Nghị sĩ đảng Dân chủ đầu tiên kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc bầu cử Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Lloyd Doggett ngày 2.7 trở thành nghị sĩ đảng Dân chủ đầu tiên của Mỹ công khai kêu gọi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, theo AFP.

"Nhận thấy rằng, không giống như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cam kết đầu tiên của Tổng thống Biden luôn là vì đất nước chúng ta chứ không phải bản thân ông ấy, tôi hy vọng ông ấy sẽ đưa ra quyết định đầy khó khăn và đau khổ là rút lui. Tôi trân trọng kêu gọi ông ấy làm như thế", nghị sĩ Lloyd Doggett nhấn mạnh trong một tuyên bố, theo AFP.

Ông Doggett đưa ra lời kêu gọi trên sau khi Tổng thống Biden bị cho là thể hiện kém trong cuộc tranh luận với ông Trump vào tối 27.6.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một sự kiện ở Washington D.C ngày 2.7. Ảnh Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một sự kiện ở Washington D.C ngày 2.7. Ảnh Reuters

Các đảng viên đảng Dân chủ khác đang công khai lo lắng rằng ông Biden không đủ khả năng để đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Reuters dẫn lời một nguồn tin thân cận của đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ tiết lộ có 25 hạ nghị sĩ thuộc đảng này đang chuẩn bị kêu gọi ông Biden rút lui nếu ông có vẻ run rẩy trong những ngày tới.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện sau cuộc tranh luận tối 27.6 cho thấy 1/3 đảng viên đảng Dân chủ cho rằng ông Biden nên chấm dứt nỗ lực tái tranh cử.

Cũng trong ngày 2.7, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc đảng Dân chủ Nancy Pelosi cho rằng việc nêu ra những lo ngại về khả năng tranh cử của Tổng thống Biden là "hợp pháp", theo AFP.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở bang Virginia tối 2.7, Tổng thống Biden thừa nhận đã không thể hiện tốt nhất trong màn tranh luận tối 27.6, nhưng cho hay ông đã bị ảnh hưởng bởi việc lệch múi giờ sau 2 chuyến công du nước ngoài.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên hàng đầu thay thế nếu ông Biden rời cuộc đua, nói rằng bà tự hào nằm trong liên danh tranh cử cùng tổng thống. "Chúng tôi đã đánh bại ông Trump một lần và chúng tôi sẽ lại đánh bại ông ấy", bà tuyên bố.

12 cựu quan chức Mỹ cáo buộc với chính quyền Biden liên quan chết chóc ở Gaza

Trong một tuyên bố chung, 12 cựu quan chức Mỹ cáo buộc chính quyền của Tổng thống Joe Biden có "sự đồng lõa không thể phủ nhận" trong tình trạng nhiều người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza, theo Reuters.

Những cựu quan chức trên trước đó đã từ chức để phản đối việc Washington ủng hộ Israel trong cuộc chiến ở Gaza. Cuộc chiến này cho đến nay đã làm gần 38.000 người thiệt mạng và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza.

Trong tuyên bố chung, 12 cựu quan chức Mỹ còn nói rằng chính quyền Biden đã vi phạm luật pháp Mỹ thông qua việc hỗ trợ Israel và tìm ra lỗ hổng để tiếp tục vận chuyển vũ khí cho đồng minh của mình.

Cả Nhà Trắng lẫn Bộ Ngoại giao Mỹ đều chưa có phản hồi đối với cáo buộc trên, trong bối cảnh quốc tế ngày càng chỉ trích cách hành xử của Israel cũng như sự hỗ trợ quân sự và ngoại giao của Mỹ dành cho Israel, theo Reuters.

Có thể bạn quan tâm

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

null