Điều chỉnh thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công: Tạo thuận lợi để các dự án “về đích”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mới đây, HĐND tỉnh Gia Lai đã thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với 34 dự án nguồn ngân sách địa phương từ năm 2023 sang năm 2024. Việc điều chỉnh này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các dự án “về đích”.

Tại kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) diễn ra ngày 6-5, HĐND tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024. Theo đó, 34 dự án được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân với tổng số vốn gần 150 tỷ đồng.

Dự án cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng công cộng TP. Pleiku được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm 2023 sang năm 2024. Ảnh: N.K

Dự án cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng công cộng TP. Pleiku được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm 2023 sang năm 2024. Ảnh: N.K

Cụ thể, vốn ngân sách tỉnh đầu tư gần 126 tỷ đồng với 8 dự án; vốn ngân sách tỉnh phân cấp huyện, thị xã, thành phố đầu tư hơn 9,8 tỷ đồng với 13 dự án; vốn tăng thu, kết dư, tiết kiệm chi, vốn dự phòng ngân sách nhà nước huyện, thành phố, xã đầu tư hơn 14,23 tỷ đồng với 13 dự án.

Dự án hoàn thiện, tăng cường tiềm lực về cơ sở hạ tầng, trang-thiết bị tại Khu thực nghiệm khoa học và công nghệ, xây dựng cơ sở vật chất bảo tồn quỹ gen do Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện trong 2 năm (2022-2023). Vì lý do khách quan nên dự án này được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm 2023 sang năm 2024.

Ông Nguyễn Nam Hải-Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ-cho biết: “Gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, nhà thầu không giao đủ thiết bị đúng thời gian theo kế hoạch chung của dự án. Nguyên nhân theo đơn vị cung cấp thiết bị (Công ty TNHH Sunpal Power có trụ sở tại Trung Quốc) là do đặc thù thiết bị pin lithium thuộc hàng hóa nguy hiểm, quy trình đặt hàng và vận chuyển rất phức tạp và bị gián đoạn do bão lũ. Vì vậy, dự án buộc phải kéo dài. Vốn kéo dài của dự án từ năm 2023 sang năm 2024 là 1,375 tỷ đồng”.

Việc HĐND tỉnh đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư năm 2023 sang năm 2024 đã tạo điều kiện để các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ để đưa vào khai thác, sử dụng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn năm 2024 được phân bổ đến nay là 4.163,225 tỷ đồng. Tính đến ngày 20-5, toàn tỉnh đã giải ngân được 569,45 tỷ đồng, đạt 13,7% kế hoạch.

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư: Rút kinh nghiệm từ công tác thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đạt tối thiểu 95%, tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Cụ thể, UBND tỉnh đã thành lập 4 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng. Các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện, xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc về pháp lý; trong đó, lựa chọn đúng các điểm nghẽn, nút thắt để tập trung giải quyết, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả, tác động rõ rệt.

Dự án đầu tư xây dựng phục vụ quản lý bảo vệ rừng và phát triển vùng đệm Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (huyện Kbang) là một trong 34 dự án được kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2024. Ảnh: Hà Duy
Dự án đầu tư xây dựng phục vụ quản lý bảo vệ rừng và phát triển vùng đệm Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (huyện Kbang) là một trong 34 dự án được kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2024. Ảnh: Hà Duy

Tương tự, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng tập trung nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư, lựa chọn các tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, tiềm lực thực sự, khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai, gây mất thời gian và làm chậm tiến độ giải ngân vốn; phối hợp chặt chẽ với các sở, cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó là tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên… Ông Đặng Thế Huy-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh-cho biết: “Huyện đã lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý; thực hiện giải ngân ngay khi có khối lượng”.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư quản lý vốn đầu tư công đảm bảo hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí và xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng; đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò 4 tổ công tác của UBND tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua cho phụ nữ huyện Phú Thiện

Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua cho phụ nữ huyện Phú Thiện

(GLO)- Sáng 25-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua, đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn và hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ của 2 xã Ia Piar và Ia Peng (huyện Phú Thiện).

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.