Cuối năm các làng ở Ayun và H'Bông phải có đủ nước sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 13-3, Đoàn công tác do đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đi thăm, kiểm tra công trình nước sạch tại các xã Ayun, H’Bông và khảo sát Khu du lịch sinh thái thác Phú Cường, huyện Chư Sê. Cùng đi còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Chư Sê và một số phòng, ban huyện.
Sau khi đi thăm, kiểm tra thực tế hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân 2 xã đặc biệt khó khăn Ayun và H’Bông, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Chư Sê cần nhanh chóng làm đề án bổ sung để có nguồn vốn đầu tư dẫn nước sinh hoạt về cho các thôn, làng còn lại. Chậm nhất đến cuối năm 2018, các thôn làng còn lại trên địa bàn 2 xã phải có nước sạch để sinh hoạt. Hệ thống chính trị xã, thôn làng cần tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm…
Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra thực tế công trình nước sạch tại xã Ayun. Ảnh: Q.T
Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra thực tế công trình nước sạch tại xã Ayun. Ảnh: Q.T

 
Dự án cấp nước sinh hoạt cho người dân 2 xã Ayun và H’Bông có tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, từ ngân sách của tỉnh, hiện đã giải ngân được trên 17 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn nước sạch do Công ty cổ phần Cấp nước Chư Sê cung cấp, dẫn nước từ trung tâm huyện về 2 xã. Đến nay, đã có 6/14 làng ở xã Ayun và 9/12 thôn, làng của xã H’Bông được cung cấp nước sạch để sinh hoạt. 
Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cũng đề nghị huyện Chư Sê cần nhanh chóng đẩy nhanh các thủ tục để triển khai thi công công trình Thủy lợi Plei Keo (xã Ayun), chậm nhất trong tháng 7 này phải tiến hành động thổ. Song song đó, cần phải tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương, để khi hoàn thành đập thì phải có nước về cánh đồng. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, huyện, xã Ayun làm việc ngay với 2 doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Ayun, yêu cầu 2 doanh nghiệp này phải tiến hành duy tu, sửa chữa lại đường liên xã đã bị hư hỏng nặng do quá trình vận chuyển khoáng sản gây ra. Từ nay đến cuối năm, huyện Chư Sê phải có l làng kiểu mẫu ở xã Ayun được quy hoạch theo mô hình làng kiểu mẫu như Plei Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. 
Đoàn đã đến kiểm tra, khảo sát Khu dư lịch sinh thái thác Phú Cường. Ảnh: Q.T
Đoàn đã đến kiểm tra, khảo sát Khu dư lịch sinh thái thác Phú Cường. Ảnh: Q.T
Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến kiểm tra, khảo sát Khu du lịch sinh thái Thác Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê). Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đây là một trong những danh lam, thắng cảnh của tỉnh cần được đầu tư phát triển để thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến thăm quan. Do đó, Công ty Cổ phần Phú Hưng Thịnh phải nhanh chóng đầu tư lại khu du lịch này, đây là khu du lịch đã được tỉnh quy hoạch rồi nếu công ty không đầu tư thì tỉnh sẽ tiến hành thu hồi, để giao cho nhà đầu tư khác…
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null