Đăk Tơ Ver chuyển mình phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xã Đăk Tơ Ver (huyện Chư Păh) đã triển khai các dự án hỗ trợ nhà ở, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống người dân và thay đổi diện mạo nông thôn.

dak-to-ver-chuyen-minh-phat-trien-bg-24.jpg
Gia đình chị Rơ Lan Nhi (làng Tuêk, xã Đăk Tơ Ver) được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố. Ảnh: L.N

Theo đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2022 đến nay, xã Đăk Tơ Ver đã hỗ trợ xây dựng 28 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở; hỗ trợ bồn chứa nước sạch cho 83 hộ và 35 con bò sinh sản cho 35 hộ dân; hỗ trợ Hợp tác xã Nông-lâm nghiệp Đăk Tơ Ver xây dựng mô hình sản xuất măng khô.

Là hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở, chị Rơ Lan Nhi (làng Tuêk) cho hay: “Vợ chồng tôi kết hôn đã hơn 3 năm nhưng không có điều kiện làm nhà. Năm 2022, tôi được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Có nhà ở ổn định, vợ chồng tôi cố gắng làm ăn để sớm vươn lên thoát nghèo”.

Thực hiện Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, Nhà nước đầu tư 12,1 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường từ xã Đăk Tơ Ver đi xã Hà Tây và nâng cấp cầu treo làng Hde với chiều dài 60 m, mặt cầu rộng 1,5 m giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Ngoài ra, xã được đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho khoảng 370 hộ dân với tổng kinh phí 3 tỷ đồng; đầu tư làm mới 2,2 km đường giao thông liên thôn, nội bộ khu dân cư, đường giao thông nội đồng, kè chống sạt lở cánh đồng Ia Yố; cải tạo, sửa chữa các điểm trường mầm non, tiểu học và THCS.

2ln-3369.jpg
Hệ thống đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học làng Hde được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Lê Nam

Anh Ayaih (làng Hde) cho biết: Cầu treo làng Hde bắc qua suối Đak Pơ Tang để người dân đi vào khu vực sản xuất. Tuy nhiên, do sử dụng lâu năm nên các thanh dầm, ván mặt cầu bằng gỗ bị mục nát khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn, nguy hiểm nhất là mùa mưa lũ.

“Việc vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp ra khu sản xuất và về nhà phải đi đường vòng xa hơn 5-7 km. Nhà nước đầu tư sửa lại cầu treo bằng sắt rất kiên cố. Chúng tôi có thể chở nông sản từ rẫy về nhà hay chở phân bón ra rẫy bằng xe máy đi trên cầu treo này rất yên tâm”-anh Ayaih vui vẻ nói.

Ông Yung-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hde-cho biết: Làng có 62 hộ dân với 321 khẩu. Trên 90% người dân trong làng có đất sản xuất bên kia suối Đak Pơ Tang. Việc sửa chữa cầu treo giúp người dân đi lại thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Ngoài ra, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng đã hỗ trợ người dân xây dựng được 6 căn nhà, hỗ trợ 10 bồn chứa nước, làm đường giao thông nông thôn.

“Đến nay, 90% đường nội làng đã được bê tông hóa. Từ sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, đời sống người dân từng bước được cải thiện, việc đi lại, giao thương hàng hóa cũng dễ dàng hơn. Hiện làng còn 17 hộ nghèo, 16 hộ cận nghèo”-ông Yung chia sẻ.

Tương tự, ông Đưk-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Krăh-cho biết: Làng có 89 hộ với 396 khẩu, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 95%. Làng hiện còn 14 hộ nghèo, 29 hộ cận nghèo.

Bên cạnh hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn, thời gian qua, các hộ nghèo, cận nghèo còn được hỗ trợ xây nhà, hỗ trợ cây-con giống để phát triển sản xuất, bồn chứa nước... Đây là động lực để các hộ từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

3lenam-5968.jpg
Cầu treo làng Hde có chiều dài 60 m, mặt cầu rộng 1,5 m với tổng kinh phí 900 triệu đồng được hoàn thành giúp người dân đi lại thuận lợi. Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với P.V, ông Cao Phi Văn-Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Ver-cho biết: Toàn xã còn 135 hộ nghèo (chiếm 21%), 163 hộ cận nghèo (chiếm 25,3%). Thu nhập bình quân đầu người là 15,1 triệu đồng/năm. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực cho người dân phát triển kinh tế, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, chương trình này đã đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

“Nhờ được sự đầu tư của Nhà nước, hầu hết các tuyến giao thông trục chính đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% thôn, làng có nhà sinh hoạt cộng đồng; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia thường xuyên và các nguồn điện khác phù hợp đạt 95%; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được nghe đài phát thanh đạt 95%; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,8%”-Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Ver thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null