Đại hội công đoàn huyện Phú Thiện nhiệm kỳ 2023-2028

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Liên đoàn Lao động huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Tham dự Đại hội có các đồng chí Trần Lệ Nhung-Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai; Rơ Lan Nga-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Hoàng Phong-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện; Vũ Hồng Duy-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể huyện và 110 đại biểu ưu tú đại diện cho 1.748 đoàn viên công đoàn của 71 tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Mỹ Lệ
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Mỹ Lệ

Báo cáo tại đại hội nêu: Nhiệm kỳ 2018-2023, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, sự nỗ lực phấn đấu của đoàn viên, người lao động; hoạt động công đoàn huyện đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đề ra đều đạt và vượt. Công tác giám sát, thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên, người lao động được quan tâm, chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn được nâng lên.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn huyện Phú Thiện đã thực hiện tốt chăm lo lợi ích đoàn viên và người lao động; ký tín chấp cho 1.144 đoàn viên, người lao động vay vốn từ quỹ tiêu dùng trả theo lương tháng của ngân hàng để sửa chữa nhà ở, làm kinh tế phụ; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 11 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 245 triệu đồng. Thực hiện tốt “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, LĐLĐ huyện triển khai 2 thỏa thuận hợp tác với Hợp tác xã Chư A Thai với nguồn mua ưu đãi gạo cho đoàn viên. 5 năm qua, LĐLĐ huyện phối hợp với các ban, ngành của huyện tổng kết đề nghị các cấp khen thưởng kịp thời 359 tập thể, 1.359 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. LĐLĐ huyện khen thưởng 28 tập thể, 156 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen 18 tập thể, 45 cá nhân và Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen 3 tập thể, 6 cá nhân tiêu biểu.

Ban chấp hành Công đoàn huyện Phú Thiện, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt. Ảnh: Mỹ Lệ
Ban chấp hành Công đoàn huyện Phú Thiện, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt. Ảnh: Mỹ Lệ

Với phương châm “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”, Đại hội Công đoàn huyện Phú Thiện lần thứ IV đã tập trung phân tích một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; đồng thời thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Đại hội đã quyết nghị thông qua các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu tổng quát phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ ký 2 thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; 99% cán bộ, công chức, viên chức được kết nạp đoàn viên Công đoàn; 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phấn đấu 90% số vụ việc của đoàn viên có Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp thành lập Ban Nữ công khi đủ điều kiện (nếu có); hàng năm Công đoàn huyện Phú Thiện đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm giới thiệu cho Đảng ít nhất 60 đoàn viên, người lao động ưu tú để bồi dưỡng, xem xét, kết nạp; 100% Công đoàn huyện tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; phấn đấu 100% CĐCS doanh nghiệp được kiểm tra tài chính…

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn huyện Phú Thiện, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Nguyễn Ngọc Chất tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa IV. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 8 người (7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội LĐLĐ tỉnh thời gian tới.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện tặng bức trướng cho Công đoàn huyện Phú Thiện với dòng chữ “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”. Ảnh: Mỹ Lệ

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện tặng bức trướng cho Công đoàn huyện Phú Thiện với dòng chữ “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”. Ảnh: Mỹ Lệ

Dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện tặng bức trướng cho Công đoàn huyện Phú Thiện với dòng chữ “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null