Cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai sơ kết 6 tháng đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (gồm các huyện: Kông Chro, Kbang, Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa và thị xã An Khê) vừa tổ chức kiểm tra chéo và sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị có ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã trong Cụm thi đua số 3.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thế Huynh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thế Huynh

6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã trong Cụm thi đua số 3 tập trung triển khai và hướng dẫn Mặt trận cấp xã tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua và các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động.

Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" và vận động, kêu gọi các tổ chức thành viên, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các tổ chức, công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng Nhân dân chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, hỗ trợ hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Mặt trận các cấp của các huyện, thị xã đã thăm, tặng hơn 15.960 suất quà, tổng giá trị gần 6 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế, nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn...

Tiếp nhận từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh, Quỹ Cứu trợ và nguồn hỗ trợ Nhà tình nghĩa” của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, huyện Kbang bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết, 5 nhà tình nghĩa cho các hộ khó khăn về nhà ở; huyện Kông Chro bàn giao 2 căn nhà và đang xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ chính sách nghèo, khó khăn về nhà ở; huyện Đak Pơ bàn giao 1 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; huyện Đak Đoa hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết; thị xã An Khê hỗ trợ 19 hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết, sửa chữa nhà ở và hỗ trợ sinh kế số tiền 320 triệu đồng.

Mặt trận các huyện, thị xã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực thi đua thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động. Tổ chức phát động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hướng hoạt động về cơ sở; tập trung xây dựng khu dân cư lành mạnh, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt và chưa đạt; chỉ ra những tồn tại, khó khăn và đề ra những giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, 6 tháng cuối năm, các huyện, thị xã tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp phát động; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tại các địa phương. Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023…

Dịp này, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 tham quan mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại làng Hòa Bình (xã Tú An, thị xã An Khê).

AN PHÁT-THẾ HUYNH

Có thể bạn quan tâm

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

null