Cựu chiến binh An Khê phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 5 năm qua, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã An Khê đã đoàn kết thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh (TSVM) cũng như giúp nhau làm kinh tế. Với những đóng góp đó, Hội đã góp phần không nhỏ cùng địa phương hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội.

Giúp nhau phát triển kinh tế

Tình đồng chí, đồng đội một lần nữa lại được phát huy khi các CCB cùng chung tay giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, giúp hội viên thoát nghèo và hướng đến làm giàu. Từ phong trào này, nhiều trường hợp CCB có hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ, cải thiện đời sống. Hội phối hợp với các cấp, các ngành động viên, tạo điều kiện cho hội viên tham gia các dự án, chương trình phát triển kinh tế; vay, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả và chuyển giao kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm cho gần 500 lượt CCB. Bên cạnh đó, Hội còn vận động CCB mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề khi không còn phù hợp. Trong sản xuất nông nghiệp, đó có thể là việc áp dụng mô hình cánh đồng lớn, cải tạo vườn tạp, tích cực trồng rừng, đẩy mạnh chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm... Hội viên đã quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay gần 18 tỷ đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội và 451 triệu đồng từ quỹ Hội do hội viên tự nguyện đóng góp, giúp nhau vay không lãi để phát triển kinh tế. Đến nay, các cấp Hội cơ bản không còn hộ đói, số hộ nghèo chỉ còn 4 hộ, chiếm tỷ lệ 0,42%. Số hộ khá và giàu hàng năm tăng 3-5%.

 

Tổ cựu chiến binh tự quản tại khu dân cư. Ảnh: N.M
Tổ cựu chiến binh tự quản tại khu dân cư. Ảnh: N.M

Hội cũng đã thành lập Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi 2 cấp. Qua 4 năm đi vào hoạt động, mô hình này đã phát huy hiệu quả thiết thực, làm nòng cốt trong thực hiện Nghị quyết chuyên đề CCB Gia Lai với phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”. Hội khuyến khích hội viên xây dựng trang trại, thành lập các tổ hợp tác sản xuất với nhiều ngành nghề đa dạng, phong phú, mở rộng dịch vụ kinh doanh. Đến nay, trên địa bàn thị xã đã có 46 trang trại do CCB làm chủ, tạo việc làm cho gần 300 lao động là CCB, cựu quân nhân và con em CCB. Ông Nguyễn Mạnh Tiến-Chủ tịch Hội CCB thị xã An Khê, chia sẻ: “Toàn thị xã có trên 306 CCB được công nhận danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp, trong đó có 190 CCB được cấp xã, phường công nhận, cấp thị xã có 110 CCB và cấp tỉnh được 6 CCB và đặc biệt có 1 CCB được Trung ương Hội CCB chứng nhận là hội viên làm kinh tế giỏi tiêu biểu”.

Xây dựng hội trong sạch, vững mạnh

Cùng với việc giúp nhau làm kinh tế, Hội CCB thị xã An Khê quan tâm xây dựng tổ chức Hội, đã phát triển thêm được 1 tổ chức, nâng tổng số lên 13 tổ chức Hội cơ sở. Bên cạnh đó, Hội còn thành lập mới 15 chi hội, các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn đều đã có chi hội CCB. Có được kết quả đó là nhờ việc phát triển hội viên đã đi đúng hướng, đúng đối tượng. Hiện nay, toàn thị xã có 996 hội viên Hội CCB. Song song với việc phát triển tổ chức Hội và hội viên, Hội CCB thị xã An Khê còn chú trọng việc duy trì nền nếp, chế độ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Ban Chấp hành các cấp. Hội tổ chức nhiều hình thức, biện pháp giúp thúc đẩy xây dựng tổ chức cơ sở Hội trong sạch vững mạnh với trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi hội. Hàng năm, các tổ chức cơ sở Hội trong sạch vững mạnh, hội viên CCB gương mẫu, gia đình CCB đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa ngày càng tăng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CCB lần thứ V đề ra. Trong 5 năm liên tục, có 100% Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 35% Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, không có tổ chức Hội yếu kém.

Ghi nhận sự đóng góp của Ban Chấp hành cũng như của từng hội viên, giai đoạn 2009-2016, Hội được UBND thị xã An Khê tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; năm 2012 được Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cán bộ cơ sở làm công tác Hội giỏi. Liên tục từ năm 2009 đến 2015, Hội được Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua, bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. 

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.H

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

(GLO)- Chiều 29-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Hoàng Đăng Quang-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Bác sỹ tàu SAR 631 chăm sóc cho thuyền viên Phan Văn Tính. Ảnh Bảo Long.

Tàu SAR 631 cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

(GLO)- Tối 20-10, tàu SAR 631 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải khu vực II đã đưa một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển về Hải đoàn 48 Bộ đội Biên phòng để tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ mới.

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty 72 nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 2 khâu đột phá

GLO- Sáng 11-10, Công đoàn cơ sở Công ty 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện hơn 1.100 cán bộ, đoàn viên thuộc 22 công đoàn bộ phận. Đại hội đã thống nhất 8 chỉ tiêu chủ yếu và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế

(GLO)- Sáng 9-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp GS Serge Haroche-chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng đoàn các nhà khoa học quốc tế nhân dịp đến dự hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức.

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

(GLO)- Sáng 9-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp bàn, thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

null