Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nên đạt được những kết quả rất khả quan. Đây là tiền đề giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, hình thành các vùng chuyên canh, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế trên một diện tích.
Trong 5 năm (2015-2020), thị xã An Khê đã huy động khoảng 4,9 tỷ đồng để đầu tư thực hiện 8 dự án khoa học và công nghệ. Trong đó, vốn khoa học và công nghệ tỉnh và thị xã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng; vốn đối ứng của các cá nhân và đơn vị tham gia thực hiện hơn 2,8 tỷ đồng.
Trong quá trình thực hiện, nhiều mô hình, dự án đã phát huy hiệu quả rất tốt như: xây dựng chứng nhận nhãn hiệu Rau An Khê; thâm canh giống lúa nước chất lượng cao OM7347, TH3-5 và áp dụng kỹ thuật gieo sạ bằng thiết bị sạ thẳng hàng tại xã Tú An, Cửu An; trồng hoa lan hồ điệp theo hướng công nghệ cao; sản xuất giống cà chua ghép lên gốc cà tím; ứng dụng quy trình chăn nuôi heo trên nền đệm lót lên men sinh thái vi sinh hoạt tính; xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Cửu An.
Trồng rau thủy canh tại Hợp tác xã nông nghiệp Tú An 1. Ảnh: Nguyễn Diệp
Trồng rau thủy canh tại Hợp tác xã nông nghiệp Tú An 1. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ông Văn Ngọc Bằng (thôn An Điền Nam, xã Cửu An) cho biết: Năm 2019, ông cùng một số hộ trong xã tham gia Dự án “Xây dựng vùng chuyên canh trồng cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP”. Gia đình ông trồng hơn 1,2 ha quýt đường. Vụ vừa rồi, ông thu được khoảng 20 tấn, lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. “Trồng cây có múi theo tiêu chuẩn VietGAP rất hiệu quả, chủ yếu sử dụng phân hữu cơ và được hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc nên tiết kiệm được chi phí sản xuất. Chỉ cần giá ổn định từ 15 ngàn đồng/kg trở lên, người trồng đã có lợi nhuận rồi”-ông Bằng nói.
Còn ông Trần Văn Minh (tổ 4, phường Ngô Mây) thì cho hay: Năm 2021, ông được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã lựa chọn tham gia mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong trồng cây dổi lấy hạt. Sau khi được hỗ trợ cây giống, phân bón, ông trồng 1 ha xen canh vào vườn rau xanh để thử nghiệm.
Ông Minh bên cây giổi trồng xen canh. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ông Trần Văn Minh (tổ 4, phường Ngô Mây) bên cây dổi trồng xen canh. Ảnh: Nguyễn Diệp
Trao đổi với P.V, ông Phan Vĩnh Tấn-Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Khê-cho biết: Thời gian tới, thị xã tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, tiếp tục triển khai mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong trồng cây dổi lấy hạt với diện tích 5 ha tại phường Ngô Mây và 2 xã Song An, Thành An. “Hiện nay, Tập đoàn Lộc Trời đang triển khai xây dựng trung tâm giống cây trồng khu vực miền Trung-Tây Nguyên tại xã Cửu An. Ngành định hướng người dân liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ bắp sinh khối, đầu tư phát triển những cây trồng ổn định về diện tích và có nhà máy chế biến sâu đứng chân trên địa bàn thị xã. Đồng thời, tập trung liên kết sản xuất những sản phẩm nông nghiệp có thị trường tiêu thụ ổn định, sản xuất luân canh các loại cây trồng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất”-ông Tấn thông tin thêm.
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null