Đêm thơ Nguyên tiêu, nhìn lại...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đã có thể khẳng định Ngày Thơ Việt Nam (Rằm tháng Giêng) hàng năm sẽ là một nét đẹp, một truyền thống văn hóa trong đời sống văn hóa nghệ thuật của nước ta nói chung và tỉnh nhà nói riêng. Trong 7 năm qua, hưởng ứng chủ trương của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học-  Nghệ thuật Gia Lai đã đứng ra chủ công, phối hợp với các đơn vị khác để lần lượt tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu ở các địa phương trong tỉnh, gây được những dấu ấn, tiếng vang đẹp đẽ. Để đêm thơ này những lần sau đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn, là một người có trách nhiệm trong cuộc, chúng tôi có một số nhận xét và kiến nghị:

1. Ban Tổ chức cần quán triệt và đưa vào nội dung chương trình những chủ đề mà Hội Nhà văn Việt Nam đề xuất cho từng năm. Chủ đề của Ngày Thơ Việt Nam năm nay là: Đất nước, mùa Xuân; kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn; 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Hai đêm thơ vừa qua chỉ dừng lại ở chủ đề thứ nhất).

Ảnh: Văn Công Hùng
Ảnh: Văn Công Hùng
2.
Đã gọi là Ngày Thơ Việt Nam thì rất cần thiết phải có sự góp mặt của các tác phẩm thơ nổi tiếng của các tác giả trong cả nước. Chẳng hạn với đề tài Bác Hồ có thể thể hiện các tác phẩm “Sáng tháng năm” của Tố Hữu, “Người đi tìm hình của Nước” của Chế Lan Viên, “Chúng cháu canh giấc Bác ngủ Bác Hồ ơi” của Hải Như, “Vào lăng viếng Bác” của Viễn Phương, “Gửi lòng con đến cùng Cha” của Thu Bồn, “Muôn vàn tình thương yêu trùm lên khắp quê hương” của Việt Phương... Không nên độc diễn kiểu “kiến bò miệng chén”, “mẹ hát con khen hay” như trong thời gian vừa qua.

3. Chọn những ca khúc đã được lấy thơ làm ca từ để góp phần tôn vinh thêm giá trị các tác phẩm thơ.

4. Cần phong phú hóa nội dung đêm sinh hoạt bằng các hoạt động khác: Giao lưu, thả thơ, trình diễn thơ, thư pháp...

5. Tổ chức chu đáo, văn nghệ nhưng nghiêm, cần thể hiện văn hóa tôn trọng con người, tránh những sai sót đáng tiếc như đêm thơ Nguyên tiêu vừa qua: Không đọc bài “Nguyên tiêu”, “quên” giới thiệu đại biểu hoặc giới thiệu nhầm, sót, sai. “Khôi hài nhất của MC là bảo tôi có tính khôi hài” - như lời đính chính của một nhà thơ.
A Đa

Có thể bạn quan tâm

Ấn tượng Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026

Ấn tượng Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026

(GLO) - Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19-4 đã cho thấy đây không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là hành trình đánh thức tri thức, cảm xúc và niềm tự hào về vùng đất Gia Lai.

Ươm mầm văn chương trong trường học

Ươm mầm văn chương trong trường học

(GLO)- Nhằm gắn kết những bạn trẻ yêu văn chương, một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành lập câu lạc bộ (CLB) văn học. Ðây là những mô hình sinh hoạt thiết thực và đang từng bước trở thành “vườn ươm” nuôi dưỡng đam mê sáng tác trong học sinh.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao dịp 30-4 và 1-5.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dịp 30-4 và 1-5

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, UBND phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông thống nhất - Hoài Nhơn Đông hội tụ”.

null