Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê lần thứ IV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày (14 và 15-6), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt. Ảnh: Xuân Thủy

Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt. Ảnh: Xuân Thủy

Dự đại hội có đồng chí Lý Anh Sang-Bí thư Huyện ủy Chư Sê; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện các ban, ngành, hội đoàn thể, các xã, thị trấn và 90 đại biểu đại diện cho 1.639 hội viên.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê đã huy động nhiều nguồn lực và vận động ủng hộ “Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam” hơn 5,9 tỷ đồng. Từ nguồn vận động, Hội đã hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2, thứ 3 và trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng. Theo đó, Hội đã hỗ trợ 144 trẻ em khuyết tật từ 2 đến 7 năm, mỗi năm hỗ trợ 5,4 triệu đồng/em, với tổng số tiền 1,24 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội đã hỗ trợ 46 hộ 56 con bò cái sinh sản và 12 dê giống với tổng số tiền 603 triệu đồng. Đến nay, các gia đình nạn nhân đã phát triển lên được 98 con bò, với tổng giá trị khoảng 1,4 tỷ đồng và 29 con dê sinh sản. Dịp lễ, Tết, Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” (10-8), Hội đã thăm hỏi, tặng quà 7.242 lượt trường hợp với tổng số tiền 2,56 tỷ đồng. Hội đã tặng 70 xe lăn trị giá 182 triệu đồng; xây 8 nhà nhân ái tặng 8 gia đình nạn nhân khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 545 triệu đồng; hỗ trợ 309 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đi xông hơi, giải độc với tổng số tiền 519 triệu đồng…

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Xuân Thủy

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Xuân Thủy

Với khẩu hiệu hành động “Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, Vì nạn nhân chất độc da cam”, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Hàng năm, mỗi xã, thị trấn tổ chức từ 1 đến 2 sự kiện, huyện Hội từ 2 đến 3 sự kiện như: tọa đàm, gặp mặt tặng quà nạn nhân chất độc da cam; phấn đấu trong nhiệm kỳ vận động nguồn lực xã hội ủng hộ Quỹ “Chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam” các cấp từ 1,8-2 tỷ đồng; hàng năm hỗ trợ, chăm sóc nuôi dưỡng thường xuyên tại gia đình 20-25 nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2, thứ 3 và trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, từ 5-6 triệu đồng/năm/người; tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu 100% cơ sở Hội và Huyện hội thực hiện đầy đủ công khai minh bạch trong quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ cũng như nguồn vận động xã hội...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV gồm 20 người; đồng chí Nguyễn Xuân Thủy tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen 1 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”, nhiệm kỳ 2018-2023. Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin cho 25 cá nhân; Tỉnh Hội tặng giấy khen 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì nạn nhân chất độc da cam, nhiệm kỳ 2018-2023; Chủ tịch UBND huyện Chư Sê tặng giấy khen 8 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nạn nhân chất độc da cam/dioxin”, nhiệm kỳ 2018-2023; tặng giấy khen cho 10 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt khó tiêu biểu.

Có thể bạn quan tâm

Thăm lại bến đò A Sanh

Thăm lại bến đò A Sanh

(GLO)- Băng qua những cung đường uốn lượn dưới vườn điều, vườn cà phê của vùng đất Ia Krái, chúng tôi đồng hành cùng đoàn công tác của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thăm bến đò A Sanh vào một ngày tháng 7 lịch sử.

Thích thú câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null