Đại hội công đoàn thị xã Ayun Pa nhiệm kỳ 2023-2028

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 6-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Tham dự đại hội có bà Rơ Lan H’Nga-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, ông Ksor Vinh-Phó Bí thư Thị ủy Ayun Pa, đại diện lãnh đạo UBND thị xã, các ban, ngành, đoàn thể thị xã và hơn 100 đại biểu đại diện cho 1.841 đoàn viên công đoàn của 62 tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Nhiệm kỳ 2018-2023, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, LĐLĐ thị xã Ayun Pa đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, 100% chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội IX công đoàn thị xã và nghị quyết Đại hội X công đoàn tỉnh.

Thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 4 doanh nghiệp; tuyên truyền, triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh với các đối tác; trao 4 cặp dê sinh sản, hỗ trợ xây 6 nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 210 triệu đồng. Vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ các loại quỹ Mùa xuân chiến sĩ, Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa…với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Vận động phát triển mới 330 đoàn viên, thành lập mới 5 CĐCS.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa tặng bức trướng cho Công đoàn thị xã. Ảnh: Vũ Chi

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa tặng bức trướng cho Công đoàn thị xã. Ảnh: Vũ Chi

Nổi bật trong nhiệm kỳ qua là LĐLĐ thị xã đã phát động triển khai đến 100 CĐCS thực hiện chương trình “Mỗi CĐCS một lợi ích đoàn viên”. Theo đó, mỗi đoàn viên, người lao động tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng/người/ngày chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhân ngày lễ, Tết, Tháng công nhân, LĐLĐ thị xã thăm, tặng 461 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên có con mổ tim bẩm sinh, con đoàn viên vượt khó vươn lên trong học tập với tổng trị giá 188,5 triệu đồng

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ thị xã Ayun Pa phấn đấu đến năm 2028 có 2.000 đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn ở 100% doanh nghiệp trên địa bàn có từ 10 lao động trở lên; đến cuối nhiệm kỳ có 90% doanh nghiệp tổ chức thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; 100% CĐCS doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng. Hàng năm, LĐLĐ thị xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% trở lên CĐCS khu vực nhà nước và 55% trở lên CĐCS ngoài khu vực nhà nước đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm, bình quân mỗi CĐCS bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Rơ Lan H’Nga và Phó Bí thư Thị ủy Ayun Pa Ksor Vinh đều mong rằng trong nhiệm kỳ mới, với phương châm hành động “Đổi mới-dân chủ-đoàn kết-phát triển”, LĐLĐ thị xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tổ chức thắng lợi nghị quyết đề ra, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, tạo bước phát triển mạnh mẽ góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc thị xã xây dựng thị xã Ayun Pa hướng tới đô thị loại III.

Ban Chấp hành Công đoàn thị xã Ayun Pa khóa X ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Sang

Ban Chấp hành Công đoàn thị xã Ayun Pa khóa X ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Sang

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn thị xã Ayun Pa khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028; ông Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ayun Pa khóa X. Đại hội cũng bầu 9 đại biểu (7 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội công đoàn tỉnh.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa tặng Công đoàn thị xã bức trướng với nội dung “Đoàn kết-dân chủ-đổi mới-phát triển”, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen 2 cá nhân, Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen 1 tập thể và 8 cá nhân vì đã có thành tích trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023.

Có thể bạn quan tâm

Kbang bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” cho 50 cán bộ, đảng viên, hội viên

Kbang bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” cho 50 cán bộ, đảng viên, hội viên

(GLO)- Từ ngày 22 đến 27-4, Trung tâm Chính trị huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử “Đảng ta thật là vĩ đại” đợt 1 năm 2024 cho có 50 học viên là cán bộ, đảng viên, hội viên đến từ 14 đảng bộ xã, thị trấn trong huyện.
Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.