Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đức Cơ lần thứ IV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 18-5, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Ra mắt Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đinh Yến

Ra mắt Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đinh Yến

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đức Cơ hiện có 897 hội viên đang sinh hoạt tại 10 tổ chức Hội xã, thị trấn và 73 chi hội thôn, làng. Nhiệm kỳ qua, Hội đã vận động ủng hộ “Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam” trên 1,6 tỷ đồng, trong đó Hội cơ sở vận động được 375 triệu đồng. Từ nguồn vận động, Hội đã hỗ trợ vốn sản xuất, mua 15 con bò sinh sản hỗ trợ các gia đình nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền 320 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 6 căn nhà (tổng số tiền 355 triệu đồng) cho 6 gia đình nạn nhân da cam khó khăn về nhà ở. Dịp lễ, Tết, Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” (10-8), Hội đã thăm hỏi, tặng quà 729 lượt trường hợp. Bên cạnh đó, Hội còn vận động nuôi dưỡng tại nhà 10 cháu nhiễm chất độc da cam/dioxin, mỗi cháu 5.280.000 đồng/năm; riêng ông Ngô Công Đoan nhận nuôi cháu Ksor H’Phước 500.000 đồng/tháng, đến nay đã nuôi được 8 năm…

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đức Cơ đề ra mục tiêu phấn đấu kết nạp 100% hội viên da cam còn đủ năng lực hành vi, sức khỏe vào tổ chức Hội; phấn đấu 60% cơ sở hội đạt vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức hội yếu, kém; phấn đấu vận động Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam” đạt trên 2 tỷ đồng; hàng năm tổ chức thăm, tặng quà đạt 50% số nạn nhân cần giúp đỡ; phấn đấu mỗi năm xây dựng được 2 căn nhà tình nghĩa tặng 2 nạn nhân khó khăn về nhà ở.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 17 người; ông Hoàng Minh Công tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ tặng giấy khen 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhiệm kỳ 2018-2023.

Có thể bạn quan tâm

Kbang bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” cho 50 cán bộ, đảng viên, hội viên

Kbang bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” cho 50 cán bộ, đảng viên, hội viên

(GLO)- Từ ngày 22 đến 27-4, Trung tâm Chính trị huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử “Đảng ta thật là vĩ đại” đợt 1 năm 2024 cho có 50 học viên là cán bộ, đảng viên, hội viên đến từ 14 đảng bộ xã, thị trấn trong huyện.
Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.