Đâu là nhân vật đảng Dân chủ lựa chọn thay thế ông Biden tranh cử tổng thống Mỹ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Fox News ngày 19/7 đưa tin, khi áp lực gia tăng lên đương kim Tổng thống Mỹ khiến ông rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử, thượng nghị sĩ Arizona Mark Kelly trở thành một trong những ứng viên hàng đầu thay thế.
Tổng thống Mỹ Biden. Ảnh: New York Times

Tổng thống Mỹ Biden. Ảnh: New York Times

Ông Mark Kelly nằm trong số 4 ứng viên nổi trội hơn ông Biden tại các bang chiến địa trong cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 5/11.

Ông Kelly (60 tuổi) từng là phi hành gia. Năm 2019, ông tuyên bố chạy đua vào thượng viện và đắc cử thượng nghị sĩ đại diện bang Arizona vào tháng 11/2020.

Cạnh ông Kelly, Phó tổng thống Kamala Harris là ứng viên tiềm năng thứ hai thay thế ông Biden. Bà Harris từng được giao các nhiệm vụ phức tạp như cải thiện điều kiện tại Trung Mỹ và ngăn ngừa nạn nhập cư bất hợp pháp qua biên giới với Mexico.

Bên cạnh bà Harris, hàng loạt thống đốc Dân chủ và những gương mặt khác cũng được cho là có khả năng ra tranh cử, dù nhiều người chưa từng trải qua phép thử trên đường đua vào Nhà Trắng. Như thống đốc California Gavin Newsom; thống đốc Michigan Gretchen Whitmer; thống đốc Illinois Jay Robert Pritzker; thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg, cùng 2 thượng nghị sĩ Cory Booker và Amy Klobuchar.

Sau nhiều bất lợi, ngày 19/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố vẫn tiếp tục chiến dịch tranh cử, ngay cả khi nhiều nghị sĩ Dân chủ kêu gọi ông nên từ bỏ, theo hãng Reuters.

“Tôi mong muốn được quay trở lại chiến dịch tranh cử vào tuần tới để tiếp tục vạch trần mối đe dọa từ chương trình nghị sự Dự án 2025 (Project 2025) của phía cựu Tổng thống Donald Trump, đồng thời đưa ra lập luận về năng lực và tầm nhìn của tôi có đối với nước Mỹ” - ông Biden tuyên bố.

Trước đó, ông Biden nói rằng lý do duy nhất khiến ông đồng ý rút khỏi cuộc đua là sức khỏe không tốt. Theo tờ Izvestia của Nga, ngay sau khi ông Biden đến Delaware, nhiều thông tin cho rằng chẩn đoán nhiễm Covid-19 có thể là tiền đề để chuẩn bị cho thông báo rút lui của tổng thống.

Còn khoảng 110 ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, nơi đảng sẽ bầu ra ứng cử viên tranh cử tổng thống, chỉ còn một tháng nữa. Đảng này cần tìm ra một chiến lược trước khi hết thời gian, và có vẻ như Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên tốt nhất của họ để tranh cử tổng thống. Trong khi đó, tờ Washington Post đưa tin cựu Tổng thống Barack Obama, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ cho bà Harris, tin rằng ông Biden có thể cân nhắc đến khả năng ứng cử của mình.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

null