Thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Những năm qua, các huyện: Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Kbang và thị xã An Khê (Cụm thi đua số 2, tỉnh Gia Lai) đã tích cực phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Kết quả đạt được từ các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng-an ninh trong khu vực.

Những kết quả nổi bật

Ông Nguyễn Văn Dũng-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho biết: Năm 2022, huyện Kbang làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 2. Căn cứ nội dung quy chế ký kết của cụm và tình hình thực tế, các huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua. Kế hoạch được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn hưởng ứng, góp phần đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Trên lĩnh vực kinh tế, năm 2022, tổng giá trị sản xuất của huyện Kbang (theo giá so sánh năm 2010) đạt 5.271,2 tỷ đồng, tăng 8,08% so với năm 2021; huyện Đak Pơ đạt 2.540,811 tỷ đồng, tăng 7,69%; huyện Mang Yang đạt hơn 2.720,3 tỷ đồng, tăng 8,47%; huyện Đak Đoa đạt 9.808 tỷ đồng, tăng 12,6% và thị xã An Khê đạt 10.209,15 tỷ đồng, tăng 13,09%.

Công tác giảm nghèo được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện bằng chương trình, kế hoạch, việc làm cụ thể. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo của các địa phương đều giảm sâu: huyện Mang Yang giảm 3,58%, Đak Pơ giảm 1,87%, Đak Đoa giảm 2,4%, Kbang giảm 1,41% và thị xã An Khê giảm 1,79%. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế tại huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ, thị xã An Khê đạt 100%; huyện Mang Yang đạt 91,91%.

Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số, các di tích lịch sử cách mạng được chú trọng.

Thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" bộ mặt Kbang ngày càng khang trang. Ảnh: Ngọc Minh

Thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" bộ mặt Kbang ngày càng khang trang. Ảnh: Ngọc Minh

Các địa phương cũng đã chú trọng triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, Chủ tịch UBND huyện, thị xã tặng giấy khen. Trong đó, thị trấn Đak Pơ vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Phát huy kết quả đạt được, những tháng đầu năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tiếp tục đoàn kết, triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội. Kết quả, tổng giá trị sản xuất quý I-2023 đạt hơn 3.404 tỷ đồng, đạt 29,56% kế hoạch (tăng 10,15% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ đạt hơn 2.333 tỷ đồng, đạt 33,28% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn được 22,77 tỷ đồng, đạt 13,52% dự toán tỉnh giao. Thị xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao và làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các đoàn thể chính trị-xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, nâng cao tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Ngọc Minh

Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê-thông tin: “Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phát động thi đua. Tất cả đều phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã (14/3/1948-14/3/2023) và 20 năm Ngày thành lập thị xã (24/12/2003-24/12/2023)”.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Xã Đak Yă (huyện Mang Yang) có 1.229 hộ với 5.088 khẩu, người dân tộc thiểu số chiếm gần 40% dân số. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, UBND xã đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hà cho hay: Xã tập trung tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do tỉnh, huyện phát động.

Đồng thời, bám sát kế hoạch phát động phong trào thi đua của huyện, căn cứ tình hình thực tế địa phương để xây dựng một số chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa-xã hội, môi trường, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, thi đua, khen thưởng; đề ra giải pháp, thời gian triển khai thực hiện; giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành, cán bộ chuyên trách tham mưu, giúp việc để các hoạt động phong trào thi đua đảm bảo yêu cầu đề ra.

Còn bà Trần Thị Mỹ Liên-Trưởng phòng Nội vụ huyện Mang Yang thì chia sẻ: “Dựa vào nội dung ký kết giao ước thi đua của cụm năm 2023, Phòng đã tham mưu giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trong đó, huyện đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm; đổi mới công tác triển khai; khuyến khích phát huy nội lực, nhân tố mới trong từng cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể tích cực triển khai, phát động phong trào thi đua từ huyện đến cơ sở”.

Huyện Đak Pơ đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và 20 năm thành lập huyện. Ảnh: Ngọc Minh

Huyện Đak Pơ đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và 20 năm thành lập huyện. Ảnh: Ngọc Minh

Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, huyện Đak Pơ xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua số 2. Các huyện, thị xã thành viên của cụm đề xuất huyện Đak Pơ làm Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023. Trên cương vị Cụm trưởng, huyện Đak Pơ lấy ý kiến các huyện, thị xã thành viên và ban hành quy chế phối hợp hoạt động của cụm. Đại diện lãnh đạo các địa phương đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với 28 tiêu chí, tập trung ở 3 nội dung: Thi đua phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Ông Bùi Văn Khánh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ-cho biết: Cụm ban hành kế hoạch để các hoạt động bảo đảm cụ thể, thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cụm nói chung và các huyện, thị xã nói riêng. Cùng với đó, nâng cao năng lực, hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị thành viên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng thời khắc phục hạn chế, tồn tại để thúc đẩy sự phát triển chung.

“Thông qua các hoạt động của cụm thi đua nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, thế mạnh của từng huyện, thị xã trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước năm 2023; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tăng cường sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng giữa các đơn vị thành viên trong cụm, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của từng địa phương”-ông Khánh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 16-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long-Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số (CĐS), Đề án 06, cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2024 về CĐS, Đề án 06 và CCHC.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sơ kết 3 năm học tập và làm theo Bác

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sơ kết 3 năm học tập và làm theo Bác

(GLO)- Ngày 16-4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển bao trùm trong đó nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế ứng phó với xu hướng mức sinh thấp và thích ứng tình trạng già hóa dân số.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.