Đẹp mê hồn tuyến đường xuyên đảo Cát Bà vào đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tuyến đường xuyên đảo Cát Bà, H.Cát Hải (TP.Hải Phòng) dài 21 km từ bến phà Cái Viềng (xã Phù Long), uốn lượn men theo bờ biển tràn ngập sắc màu hoa giấy hiện đang vào thời điểm đẹp nhất trong năm để du khách trải nghiệm.

Quần đảo Cát Bà thuộc H.Cát Hải gồm 367 hòn đảo lớn nhỏ nằm trên diện tích rộng khoảng 300 km², giữa vịnh Bắc Bộ, cách trung tâm TP.Hải Phòng khoảng 30 km, cách TP.Hà Nội khoảng 140 km.

Đường xuyên đảo đẹp uốn lượn men theo bờ biển đưa du khách ra với quần đảo Cát Bà vừa được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà liên tỉnh, thành phố đầu tiên. Ảnh: GIANG LINH

Đường xuyên đảo đẹp uốn lượn men theo bờ biển đưa du khách ra với quần đảo Cát Bà vừa được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà liên tỉnh, thành phố đầu tiên. Ảnh: GIANG LINH

Đảo Cát Bà có diện tích 153 km², là đảo lớn thứ 3 ở Việt Nam sau Phú Quốc và Cái Bầu, có đỉnh núi cao nhất lên đến 331m. Đây là khu vực địa hình karst nhiệt đới bị ngập chìm, có cảnh quan độc đáo tương tự vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Các hòn đảo là các chóp hoặc tháp karst đơn lẻ hoặc thành cụm, vách bờ dốc đứng nổi trên mặt nước biển trong xanh. Trên đảo Cát Bà có nhiều hang động đẹp, các thung lũng karst như: Trung Trang, Hùng Sơn, Gia Luận, Tai Lai (nay gọi là Việt Hải)…

Vừa qua, quần đảo này được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà liên tỉnh, thành phố đầu tiên.

Để quảng bá cho hình ảnh quần đảo Cát Bà vừa trở thành Di sản thiên nhiên thế giới, UBND H.Cát Hải cho dựng cổng chào mang biểu tượng con voọc Cát Bà - loài đặc hữu đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, hiện được bảo tồn và bảo vệ nghiêm ngặt trên đảo. Ảnh: GIANG LINH

Để quảng bá cho hình ảnh quần đảo Cát Bà vừa trở thành Di sản thiên nhiên thế giới, UBND H.Cát Hải cho dựng cổng chào mang biểu tượng con voọc Cát Bà - loài đặc hữu đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, hiện được bảo tồn và bảo vệ nghiêm ngặt trên đảo. Ảnh: GIANG LINH

Dưới đây là một số hình ảnh về tuyến đường xuyên đảo Cát Bà trong vẻ đẹp của đầu đông:

Sau khi qua phà Gót - Cái Viềng, du khách đi theo đường tỉnh 356 (hay còn được gọi là tuyến đường xuyên đảo) để bắt đầu hành trình trải nghiệm, khám phá Cát Bà. Ảnh: GIANG LINH

Sau khi qua phà Gót - Cái Viềng, du khách đi theo đường tỉnh 356 (hay còn được gọi là tuyến đường xuyên đảo) để bắt đầu hành trình trải nghiệm, khám phá Cát Bà. Ảnh: GIANG LINH

Trên đoạn đường men theo triền núi đá vôi, giáp biển, hoa giấy đua nở trong nắng hanh vàng đầu đông. Ảnh: GIANG LINH
Trên đoạn đường men theo triền núi đá vôi, giáp biển, hoa giấy đua nở trong nắng hanh vàng đầu đông. Ảnh: GIANG LINH
Sau 3 năm kỳ công chăm sóc, hàng hoa giấy phát triển tốt và đang trong thời kỳ nở hoa. Ảnh: GIANG LINH

Sau 3 năm kỳ công chăm sóc, hàng hoa giấy phát triển tốt và đang trong thời kỳ nở hoa. Ảnh: GIANG LINH

Sau khi hết địa phận xã Phù Long và Hiền Hào, du khách có thể lựa chọn một trong hai ngả đường để tiếp tục hành trình đến trung tâm TT.Cát Bà, đó là đi theo đường 356 cũ xuyên qua Vườn quốc gia Cát Bà hoặc đi theo nhánh đường mới tiếp tục men theo bờ biển. Tuy nhiên, với những du khách thích khám phá và trải nghiệm sẽ chọn cung đường 356 qua vườn quốc gia. Ảnh: GIANG LINH

Sau khi hết địa phận xã Phù Long và Hiền Hào, du khách có thể lựa chọn một trong hai ngả đường để tiếp tục hành trình đến trung tâm TT.Cát Bà, đó là đi theo đường 356 cũ xuyên qua Vườn quốc gia Cát Bà hoặc đi theo nhánh đường mới tiếp tục men theo bờ biển. Tuy nhiên, với những du khách thích khám phá và trải nghiệm sẽ chọn cung đường 356 qua vườn quốc gia. Ảnh: GIANG LINH

Dọc cung đường xuyên vườn quốc gia, cây rừng xanh tốt, tỏa bóng mát sẽ cho du khách cảm giác thư thái. Ảnh: GIANG LINH
Dọc cung đường xuyên vườn quốc gia, cây rừng xanh tốt, tỏa bóng mát sẽ cho du khách cảm giác thư thái. Ảnh: GIANG LINH
Nhìn từ trên cao, cung đường tựa như một sợi chỉ màu ghi, luồn qua thảm thực vật xanh ngút ngàn. Ảnh: GIANG LINH

Nhìn từ trên cao, cung đường tựa như một sợi chỉ màu ghi, luồn qua thảm thực vật xanh ngút ngàn. Ảnh: GIANG LINH

Hun hút hai bên đường là rừng cây nhiệt đới và dãy núi đá vôi trùng điệp. Ảnh: GIANG LINH
Hun hút hai bên đường là rừng cây nhiệt đới và dãy núi đá vôi trùng điệp. Ảnh: GIANG LINH
Du khách nước ngoài bộ hành trên cung đường xuyên Vườn quốc gia Cát Bà. Ảnh: GIANG LINH

Du khách nước ngoài bộ hành trên cung đường xuyên Vườn quốc gia Cát Bà. Ảnh: GIANG LINH

Dạo bước giữa Di sản thiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà đang là sở thích của nhiều bạn trẻ. Ảnh: GIANG LINH
Dạo bước giữa Di sản thiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà đang là sở thích của nhiều bạn trẻ. Ảnh: GIANG LINH
Ngoài việc khám phá hệ động thực vật phong phú trong hành trình trải nghiệm cung đường xuyên Vườn quốc gia Cát Bà, du khách có thể ghé thăm các hang động nằm bên đường như: hang Quân y, động Trung Trang, động Hoa Cương... Ảnh: GIANG LINH

Ngoài việc khám phá hệ động thực vật phong phú trong hành trình trải nghiệm cung đường xuyên Vườn quốc gia Cát Bà, du khách có thể ghé thăm các hang động nằm bên đường như: hang Quân y, động Trung Trang, động Hoa Cương... Ảnh: GIANG LINH

Theo đại diện Ban Quản lý Bến phà Gót - Cái Viềng, vào mùa hè, khách nội địa ra Cát Bà rất đông nhưng đến mùa đông, nhà phà đón và phục vụ nhiều các tour du lịch đưa khách nước ngoài ra thăm đảo. Ảnh: GIANG LINH
Theo đại diện Ban Quản lý Bến phà Gót - Cái Viềng, vào mùa hè, khách nội địa ra Cát Bà rất đông nhưng đến mùa đông, nhà phà đón và phục vụ nhiều các tour du lịch đưa khách nước ngoài ra thăm đảo. Ảnh: GIANG LINH

Có thể bạn quan tâm

Một lần đến thác 50

Một lần đến thác 50

(GLO)- Đã từng có dịp đến tham quan nhiều ngọn thác trong và ngoài nước nhưng chưa ngọn thác nào để lại cho tôi cảm giác vừa hồi hộp lo lắng lại vừa phấn khích như thác 50 (Hang Én) trong chuyến đi vào trung tuần tháng 4 năm nay.
Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.