Diện mạo mới của phường Yên Thế sau 20 năm thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phường Yên Thế (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) được thành lập trên cơ sở chia tách từ xã Biển Hồ theo Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 9-11-2000 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 6-1-2001. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, diện mạo của phường ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao.

Đổi thay sau 20 năm

Trao đổi với P.V, ông Tô Tảng-nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Thế-nhớ lại: “Sau khi chia tách từ xã Biển Hồ, phường Yên Thế có nhiều mặt hạn chế như: xuất phát điểm kinh tế còn thấp, cơ sở vật chất thiếu thốn, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều… Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và UBND thành phố, sự quan tâm đầu tư của cấp trên cùng sự hỗ trợ của các đơn vị quân đội, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, Đảng bộ và nhân dân đã đoàn kết đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức để từng bước xây dựng địa phương phát triển về mọi mặt”.

Giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Yên Thế.
Giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Yên Thế. Ảnh: Thanh Nhật


Còn theo Bí thư Đảng ủy phường Mai Thị Thanh Huyền, từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ phường thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ từng bước ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy phường chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống chính trị cơ sở.

Sau 20 năm, Đảng bộ phường đã phát triển gần 200 đảng viên mới. Đến nay, Đảng bộ có 18 chi bộ trực thuộc với gần 950 đảng viên, tăng 354% so với năm 2001. Đặc biệt, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đều tăng, năng lực sản xuất được phát huy, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của phường năm 2020 đạt gần 497 tỷ đồng, tăng hơn 476 tỷ đồng so với năm 2001. Ngành thương mại-dịch vụ phát triển nhanh, có 735 cơ sở kinh doanh dịch vụ, tăng 120 cơ sở so với năm 2015. Giá trị sản xuất ngành thương mại-dịch vụ năm 2020 đạt gần 587 tỷ đồng (tăng 245 tỷ đồng so với năm 2015 và tăng 568,5 tỷ đồng so với năm 2001), đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động mỗi năm.

Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt hơn 278,5 tỷ đồng, tăng 261,6 tỷ đồng so với năm 2001. Tổng thu ngân sách hàng năm đều vượt kế hoạch. Nếu như năm 2001, tổng thu ngân sách đạt gần 1,4 tỷ đồng thì năm 2020 là 8,1 tỷ đồng.

4-THANH NHẬT -Tổ dân phố 8 phường Yên Thế là đơn vị tiêu biểu nhiều năm liền đạt danh hiệu văn hóa DSCN9494
 Tổ dân phố 8 (phường Yên Thế) là đơn vị tiêu biểu nhiều năm liền đạt danh hiệu văn hóa. Ảnh: Thanh Nhật


Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao đã có những kết quả tích cực. Đến nay, toàn phường có 5/5 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Hàng năm, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến lớp, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt gần 99%, học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100% Nghị quyết của Đảng ủy phường và kế hoạch của ngành đề ra.

Công tác xóa đói giảm nghèo được phường đặc biệt chú trọng. Nếu như năm 2001, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,9% thì năm 2020 (theo tiêu chí đa chiều) còn 0,14%. Đời sống của nhân dân được cải thiện rõ nét; năm 2001 thu nhập bình quân đầu người là 8 triệu đồng thì đến năm 2020 là 50 triệu đồng.

Tích cực xây dựng đô thị văn minh

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku (khóa X) “Về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”, trong 10 năm (2011-2020), Đảng ủy phường Yên Thế đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng ở tất cả cơ quan, ban ngành cũng như tại khu dân cư. Cùng với đó, phường quan tâm phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện.

 Bộ mặt đô thị phường Yên Thế (TP. Pleiku) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thanh Nhật
Bộ mặt đô thị phường Yên Thế (TP. Pleiku) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thanh Nhật


Ông Trần Đại Trí-Chủ tịch UBND phường-cho biết: “Phường chú trọng vận động nhân dân hiến đất mở đường, đóng góp kinh phí cùng với Nhà nước làm đường hẻm, mắc đèn chiếu sáng, xây dựng hội trường ở các tổ dân phố. Đến nay, 98% đường hẻm tại khu dân cư được nhựa hóa, bê tông hóa, trong đó nhân dân đóng góp 4,8 tỷ đồng; lắp đặt 347 bóng đèn chiếu sáng, xây mới và sửa chữa các hội trường tổ dân phố và nhà rông làng Bruk Ngol… Đồng thời, phường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, không lấn chiếm lòng đường, lề đường làm nơi kinh doanh mua bán”.

Bên cạnh đó, phường thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và quy ước của tổ dân phố, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hiện nay, 100% tổ dân phố, làng của phường đạt danh hiệu văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa giai đoạn 2015-2020 đạt 96%.

 

 THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null