm Việt Nam năm 2013, chuyến thăm Trung Quốc lần này của đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một lần nữa khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là mong muốn không ngừng tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng được vun đắp, cũng như sự giao lưu hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội nghị Chính Hiệp Trung Quốc ngày càng bền chặt.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội nghị Chính Hiệp Trung Quốc có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước. Tăng cường trao đổi và hợp tác sẽ giúp hai bên thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, cũng như thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ hy vọng, trong thời gian tới, hai bên phát huy hơn nữa vai trò to lớn của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt 16 chữ: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và 4 tốt: “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” mà hai bên đã đạt được, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh đánh giá cao sự phát triển quan hệ Trung Quốc-Việt Nam trong năm vừa qua, khẳng định Trung Quốc tiếp tục kiên trì chính sách láng giềng hữu nghị, coi sự phát triển của Việt Nam là cơ hội phát triển cho Trung Quốc.

Ông Du Chính Thanh bày tỏ mong muốn Hội nghị Chính Hiệp Trung Quốc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là tăng cường các chuyến thăm cấp cao giữa hai bên, tổ chức các cuộc hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm về giám sát, phản biện.

 

   Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan.

Hai bên cũng khuyến khích ủy ban các cấp và các tổ chức thành viên khác của mỗi bên tăng cường tuyên truyền giới thiệu về tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước và sự phát triển của mối quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện hai nước; tiến hành các cuộc trao đổi chuyên đề hoặc thường xuyên trao đổi thông tin và ý kiến về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thiện Nhân đã có chuyến khảo sát thực tế, tìm hiểu vai trò giám sát, phản biện của tổ chức Chính Hiệp quận Hòa Bình, thành phố Thiên Tân, hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thiên Tân Tôn Xuân Lan và Chủ tịch Chính Hiệp Thiên Tân Hà Lập Phong.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật của thành phố Thiên Tân; đánh giá cao sự giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại giữa thành phố Thiên Tân với các địa phương Việt Nam, đặc biệt là với thành phố kết nghĩa Hải Phòng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn ngày càng có nhiều hơn doanh nghiệp Thiên Tân sang Việt Nam đầu tư, làm ăn, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt-Trung.

Hiện Thiên Tân có 19 dự án đầu tư vào Việt Nam, với số vốn đăng ký hơn 50 triệu USD. Kim ngạch thương mại giữa Thiên Tân với các địa phương Việt Nam năm 2013 đạt 3 tỷ USD, tăng 75% so với năm 2012.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đối thoại để tạo đồng thuận xã hội

Đối thoại để tạo đồng thuận xã hội

(GLO)- Thời gian qua, việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân đã được triển khai một cách hiệu quả. Đây là giải pháp hữu hiệu để nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong dân, từ đó tạo đồng thuận trong xã hội.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên phủ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên phủ

(GLO)- Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (7-5-2024), sáng 3-5, Đoàn công tác của Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung đã đến thăm, tặng quà các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên phủ đang sinh sống trên địa bàn TP. Pleiku.

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đặng Phan Chung tặng quà cho bà Nguyễn Thị Sự (dân công hỏa tuyến, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi

Thăm, tặng quà thân nhân, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa

(GLO)- Ngày 2-5, đoàn công tác do ông Đặng Phan Chung-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân, chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa.