Đak Krong chú trọng công tác phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển đảng viên, nhất là người dân tộc thiểu số (DTTS), Đảng ủy xã Đak Krong (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) từng bước củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh.

Đak Krong là xã vùng 2 của huyện Đak Đoa, có 8 thôn, làng (có 4 làng DTTS) với 1.497 hộ, 5.767 khẩu, trong đó người DTTS chiếm 48%. Toàn xã có 157 đảng viên, trong đó 23 đảng viên là người DTTS; 8/8 chi bộ đã có chi ủy, đạt 100%.

Bà Vũ Thị Loan-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đak Krong (bìa phải) trao đổi với đảng viên. Ảnh: Hà Phương
Bà Vũ Thị Loan-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đak Krong (bìa phải) trao đổi với đảng viên. Ảnh: Hà Phương



Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đak Krong Vũ Thị Loan: Những năm qua, Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là người DTTS. Theo đó, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ, chỉ tiêu hàng năm, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu cho từng chi bộ trong công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp Đảng. Từ năm 2020 đến nay, xã đã kết nạp 14 đảng viên mới; trong đó 4 đảng viên người DTTS. Đa số đảng viên sau khi kết nạp luôn phát huy tốt vai trò gương mẫu, tích cực vận động người dân, gia đình thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và tham gia vào các chức danh ở tại các thôn, làng, được đoàn viên, hội viên, người dân tín nhiệm.

Năm 2019, thôn Đak Mong được sáp nhập từ thôn Đak Roh và Ang Lẻ. Thôn có 217 hộ với 857 khẩu, chủ yếu là người Bahnar. Chi bộ thôn có 11 đảng viên, trong đó 1 đảng viên người Kinh. Hàng năm, Chi bộ chỉ đạo cho các chi hội, đoàn thể của thôn giới thiệu quần chúng ưu tú để tham gia bồi dưỡng lớp nhận thức về Đảng. Ông Đinh Byưh-Bí thư Chi bộ thôn Đak Mong-cho biết: Từ năm 2020 đến nay, chi bộ đã cử 4 đoàn viên, hội viên ưu tú để tham gia bồi dưỡng và có 2 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng. Hiện Chi hội trưởng các chi hội, đoàn thể của thôn đều là đảng viên”.


Để đạt được kế hoạch đề ra, Chi bộ thôn Đak Mong thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần giác ngộ lý tưởng cách mạng, nhận thức về ý nghĩa, vai trò và trách nhiệm của người đảng viên. “Hàng năm, Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể trong thôn đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm phát hiện đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức cơ sở Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp”-ông Byưh cho hay.

Ở thôn Đak Mong, ai cũng nể phục đức tính chăm chỉ, gương mẫu của chị Y Xoa. Chị luôn tích cực tham gia các hoạt động của thôn, xã. Hiện nay, gia đình chị có 3.000 cây cà phê, hơn 1 ha bời lời, 6 sào mì và đàn gà, vịt gần 100 con. Mỗi năm, chị tích lũy được từ việc trồng trọt, chăn nuôi gần 100 triệu đồng. Bên cạnh việc chăm lo làm ăn, chị Y Xoa còn tích cực tham gia các phong trào của thôn như: đến từng nhà tuyên truyền cho chị em trong thôn về kế hoạch hóa gia đình, thực hiện mô hình "5 không 3 sạch", di dời chuồng trại ra xa nơi ở, tệ nạn xã hội, vệ sinh đường làng ngõ xóm, thực hiện công tác phòng-chống dịch… Công việc nào chị cũng đều hoàn thành tốt và được các cấp khen thưởng. “Tôi được kết nạp Đảng vào năm 2018. Đã là đảng viên thì bản thân phải tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động. Từ ngày được kết nạp Đảng, tôi càng nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn”-chị Y Xoa chia sẻ.

Cùng với việc phân công từng tổ chức đoàn thể quan tâm, đẩy mạnh các phong trào thi đua, Đảng ủy xã Đak Rong còn chú trọng việc nêu gương của đảng viên. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất phát triển đảng viên ở Đak Krong chính là đối tượng nguồn để bồi dưỡng, kết nạp. Quần chúng ưu tú người DTTS đa phần đi làm ăn xa, trong khi yêu cầu công tác phát triển Đảng phải chú trọng chất lượng. Cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều; bà con chủ yếu làm nông nghiệp, nhận thức còn hạn chế cũng là rào cản trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

 Một góc thôn Đak Mong hôm nay. Ảnh: Hà Phương
Một góc thôn Đak Mong hôm nay. Ảnh: Hà Phương


“Thời gian tới, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt, đồng thời đưa nội dung công tác phát triển đảng viên vào các buổi sinh hoạt hàng tháng. Tiếp tục đề ra nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động, chỉ đạo các chi bộ cử đảng viên có kinh nghiệm giúp đỡ để quần chúng thấy được sự quan tâm của tổ chức cơ sở Đảng, chú trọng đến nguồn đối tượng DTTS, tạo cơ hội để họ được phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng”-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đak Krong thông tin thêm.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa-cho biết: “Đảng bộ xã Đak Krong là một trong những tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương thường xuyên quan tâm và xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác kết nạp đảng viên mới. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cơ bản đã đạt được những yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ xã Đak Krong luôn đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đề ra. Việc thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên người DTTS không chỉ giúp nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của xã Đak Rong vững mạnh, mà còn góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

 

HÀ PHƯƠNG

 

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null