Đảng bộ huyện Chư Păh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Chư Păh (tỉnh Gia Lai) luôn nỗ lực triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tiến Dũng-Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chư Păh-cho biết: Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, UBKT Huyện ủy Chư Păh đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, tập trung giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm; chú trọng giám sát chuyên đề và đẩy mạnh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tổ chức KTGS việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

 Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chư Păh họp triển khai nhiệm vụ công tác. Ảnh: Hà Tây
Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chư Păh họp triển khai nhiệm vụ công tác. Ảnh: Hà Tây


Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 24 tổ chức Đảng và 105 đảng viên; giám sát 10 tổ chức Đảng và 49 đảng viên. Nội dung KTGS tập trung vào việc thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của chi bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định 11-QĐ/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với người dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị; tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về lãnh đạo công tác quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Qua KTGS, cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật khiển trách 8 đảng viên, cảnh cáo 2 đảng viên và khai trừ 1 đảng viên. Nội dung vi phạm liên quan đến việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tệ nạn xã hội, chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, tàng trữ, vận chuyển động vật thuộc danh mục quý hiếm, tham gia đánh bạc, gây mất trật tự nơi công cộng, sử dụng văn bằng không hợp pháp, vi phạm tài chính... “Việc xem xét, xử lý kỷ luật Đảng đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định. Các hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ và nội dung vi phạm. Đảng viên có khuyết điểm, sai phạm đều chấp hành quyết định kỷ luật, không khiếu nại. Sau thi hành kỷ luật, đảng viên, tổ chức Đảng đã cam kết và thực hiện khắc phục, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm”-ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Rơ Châm Yung-Bí thư Đảng bộ xã Đak Tơ Ve-cho hay: Đảng bộ xã có 10 chi bộ trực thuộc. Theo kế hoạch KTGS năm 2021, Đảng ủy xã đã phân công đảng ủy viên tham gia KTGS tại 6 chi bộ. Đây là những chi bộ có một số vấn đề nổi cộm, đảng viên vi phạm, đơn thư tố cáo. “Qua KTGS, UBKT Đảng ủy đã quyết định kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng, nội dung vi phạm liên quan đến việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Đảng ủy quyết định kỷ luật 1 đảng viên vi phạm quy định về tài chính. Cấp ủy chi bộ quyết định kỷ luật 2 trường hợp với hình thức cảnh cáo, nội dung vi phạm về chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình và sử dụng văn bằng không hợp pháp. Việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định”-ông Yung nhấn mạnh.

Còn ông Nguyễn Ngọc Tài-Bí thư Đảng bộ xã Ia Kreng thì cho hay: Năm 2021, 6/8 chi bộ triển khai thực hiện công tác KTGS. Nội dung KTGS tập trung vào việc thực hiện các văn bản chỉ đạo cấp trên, quy chế làm việc, hoạt động thu chi tài chính Đảng. Qua KTGS cho thấy, các chi bộ đều xây dựng được quy chế làm việc, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, kịp thời quán triệt, phổ biến các văn bản cấp trên đến cán bộ, đảng viên tại đơn vị.

Theo Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chư Păh, thông qua công tác KTGS, UBKT Huyện ủy còn đề nghị cấp ủy cơ sở chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, những biểu hiện vi phạm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

 HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null