Đại hội công đoàn huyện Chư Păh nhiệm kỳ 2023-2028

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 31-5, Liên đoàn Lao động huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bà Trần Lệ Nhung-Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đinh Yến

Bà Trần Lệ Nhung-Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đinh Yến

Tham dự Đại hội có bà Trần Lệ Nhung-Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai; ông Trần Minh Sơn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Păh; ông Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh; lãnh đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể huyện và 107 đại biểu ưu tú đại diện cho 2.022 đoàn viên công đoàn của 77 tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Báo cáo tại đại hội đánh giá: Nhiệm kỳ 2018-2023, với mục tiêu hướng mạnh về cơ sở, hoạt động Công đoàn huyện Chư Păh được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; tổ chức Công đoàn được củng cố và kiện toàn; phong trào đoàn viên, người lao động và hoạt động Công đoàn không ngừng phát triển; đời sống đại bộ phận đoàn viên, người lao động được cải thiện.

Nhiệm kì qua, Công đoàn huyện Chư Păh đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 4 nhà “Mái ấm Công đoàn”, với tổng số tiền 176 triệu đồng. Các cấp Công đoàn ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”; “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Chất độc da cam”, Quỹ “Bảo trợ trẻ em”… trên 1,2 tỉ đồng. Đồng thời hỗ trợ 123 đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền trên 140 triệu đồng. 5 năm qua, toàn huyện có 2.116 công chức, viên chức được nâng lương, nâng ngạch theo đúng quy định; có 303 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 245 tập thể và 1.576 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến…

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Đinh Yến

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Đinh Yến

Tại Đại hội, các đại biểu đã phân tích một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, đại hội đã quyết nghị thông qua 8 chỉ tiêu chính gồm: đến năm 2028, LĐLĐ huyện Chư Păh có 2.070 đoàn viên công đoàn. Hàng năm, LĐLĐ huyện đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 85% CĐCS khu vực nhà nước và 60% trở lên CĐCS khu vực doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ; có ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định; phấn đấu 100% CĐCS tham gia với người sử dụng lao động ban hành triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở; hàng năm bình quân mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp; thu tài chính Công đoàn đạt 90% trở lên số phải thu kinh phí và đoàn phí Công đoàn theo quy định; hàng năm, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đạt tiến độ…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh. Đinh Yến

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh. Đinh Yến

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Lệ Nhung biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, đoàn viên Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã đạt được từ các phong trào công nhân viên chức-lao động cũng như tinh thần đoàn kết, thống nhất của đoàn viên công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới kế thừa và phát huy tinh thần, trách nhiệm để hoạt động công đoàn đạt được nhiều thành tích hơn nữa. Đồng thời gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét quyết định. Các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn. Sau Đại hội, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa VI phải xây dựng chương trình công tác, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra…

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh nhấn mạnh: Trong phương hướng nhiệm vụ sắp đến, tôi đề nghị công đoàn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chăm lo đến đội ngũ người lao động, đặc biệt là công nhân trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh công tác tập hợp, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS. Hơn nữa, các cấp công đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng mọi hoạt động về cơ sở.

Ban chấp hành Công đoàn huyện Chư Păh khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt. Ảnh: Đinh Yến

Ban chấp hành Công đoàn huyện Chư Păh khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt. Ảnh: Đinh Yến

Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn huyện Chư Păh, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Nguyễn Hữu Qưới-tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ khóa VI. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 9 người (8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội LĐLĐ tỉnh thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Hội nghị Trung ương lần thứ Tư vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, diễn ra sáng 5-10 tại Hà Nội.

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Phường An Nhơn Nam: Lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phường An Nhơn Nam: Lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Ngày 1-10, Ban Công tác 35 Đảng ủy phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2026 nhằm đánh giá kết quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

(GLO)- Chiều 2-10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng chuyên án A3-626p.

Gia Lai thúc đẩy quan hệ hợp tác với TP. Darwin

Gia Lai thúc đẩy quan hệ hợp tác với TP. Darwin

(GLO)- Chiều 2-10, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Chính quyền TP. Darwin (Australia). Tiếp và làm việc với đoàn có Thị trưởng Peter Styles.

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026): Nhà chí sĩ yêu nước, trọn đời vì nước, vì dân

Nhà chí sĩ yêu nước, trọn đời vì nước, vì dân

(GLO)- Cụ Huỳnh Thúc Kháng là chí sĩ yêu nước, nhà hoạt động chính trị, nhà báo và nhà lãnh đạo có uy tín. Suốt cuộc đời, từ phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX đến những năm tháng hoạt động cách mạng, cụ luôn thể hiện khí tiết, lòng yêu nước và trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc.

null