Dân làng Đê Kjiêng mừng ngày hội lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Là một trong những lễ hội truyền thống của cộng đồng các dân tộc bản địa sinh sống lâu đời trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Lễ cúng lên nhà Rông mới là sự hân hoan, chia sẻ, chúc mừng của mọi thành viên trong cộng đồng chung tay góp sức xây dựng nhà Rông làng. Mới đây, người dân làng Đê Kjiêng, xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai rộn rã vui ngày hội lớn tổ chức lễ Lễ cúng lên nhà Rông mới gửi gắm niềm tin của bà con vào Yang, cầu mong sức khỏe, bình an, mùa màng tươi tốt mang lại sự no ấm cho người dân.
 
Sáng sớm, 3 già làng đã được chọn từ trước đưa các con vật cúng tế lên nhà Rông gồm 1 con dê, 1 con gà, 1 con heo và 1 ghè rượu, sau đó cắt tiết các con vật hòa lại với nhau bôi lên ghè rượu và tổ chức lễ cúng lần đầu
 
 Thời gian cúng chính thức theo thông lệ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ. Sau khi các vật cúng tế đã được nướng chín, Già làng bày biện, sắp xếp xong mọi thứ ngay giữa nhà Rông, cạnh cây nêu, ngoài vật tế còn có 1 bó lé Hreh (lá mây) và 1 bó lá Pơ ngăm (lá rừng)
 
Già làng Yung (69 tuổi), già làng Trơm (74 tuổi) cùng già làng Chưh (56 tuổi) đọc bài cúng, thực hiện nghi lễ gọi Yang về thụ hưởng lễ vật, mong phù hộ cho dân làng khỏe mạnh, bình an, sức khỏe để lao động, sản xuất.
 
Sau khi xong phần cúng, đội cồng chiêng diễn tấu bài chiêng Mừng nhà Rông mới rộn rã, sum vầy. Sau đó, già làng lấy hai bó lá rừng nhúng tiết các con vật rãi khắp góc nhà Rông cầu bình an, hạnh phúc rồi treo bó lá lên mái nhà. Già làng uống ngụm rượu đầu tiên, sau đó mọi người tham gia cúng thay phiên nhau, cuối cùng đến bà con, du khách cùng say men rượu cần mừng ngày hội làng.
 
Tiếp theo, đoàn cồng chiêng tiến xuống sân nhà rông, cùng chiêng, xoang… suốt buổi kết lại Lễ mừng lên nhà Rông mới trong sự vui mừng, hân hoan của cả cộng đồng bản địa
 
Bên cạnh lưu giữ, phát huy các  gia trị truyền thống của cộng đồng, đây còn là dịp để nhân dân, du khách cùng tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị bản sắc từ ngàn đời của cha ông để lại.
Nhà rông là biểu tượng của cộng động, là nơi tôn nghiêm của dân làng, vì thế lễ cúng lên nhà Rông mới vô cùng ý nghĩa và quan trọng trong đời sống, thể hiện ước nguyện về một cuộc sống tốt đẹp hơn, cảm tạ thần linh và cầu bình an, gửi gắm niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy hơn.
Võ Thanh Thảo

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Nhiều biện pháp kiểm soát hoạt động kinh doanh online

Gia Lai: Nhiều biện pháp kiểm soát hoạt động kinh doanh online

(GLO)- Theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29-11-2024 của Quốc hội, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế (gọi tắt là Luật Quản lý Thuế sửa đổi, bổ sung), kể từ 1-4-2025, tất cả các sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm khấu trừ thuế của người kinh doanh trên sàn.

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

(GLO)- Hội đồng Chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử của Đảng bộ TP. Pleiku vừa tổ chức hội thảo lần thứ nhất để thảo luận góp ý đề cương chi tiết Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023) vào chiều 12-2. Ông Võ Phúc Ánh-Phó Bí thư thường trực Thành ủy Pleiku chủ trì hội thảo.

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

(GLO)- Cách đây vài chục năm, bà con nông dân ở An Khê không bán mía cây như bây giờ mà tự thu hoạch mía, ép lấy nước, nấu lên thành đường thô, rồi mới bán sản phẩm này cho các cơ sở ly tâm đường. Các cơ sở ly tâm đường tiến hành tinh luyện đường thô thành đường vàng để xuất đi các tỉnh khác.

Huyện Đak Đoa tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Ảnh: Hà Duy

Đak Đoa: Lấy ý kiến lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa vừa có thông báo số 5/TB-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Đoa.

Hội xuân ở xã Tơ Tung. Ảnh: Ngọc Minh

Hội Xuân ở xã Tơ Tung

(GLO)- Hội Xuân văn hóa-thể thao các dân tộc mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 và liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ IV do UBND xã Tơ Tung (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày 7-2 thu hút nhiều người dân và du khách tham gia.